Gia Lai: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Cho 7 Hội Thánh

1981

HTTLVN.ORG – Trong các ngày 20-23/06/2022, tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra liên tiếp Lễ Bổ nhiệm quản nhiệm cho tổng cộng 7 Hội Thánh trong tỉnh. Cùng với đó là 2 Lễ công bố Phụ tá quản nhiệm. Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội được Thường trực Tổng Liên Hội phân công đến chủ lễ các chương trình.

Ở thời điểm này, thời tiết tại các huyện phía đông nam tỉnh Gia Lai rất nắng nóng, nhưng tôi con Chúa đã đến tham dự rất đông đủ trong các ngày diễn ra buổi lễ. Mục sư chủ lễ đã rao giảng nhiều sứ điệp Lời Chúa để khích lệ những tôi tớ Chúa nhận lãnh chức vụ, cũng như toàn thể tôi con Chúa tham dự.

  1. Chi Hội Plei Ken, huyện Chứ Pưh

Sáng ngày 20/6, Mục sư Chủ lễ cử hành Lễ Bổ nhiệm Mục sư RCơm Nglĩng làm quản nhiệm Chi Hội Plei Ken, xã Ia Le. Trên nền tảng Kinh Thánh Ê-xơ-tê 4:12-17, Mục sư Phạm Sính giảng trao trách nhiệm với đề tài “Cam Kết Tận Hiến”.

  1. Chi Hội Ia Hrú, huyện Chứ Pưh

Chiều 20/6 diễn ra Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo Y Tước Niê làm quản nhiệm Chi Hội Ia Hrú, xã Ia Hrú. Mục sư giảng trao trách nhiệm với đề tài “Gây Dựng Mối Quan Hệ Tích Cực” trên nền tảng Kinh Thánh Cô-lô-sê 4:7-18.

  1. Chi Hội Chứ Drăng, huyện Krong Pa

Sáng 21/06 diễn ra Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo RCom Rino làm quản nhiệm Chi Hội Chứ Drăng, xã Chứ Drăng, Krong Pa. Mục sư chủ lễ giảng trao trách nhiệm với đề tài “Bền Đỗ Trong Mọi Sự” trên nền tảng Kinh Thánh I Ti-mô-thê 4:11-16.

Mục sư Phạm Sính thực hiện nghi thức bổ nhiệm

Truyền đạo RCom Rino bày tỏ tâm chí trước Hội Thánh

Ban Chấp sự Hội Thánh chào đón tân quản nhiệm

  1. Chi Hội Ia Uar, huyện Krong Pa

Chiều ngày 21/06 là Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo Ksor Sak làm quản nhiệm Chi Hội Ia Uar, xã Uar, Krong Pa. Mục sư chủ lễ giảng sứ điệp “Người Hầu Việc Chúa” dựa trên phần Kinh Thánh Giăng 12:20-26.

Truyền đạo Ksor Sak được bổ làm quản nhiệm Chi Hội Ia Uar

  1. Chi Hội Chứ RCăm, huyện Krong Pa

Sáng ngày 22/6, Mục sư chủ lễ cử hành Lễ Bổ nhiệm Truyền đạo Ksor Đinh làm quản nhiệm Chi Hội Chứ RCăm, xã Chứ RCăm, huyện Krong Pa.

Chi Hội Chứ RCăm được thành lập từ năm 2010 do cố Mục sư Siu Tum kiêm nhiệm đến nay mới chính thức có quản nhiệm. Hiện con cái Chúa vẫn sinh hoạt tại nhà nguyện tạm, chưa có nhà thờ kiên cố.

Mục sư chủ lễ cử hành Lễ Bổ nhiệm TĐ Ksor Đinh làm quản nhiệm Chi Hội Chứ RCăm

  1. Chi Hội Plei Phăm, huyện Chư Sê

Sáng ngày 23/06 diễn ra Lễ Bổ nhiệm Mục sư Ksor Phim làm quản nhiệm Chi Hội Plei Phăm, xã Bar Maih, huyện Chứ Sê.

Mục sư Phạm Sính thực hiện nghi thức bổ nhiệm

Ban Chấp sự HT chào đón tân Quản nhiệm

  1. Chi Hội Plei Chuết, thành phố Pleiku

Chiều ngày 23/6 là Lễ Bổ nhiệm Mục sư Siu Bom làm quản nhiệm Chi Hội Plei Chuết, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku.

Quang cảnh chương trình

Mục sư chủ lễ thực hiện nghi thức bổ nhiệm, BCS tiếp đón tân Quản nhiệm

  1. Công bố Phụ tá quản nhiệm cho 2 Chi Hội

Chiều 22/6/2022, Mục sư Phạm Sính cũng công bố chức vụ Phụ tá quản nhiệm cho 2 đầy tớ Chúa:

  • Truyền đạo Nay Thơih, phụ tá quản nhiệm Chi Hội Plei RNgol, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa.
  • Truyền đạo Nay Niêm, phụ tá quản nhiệm Chi Hội Bôn Biah, xã Kim Tân, huyện Ia Pa.

Công bố chức vụ phụ tá Quản nhiệm cho 2 Truyền đạo: TĐ Nay Thơih và TĐ Nay Niêm 


Xin quý tôi con Chúa xa gần thêm lời cầu nguyện cho công việc Chúa trong tỉnh Gia Lai. Hiện nhiều Hội Thánh vẫn chưa có cơ sở sinh hoạt chính thức, đang mượn tạm đất đai của các cá nhân và cơi nới để làm nơi nhóm lại. Đa phần tín hữu khu vực này có đời sống kinh tế còn khó khăn, nền tài chính của Hội Thánh vẫn còn yếu, không đủ phụ cấp cho quản nhiệm cũng như những sinh hoạt khác của Hội Thánh.

CTV. MS Uyên

Bài trướcĐộng Cơ Thúc Đẩy – 26/6/2022
Bài tiếp theoThaum Tus Tswv Haivneeg Txo Hwjchim – 27/6/2022