Gia Lai: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Ia Kla và Chi Hội Plei Yít

1819

HTTLVN.ORG – Ngày 25/6/2022, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng thư ký Tổng Liên Hội thay mặt Ban Trị sự Tổng Liên Hội đã thực hiện Lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm cho 2 Hội Thánh tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai: Chi Hội Tin Lành Ia Kla, xã Ia Kla, và Chi Hội Plei Yít, xã Ia Din.

Bổ nhiệm Mục sư Rchâm Phôih làm quản nhiệm Chi Hội Ia Kla

Chương trình bắt đầu vào lúc 8:30 tại nhà thờ Tin Lành Ia Kla, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, chủ lễ, giảng trao trách nhiệm với đề tài “Trách Nhiệm Chúa Giao” trên nền tảng Kinh Thánh Công Vụ 20:28 “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã gọi anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội Thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình”.

Nhà thờ Tin Lành Ia Kla, tỉnh Gia Lai

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư chủ lễ đã thực hiện nghi thức bổ nhiệm, đọc và trao Giáo vụ lệnh cùng ấn tín cho Mục sư Rchâm Phôih.

Ban Chấp sự thay cho cả Hội Thánh vui mừng nghênh đón tân quản nhiệm

Ông bà Mục sư tiền nhiệm Rmah Hí (bên trái) và ông bà Mục sư tân quản nhiệm Rchâm Phôih (bên phải) cùng với thư ký Hội Thánh (giữa)


Bổ nhiệm Mục sư Rchâm Phôih làm quản nhiệm Chi Hội Plei Yít

Lúc 13 giờ 30 cùng ngày là Lễ bổ nhiệm Mục sư Ksor Bluih làm quản nhiệm Chi Hội Plei Yít, xã Ia Din, huyện Đức Cơ. Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận giảng trao trách nhiệm với đề tài “Chuyên Tâm Phục Vụ dựa trên câu Kinh Thánh nền tảng II Ti-mô-thê 2:15 “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật”.

Nhà thờ Tin Lành Plei Yít, tỉnh Gia Lai

Ban hát Chi Hội Plei Yít

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận thực hiện nghi thức bổ nhiệm cho Mục sư Ksor Bluih

Ban Chấp sự nghênh đón tân quản nhiệm

Ban hát Chi Hội Plei Khưn, nơi Mục sư Ksor Bluih vừa chia tay

Chi Hội Plei Yít chỉ có nhà thờ, các công trình khác đều chưa có. Tư thất mục sư chỉ là nhà tôn tạm, chưa có những phòng Cơ Đốc giáo dục, kể cả công trình phụ. Xin tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho công việc Chúa tại nơi đây.

TTV. MS Phạm Văn Phúc

Bài trướcĐồng Tháp: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành An Bình
Bài tiếp theoNrhiav Tus Tswv Kawg Siab – 28/6/2022