Đồng Tháp: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành An Bình

1520

HTTLVN.ORG – Nhà thờ An Bình tọa lạc tại số 74, Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có diện tích 2.424 m2, được xây dựng từ năm 1972. Sau gần 50 năm sử dụng, nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng. Tường nứt, cột bung, mái dột, nền thấp, mỗi khi nước lũ tràn về hoặc khi mưa to, nhà Chúa như thung lũng giữa đồng bằng bị ngập lụt thường xuyên, gây trở ngại cho việc sinh hoạt, thờ phượng Chúa. Ao ước của các con cái Chúa tại An Bình là xây dựng một nhà thờ mới cho Chúa.

Cảm ơn Chúa, bởi bàn tay tể trị, sự tiếp trợ, và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sau gần 5 năm, Chúa đã thỏa đáp niềm mơ ước cho con dân Chúa tại Hội Thánh An Bình. Được sự đồng thuận của Lãnh đạo Giáo Hội và chính quyền các cấp, Hội Thánh Tin Lành An Bình đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà Chúa vào lúc 9 giờ ngày 24/06/2022.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN; Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên TLH, Mục vụ tỉnh Đồng Tháp; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận, cùng khoảng 350 tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của đại diện các cấp chính quyền.

Với chủ đề “Vui Xây Nhà Chúa”, Kinh Thánh nền tảng trong I Sử Ký 29:1-9, Mục sư Phó Hội trưởng I khích lệ con dân Chúa học hỏi tinh thần của tuyển dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa, mỗi người dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, đều vui mừng, vui ý, tiếp tục vững tin nơi Chúa, cùng nhau chung vai xây dựng nhà Chúa.

Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

Mục sư Trần Thanh Dũng thực hiện nghi thức khởi công. Sau đó Mục sư Phan Vĩnh Cự cầu nguyện dâng công trình xây dựng lên cho Chúa. 

Cảm tạ Chúa đã cho chương trình diễn ra cách trang nghiêm và đầy ơn Chúa. Xin Chúa dùng cơ hội đặc biệt này để khích lệ con dân Chúa hết lòng yêu mến Chúa và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng.

Dự án xây dựng cơ sở nhà Chúa tại An Bình bao gồm một trệt, một lầu, tổng diện tích xây dựng 578 m2. Trong đó Tư thất có diện tích 90m2, Khu vệ sinh 44,8 m2. Tổng kinh phí dự toán là 6.500.000.000 đồng. Xin quý tôi con Chúa hướng lòng đến công việc Chúa tại đây trong sự cầu nguyện và dâng hiến rời rộng cho nhu cầu xây dựng cơ sở nhà Chúa, hầu cho công trình sớm hoàn tất đưa vào sử dụng làm vinh hiển danh Chúa.

Một số hình ảnh khác trong chương trình:

Mục sư Đặng Thiên Phúc, Ủy viên BĐD hướng dẫn chương trình; Mục sư Đặng Trường Sơn, Trưởng BĐD, cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Mục sư Nguyễn Phú Lộc, Quản nhiệm Hội Thánh An Bình chào mừng

Ban hát HT An Bình tôn vinh Chúa

Ban hát Mục sư, Truyền đạo tôn vinh Chúa

Đại diện TLH, Ban Đại diện và chính quyền chúc mừng

TTV. Ms Huỳnh Ngọc Dũng

Bài trướcKhi Dân Ngài Hạ Mình Xuống – 27/6/2022  
Bài tiếp theoGia Lai: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Ia Kla và Chi Hội Plei Yít