Đồng Nai: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Lần VI/2022

988

HTTLVN.ORG – Trong không khí chuẩn bị cho mùa lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh, sáng ngày 7/12/2022, tại nhà thờ Tin Lành Dầu Giây – xã Bàu Hàm II, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm lần VI/2022.

Tham dự có Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Đồng Nai; Ban Đại diện và khoảng 80 tôi tớ Chúa (cả ông và bà).

Ban Hát Giáo phẩm KV 3 tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Văn Dũng, Quản nhiệm Chi Hội Lộ 25, giảng Lời Chúa với đề tài “Chu Toàn Chức Vụ” dựa trên nền tảng Kinh Thánh II Ti-mô-thê 4:1-8, qua đó nhắc nhở quý tôi tớ Chúa về những gương mẫu tận tụy hầu việc Chúa, những yếu tố cần có và động lực để tôi tớ Chúa chu toàn trọng trách Chúa giao

Nhân dịp này, Mục sư Ủy viên Mục vụ đã trao Giáo vụ lệnh cho các đầy tớ Chúa và Hội Thánh sau đây:

  • MSNC Đỗ Hồng Minh – Quản nhiệm Chi Hội Long Phước, huyện Long Thành.
  • NTĐ Lương Xảo Bình, Đặc trách Điểm Nhóm Phú Vinh, huyện Định Quán.
  • MS Nguyễn Phương Hưng, tạm kiêm lo Điểm Nhóm Thanh Sơn, huyện Định Quán.
  • Giấy công nhận Chi Hội cho Điểm Nhóm Trảng Dài, Tp. Biên Hòa

Mục sư cũng thông báo về việc tiến hành các thủ tục bổ nhiệm cho các đầy tớ Chúa trong thời gian tới như sau:

  • MS Phạm Hữu Tánh – Quản nhiệm Chi Hội Lang Minh
  • MS Bùi Tấn Thừa, Quản nhiệm Chi Hội Lâm San
  • MSNC Huỳnh Tấn Tài – Quản nhiệm Chi Hội Hiếu Liêm
  • MSNC Bùi Kinh Thường – Quản nhiệm Chi Hội Thanh Bình.

Mục sư Ủy viên Mục vụ trao Giáo vụ lệnh cho các đầy tớ Chúa

Ban Đại diện tri ân MS Nhu Siol đã nhiều năm hầu việc Chúa trong Ban Đại diện Tin Lành của tỉnh

Buổi chiều, Quý đầy tớ Chúa hiệp lòng cầu nguyện và Nữ giới tỉnh được dành thì giờ cho các Bà Mục sư và Nữ Truyền Đạo cầu nguyện và cử Ban Điều hành để lo công tác Nữ giới trong tỉnh.

Những nhu cầu liên quan đến công việc Chúa trong tỉnh:

  • Sức khỏe của các đầy tớ Chúa là các Mục sư hưu trí, các quả phụ Mục sư.
  • Giấy chủ quyền đất của các Hội Thánh: Xuân Thọ, Long Phước, …
  • Xây dựng nhà thờ, cơ sở vật chất của các Hội Thánh: Suối Ba, Ruộng Lớn, Bến Gỗ, Trung Hiếu, Long Khánh, Hiếu Liêm, Lâm Sang, Phú Túc, Biên Hòa, Suối Cao,…
  • Đặc biệt cầu nguyện cho các chương trình truyền giảng Giáng sinh của các Hội Thánh trong tỉnh.

Ban Điều hành Nữ giới tỉnh Đồng Nai

Chia tổ cầu nguyện

Tạ ơn Chúa đã ban một ngày hiệp nguyện bình an, thỏa lòng cho quý tôi tớ Chúa trong tỉnh để trở về tiếp tục kết quả cho Chúa, đặc biệt trong mùa Lễ Giáng sinh năm nay.

TTV. Mục sư Đặng Châu Ngọc – Mục sư Nguyễn Phương Lâm

Bài trướcBình Thuận: Hội Đồng Bồi Linh Giáng Sinh 2022
Bài tiếp theoVĩnh Long: Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Trà Ôn