Đăk Nông: Lễ Công Bố Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Cút 1

1871

HTTLVN.ORG – Vào sáng ngày 25/03/2023, tại Nhà nguyện Tin Lành Đăk Cút 1, xã Đăk Plao, huyện Đăk G’Long, tỉnh Đắk Nông, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh đã tổ chức Lễ Công bố Điểm Nhóm Tin Lành Đăk Cút 1.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Lemous Philemol – Ủy viên TLH HTTLVN (MN), Mục vụ tỉnh Đăk Nông; Mục sư Điểu Phi – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông; Quý Mục sư Ủy viên Ban Đại diện và khoảng 400 tôi con Chúa thuộc Điểm Nhóm Đăk Cút 1 và quý khách mời từ các Hội Thánh lân cận tham dự.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Hầu Văn Lầu – Thư ký BĐDTL tỉnh – hướng dẫn chương trình

Mục sư Điểu Phi – Trưởng BĐDTL tỉnh Đắk Nông – cầu nguyện khai lễ

 Ban hát Thanh niên Điểm Nhóm tôn vinh Chúa
Ban hát Tráng niên Điểm Nhóm tôn vinh Chúa

 Ban hát Điểm Nhóm tôn vinh ChúaMục sư Lemous Philemol giảng luận và cầu nguyện cho Điểm Nhóm

Với chủ đề Đứng Vững Trong Chúa, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng Cô-lô-se 2:1-7 và câu gốc Cô-lô-se 2:6,7; Mục sư Lemous Philemol đã dùng Lời Chúa để khích lệ quý tôi con Chúa hãy đứng vững trong sự cứu rỗi và tấn tới trong sự nhận biết Chúa để có một đời sống trung tín với Chúa và hầu việc Chúa hiệu quả. Qua đó, sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp dâng cho Chúa, phát triển công việc nhà Chúa và ích lợi cho chính đời sống thuộc linh của mình.

Đại diện Điểm Nhóm nhận Giấy Chứng nhận của Tổng Liên Hội

Tri ân Quý tôi tớ

Tri ân Quý con cái Chúa có công gây dựng Điểm Nhóm

Hình lưu niệm Quý tôi tớ Chúa và Ban Hướng dẫn Điểm Nhóm

Chương trình kết thúc lúc 11h15 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Lemous Philemol trong phước hạnh và niềm vui của quý tôi con Chúa.

CTV. MS Châu Bảo Quốc

Sơ Lược Lịch Sử Hoạt Động Của Điểm Nhóm Đăk Cút 1 Từ Năm 1990-2023

Điểm Nhóm hoạt động chia làm bốn giai đoạn:

* Giai đoạn 1: (1990 -1994)

Trong những năm 1990, có 10 hộ gia đình người H’Mông sinh sống tại xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Họ thờ cúng tổ tiên như phong tục ông cha để lại, nhưng luôn cảm thấy thờ cúng tổ tiên như vậy khiến họ gặp nhiều khó khăn trong lúc làm ma chay, cúng rất nhiều ngày, mổ nhiều trâu bò, lợn vịt… việc đó rất lạc hậu và khổ sở, tốn nhiều kinh phí, của cải. Cảm ơn Chúa, vì Chúa kêu gọi họ, nên tình cờ một ngày nọ, họ nghe được đài FBBC nói về Phúc Âm của Chúa Giê-xu từ Mục sư Vảng Chúng. Nhờ vậy, mà họ đã quyết định tin nhận Chúa kể từ năm 1990.

Từ năm 1990-1991, các tín hữu H’Mông nhóm lại sinh hoạt tại nhà riêng. Từ năm 1992, họ liên hệ được với HTTLVN (MB) tại Hà Nội, và trở thành một thành viên của HTTLVN (MB). Lúc này, Điểm Nhóm gồm có 10 hộ gia đình, với khoảng 35 người, do ông Thào A Dế và Sùng A Phìn dẫn dắt.

*Giai đoạn 2: (1995-1999)

Năm 1995, các gia đình tín hữu di cư xuống xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Tại đây, Điểm Nhóm duy trì sinh hoạt thờ phượng Chúa được 4 năm. Người hướng dẫn Điểm Nhóm trong giai đoạn này là ông Sùng A Giáo và Giàng Seo Pao. Năm 1999, do có khó khăn trong việc định cư, nên các tín hữu đã quyết định di cư xuống khu vực Tây nguyên, tại tỉnh Đăk Nông.

*Giai đoạn 3: (2000-2010)

Năm 2000, các tín hữu H’Mông sinh sống tại xã Đăk Plao, Đăk Glong, Đăk Nông. Đến năm 2001, có thêm 5 hộ gia đình ở xã Bản Ngò, Xín Mần, Hà Giang về sinh hoạt chung. Cùng thời điểm đó, cũng có 2 hộ gia đình đã tin Chúa, từ tỉnh Điện Biên di cư đến và sinh hoạt thờ phượng Chúa cùng Điểm Nhóm.  

Trong khoảng thời gian này, Điểm Nhóm có 30 hộ gia đình, khoảng 150 tín đồ. Từ năm 2000-2005, Điểm Nhóm sinh hoạt tại nhà tín đồ. Đến năm 2004, Điểm Nhóm liên hệ được HTTLVN và trở thành một thành viên của HTTLVN.

Năm 2006, Điểm Nhóm có xin các cấp chính quyền, làm một cái nhà nguyện để sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này, Điểm Nhóm sinh hoạt sôi nổi, ham mến Lời Chúa, giữ vững đức tin, rất cảm ơn Chúa.

Những người dẫn dắt Điểm Nhóm trong giai đoạn này là: Ông Sùng A Giáo, Sùng A Dìn, Giàng A Lù.

*Giai đoạn 4: (2010-2023)

Năm 2010, Điểm Nhóm nằm trong dự án Thuỷ Điện Đồng Nai 3, vì vậy được chính quyền di dời các hộ gia đình lên khu vực tái định cư mới thuộc xã Đăk Plao như hiện nay.

Từ năm 2010-2014, số tín đồ gia tăng rất nhiều, nhà sinh hoạt không đủ chỗ chứa và đã xuống cấp trầm trọng. Vì vậy, năm 2014, Hội Thánh đã quyết định khởi công làm nhà nguyện mới, đến năm 2017 thì hoàn thành và sử dụng để thờ phượng Chúa cho đến nay.

Trong giai đoạn năm 2010-2020, những người dẫn dắt Điểm Nhóm gồm có: Ông Giàng A Sình là người kiêm nhiệm Điểm Nhóm, và các chấp sự gồm: Sùng A Giáo, Sùng A Nhà, Sùng A Páo, Sùng A Khai, Thào A Tê. Từ năm 2021-2023, có sự thay đổi về chấp sự gồm có ông: Sùng A Giáo, Thào A Tê, Sùng A Páo, Sùng A Khai, Giàng A Phừ, Giàng Seo Phổng.

Hiện tại Điểm Nhóm gồm 54 hộ gia đình và có 283 tín đồ.

Bài trướcTrà Vinh: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Trà Vinh
Bài tiếp theoCov Lus Thov Thaum Txomnyem – 27/3/2023