Đắk Nông: Hội Thánh Bu N’jang Có Nơi Sinh Hoạt Mới

2775

 

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ sáng ngày 22/11/2023, diễn ra Lễ Cảm tạ Chúa nhân dịp Hội Thánh Bu N’jang có nơi thờ phượng Chúa mới, tại thôn Bu N’jang, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.


Quang cảnh bên ngoài nhà thờ

Tham dự có Mục sư Lemous Philemol, Mục vụ tỉnh Đắk Nông, Chủ lễ; Mục sư Y Djrên, Ủy viên Hội đồng Giáo phẩm, Diễn giả; Mục sư Điểu Phi, Trưởng ban và quý Mục sư trong Ban Đại diện; đại diện chính quyền và khoảng 500 tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh.


MS Lemous Philemol cầu nguyện dâng nơi sinh hoạt mới cho Chúa


MS Y Djrên giảng luận

Với chủ đề ‘Đền thờ của Đức Chúa Trời’, nương trên I Cô-rinh-tô 3:16 “Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?”, Mục sư Diễn giả rao giảng Lời Chúa: Thân thể và tấm lòng của tôi con Chúa là đền thờ của Chúa và là nơi Đức Thánh Linh ngự. Vì thế, mỗi tôi con Chúa cần phải luôn sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đừng làm buồn và dập tắt Thánh Linh. Qua đó, sẽ được Chúa đẹp lòng và làm sáng danh Chúa qua thân thể của mình. Đồng thời, sẽ mở rộng vương quốc của Chúa trên đất này.


MS Y Kư hướng dẫn chương trình


MS Y Srãnh, Quản nhiệm Hội Thánh Bu N’jang, chào mừng


Ban hát Thiếu nhi Hội Thánh tôn vinh Chúa


Ca đoàn Hội Thánh tôn vinh Chúa


Ban hát Phụ nữ tôn vinh Chúa


Mục sư Mục vụ và Mục sư Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh chúc mừng


Hội Thánh Jâng Play chúc mừng


Hội Thánh Đắk Mel chúc mừng


Phòng Nội vụ huyện Đắk Song chúc mừng


Chính quyền xã Trường Xuân chúc mừng

Sơ lược công việc xây dựng: Ngày 28/11/2022, Lễ Cầu nguyện khởi công đặt viên đá xây dựng. Công trình có diện tích 242m2, dài 22m, rộng 11m, kinh phí dự kiến 1.370.000.000đ (một tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng). Công trình xây dựng đã hoàn tất vào ngày 30/08/2023. Số tiền Hội Thánh nợ sau khi hoàn thành công trình 603.000.000đ (sáu trăm lẻ ba triệu đồng).

Chương trình kết thúc vào lúc 11g30 cùng ngày, trong niềm vui, hân hoan và phước hạnh Chúa ban, sau khi Mục sư Lemous Philemol, chúc phước.

TTV. MS Châu Bảo Quốc

 LỊCH SỬ HỘI THÁNH BU N’JANG TRONG 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN (1987-2023)

  •  GIAI ĐOẠN SƠ KHAI (1973-1987)

Tin Lành truyền đến Việt Nam vào năm 1911, mãi đến năm 1953, Tin Lành mới truyền đến người sắc tộc Bunong tại tỉnh Quảng Đức, và đến năm 1973 Hội Thánh Păng Sim được hình thành dưới sự dẫn dắt của Mục sư Hồ Hiếu Hạ. Năm 1975, Hội Thánh Păng Sim chia thành 4 Điểm Nhóm: Păng Sim, Jâng Play, Bu Pah và Bu N’jang. Năm 1987, Hội Thánh Bu N’jang được thành lập, dưới sự dẫn dắt của ông Cán sự Điểu N’Sriêr (Mbơ Gan), lúc này số tín hữu là 43 người,11 hộ gia đình, sinh hoạt tại nhà riêng ông Y-Brih (Che Khuyên).

  •  GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH (1988-2005)

Trong giai đoạn này số người trở lại tin Chúa ngày càng tăng nên chỗ nhóm lại tại nhà riêng của ông Y-Brih không còn đáp ứng được nữa, Hội Thánh họp lại với nhau và đã thống nhất làm một nơi thờ phượng mới để được rộng rãi hơn.

Trong những năm 1988-2005, Điểm Nhóm Bu N’jang làm nhà nguyện riêng, mượn đất ông Y-Brih (Che Khuyên) với tổng diện tích là 54m2, chiều dài 9m, chiều rộng 6m, thừng ván, mái tranh, nền đất. Lúc này tổng số tín đồ là 82 người, 20 hộ gia đình, dưới sự dẫn dắt của Truyền đạo Y-Ndang Bu Gle (nay là Mục sư Quản nhiệm Chi Hội Bu Dốp) và Truyền đạo Y-Rah (nay là Mục sư Trí sự) chăm sóc và thăm viếng. Ban Chấp sự lúc bấy giờ là: Y-Brih (Che Khuyên), Y-Krah (Che Nhơ).

GIAI ĐOẠN CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN (2006-2015)

Năm 2001, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được công nhận tư cách pháp nhân. Đến năm 2006, Hội Thánh Bu N’jang được ra mắt Điểm Nhóm với công văn số 19/CV UBND xã Trường Xuân cấp.

Sau nhiều năm sử dụng, nhà nguyện cũ đã xuống cấp không còn đảm bảo cho nơi sinh hoạt, nên đến năm 2009, Điểm Nhóm Bu N’jang chuyển nơi sinh hoạt và làm nhà nguyện mới tại đất ông Y-Brih (Che Khuyên), với tổng diện tích 84m2, chiều dài 12m, rộng 9m, thừng ván, lợp tôn, nền xi-măng.

Người chăm sóc điểm nhóm lúc này là Mục sư Y-Chrơih (nay là Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh Jâng Play). Ban Chấp sự lúc này gồm có: Y-Krah (Che Nhơ), Y-Tân (Che Thia), Y-Mbroi (Che Luyhs), Điểu Nanh (Mbơ Khuyên), Điểu Mboi (Mbơ Vương).

GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN (2016-2023)

Năm 2016-2017, do sự sắp xếp của TLH HTTLVN, Mục sư Mục vụ Tin Lành tỉnh Đắk Nông và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, điều MSNC Y-Kêng đặc trách Điểm Nhóm Bu N’jang. Chấp sự lúc này: Y-Krah (Che Nhơ), Y-Giêm (Mbo Nhuy), Y-Jam (Mbo Ngô), Y-Tân (Che Thia), Y-Liê (Mbo Chel), Y-Khoan (Mbo Kha).

Năm 2018-2019, Hội Thánh Bu N’jang đã họp và đi đến quyết định mua một miếng đất để làm nhà nguyện với diện tích là 2300m2, với số tiền 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng). Cũng trong giai đoạn này, Hội Thánh bầu Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2018-2019. Chấp sự gồm: Y-Giêm (Mbo Nhuy), Y-Hoan Kpơr (Mbo Hi), Y-Jam (Mbo Ngô), Điểu Biệt (Mbo Luyhs), Y-Gin (Mbo Ton), Y-Đinh (Mbo Phơ), Y-Thuận (Mbo Pup).

Năm 2020, Điểm Nhóm Bu N’jang công nhận Chi Hội Tự dưỡng, căn cứ biên bản số 07/2020 của Thường trực Tổng Liên Hội. Cũng năm 2020, Mục sư Y-Kêng lâm bệnh nặng, ông không đủ sức khoẻ để lo công việc Chúa tại Điểm Nhóm Bu N’jang. Ban Chấp sự lúc này gồm: Y-Giêm (Mbo Nhuy), Điểu Biệt (Mbo Luyhs), Y-Jam (Mbo Ngô), Y-Hoan Kpơr (Mbo Hi), Y-Đinh (Mbo Phơ).

Vào năm 2021, Ban Trị sự TLH quyết định biên bản số 03/2021/BB-TT, ngày 17/03/2021, cử Mục sư Y Srãnh tạm lo Điểm Nhóm Bu N’jang cho đến ngày 14/08/2023, Mục sư được bổ nhiệm chính thức quản nhiệm Chi Hội đến nay.

(nội dung do Hội Thánh cung cấp)

Bài trướcHTTL Vĩnh Long: Bồi Linh – Thông Công Ban Lão Niên Các Hội Thánh
Bài tiếp theoNeeg Tej Kevcai Lossis Vajtswv Txojlus? (Feem 1) – 24/11/2023