Đăk Lăk: Kỷ Niệm 70 Năm Thành Lập HT Buôn Biăp

2163

HTTLVN.ORG – Để dâng lên Chúa của lễ với tấm lòng biết ơn và tri ân các tiền nhân, Chi Hội Tin Lành Buôn Biăp đã tổ chức Lễ Cảm tạ và Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Thánh vào lúc 8 giờ 30 ngày 14/12/2018 tại nhà thờ Buôn Biăp.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Phó Tổng Thư ký Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và giảng bồi linh. Tham dự chương trình còn có Mục sư Y Mah Liêng, Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện tỉnh Đăk Lăk cùng nhiều tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh. Về phía chính quyền, có đại diện Phòng Nội vụ huyện Lăk, Công an huyện, chính quyền xã Yang Tao cũng đến dự và chúc mừng.

Mục sư Phó Tổng Thư ký giảng Lời Chúa trong Thi Thiên 50:1-15 với đề tài “Của Lễ Cảm Tạ, khích lệ Hội Thánh phải luôn biết ơn Chúa, ghi ơn Chúa và tạ ơn Chúa. Đó là 3 điều không thể thiếu trong đời sống của con cái Chúa.

Ban hát tôn vinh Chúa

Nhìn lại chặng đường mở mang và phát triển Hội Thánh Buôn Biăp, ai nấy đều xúc động và tạ ơn Chúa không xiết kể. Theo đó, vào năm 1948, các đầy tớ Chúa là Mục sư Nguyễn Hậu Nhương, Mục sư Y-No Byă và đoàn truyền giáo thuộc hội Phước Âm Liên Hiệp với các Giáo sĩ Gordon Smith, Zmier, và Mangham đã đến khu vực huyện Lăk và thành lập cơ sở truyền giáo tại trung tâm huyện với mục đích truyền bá Phúc Âm cho những nơi khác trong khu vực.

Sau đó, họ quay trở lại về phía đông bắc là Buôn Biăp lúc bấy giờ cách trung tâm huyện khoảng 8 km. Đoàn truyền giáo đã đặt chân đến nhà ông Y-Đong Liêng vì ông là một người có uy tín trong buôn làng. Có nhiều người đã tiếp nhận Chúa và số lượng người tin cứ thêm dần. Thấy được nhu cầu cần phải có nơi sinh hoạt để gây dựng niềm tin, tôi con Chúa đã làm nhà bằng tre nứa. Các đầy tớ Chúa vừa xây dựng đức tin cho tín đồ nơi đây, vừa huấn luyện những người yêu mến Ngài để đem Tin Lành cho các buôn làng khác ở trong huyện. Có những người bằng lòng dâng cuộc đời cho Chúa như ông Y-Tang Long Ding, Y-Mbiêng Long Ding, Y-Mbăl Ông, Thầy Truyền đạo Y-Pu Kyang và ông Y-Tang Ông. Từ đó, Tin Lành được rao giảng nhiều nơi, nhiều người tin nhận Ngài. Hiện nay, Hội Thánh Biăp có 1486 tín hữu, trong đó có 703 người đã nhận Báp-tem .

Trong chương trình, để tỏ lòng tri ân các tiền nhân, Hội Thánh đã tặng quà những tôi con Chúa, những người đã có công khó trong việc gây dựng và phát triển Hội Thánh trãi qua các thời kỳ.

 

TTV. Thiên Phước

Bài trướcQuà Tặng Của Tình Yêu
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông TRƯƠNG VĨNH