Đăk Lăk: Hiệp Nguyện Quý II/2023 Khu Vực 1 Và 2

11453

HTTLVN.ORG – Được sự thống nhất của Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lăk, chương trình hiệp nguyện quý 2/2023 sẽ diễn ra tại 4 khu vực.

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện khu vực 1 tại nhà thờ Tin Lành Phước An

Chương trình hiệp nguyện dành cho khu vực 1 (gồm các huyện M’Drăk, Ea Kar, Krông Pắc) diễn ra vào sáng ngày 01/06/2023, tại nhà thờ Tin Lành Phước An, hơn 250 Giáo phẩm và Chấp sự đến từ 78 Hội Thánh đến dự.

Quang cảnh chương trình hiệp nguyện khu vực 2 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Êbung

Ca đoàn Chi Hội Buôn Êbung Tôn Vinh Chúa

Các Giáo phẩm khu vực 2 tôn vinh Chúa

Chương trình hiệp nguyện dành cho khu vực 2 (gồm các huyện Krông Bông, Cư Kuin, Krông Ana, và Lăk) diễn ra vào sáng ngày 02/06/2023 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Êbung, hơn 260 Giáo phẩm và Chấp sự đến từ 118 Hội Thánh về dự.

Chủ đề chung cho kỳ bồi linh hiệp nguyện là: Nhen Lại Ơn Ban Của Chúa; Câu gốc: Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. (II Ti-mô-thê 1: 6), do 2 vị Ủy viên TLH: Mục sư Y Mah Liêng và Mục sư Huỳnh Cường làm diễn giả. Các ca đoàn của các Hội thánh đã góp phần tôn vinh Chúa.

MS Y Mah Liêng: Diễn giả chương trình hiệp nguyện tại khu vực 1

MS Huỳnh Cường: Diễn giả chương trình hiệp nguyện tại khu vực 2

Trong phần làm chứng ơn phước Chúa, MSNC Y Uc Byă, Đại diện Ban Điều hành Hiệp nguyện khu vực 1, khai trình công việc Chúa quý 2/2023 của 78 Hội Thánh trong khu vực 1.

Những Ơn phước:

a) Về việc sinh hoạt

Cảm tạ ơn Chúa, trong suốt quí I và gần hết quí II, được sự quan tâm của Ban Đại diện, đã mở các lớp huấn luyện cho những người hướng dẫn các ban ngành như Ban Thanh niên, Thiếu niên, Thiếu nhi, Mục vụ Thể thao, có cơ hội được học Lời Chúa. Nhờ đó, họ được biết Chúa, có những hoạt động ích lợi cho công việc Chúa. Ngoài học Lời Chúa, các khu vực còn tổ chức nhiều chương trình thông công, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm, học Kinh Thánh và làm chứng công việc Chúa.
Trong quí đã qua, Ban Nữ giới có buổi thông công, bồi linh khu vực I tại Chi Hội Êa Kar và tiếp ngày 03/06, có buổi Bồi linh và Hiệp nguyện Thanh niên khu vực I, tại Chi Hội Buôn Mbik-Glăn.
Nhiều Hội Thánh cứ đến ngày 1 và 15 hàng tháng tổ chức cầu nguyện kiêng ăn.

b) Về xây dựng

Có nhiều nhà thờ, nhà nguyện của các Hội Thánh được khởi công và đã hoàn công cách tốt đẹp và đã qui vinh hiển danh Chúa.
– Nhà thờ lớn kiên cố: 4 cái
– Nhà nguyện: 28 cái
Hiện nay, có những nơi nhóm lại quá chật hẹp, được Chính quyền địa phương cho phép cơi nới, mở rộng để có nơi sinh hoạt rộng rãi, có những Chi Hội đang lo thủ tục để hoàn thiện giấy phép xây dựng.
– Tại Krông Pac, có Chi Hội Buôn Puăn đã xây dựng cơ bản xong và đã cầu nguyện để bà con vô nhóm thờ phượng Chúa.
– Chi Hội Buôn Krái A, Buôn Krông Buk đang xây dựng, tuy nhiên hiện gặp trở ngại và tạm ngưng việc xây dựng, đang liên hệ với cấp chính quyền để được cấp phép xây dựng tiếp tục. Chi Hội Buôn Pók xây dựng nhà nguyện cơ bản hoàn thiện, tuy nhiên chưa tổ chức cảm tạ.
– Tại Êa Kar, Chi Hội Êa Đar đã xây dựng xong nhà nguyện và đã cảm tạ đưa vào sử dụng, bà con có nơi sinh hoạt khang trang, sạch đẹp, và còn đang tiếp tục xây dựng phần còn lại như tư thất và nhà Cơ Đốc Giáo dục.
– Tại Mdrăk, Chi Hội Êa Mđoal đang xây dựng xong phần thô và một phần mái, tuy nhiên đang gặp khó khăn về tài chính; xin quý Hội Thánh khắp mọi nơi thêm lời cầu nguyện để công trình được tiếp tục xây dựng.
– Điểm Nhóm Buôn M’ak-liăng vừa mới khởi công xây dựng phần móng nhà nguyện.
– Điểm Nhóm Buôn Dak-Hai đang xây dựng nhà nguyện, tuy nhiên tài chính rất khó khăn, xin thêm lời cầu nguyện cho Điểm Nhóm tại nơi đây, để công trình sớm hoàn thiện, tín hữu có nơi sinh hoạt thờ phượng Chúa.
– Điểm Nhóm Buôn Êa Sar, xã Êa Sar, huyện Êa Kar đang trong tiến trình thủ tục hồ sơ để chuẩn bị làm nhà nguyện 10m x 20m trên đất của Hội Thánh đã có.

Những Vấn Đề Cần Thêm Lời Cầu Nguyện

Ngoài những ơn phước được nêu trên, Hội Thánh Chúa tai Khu vực 1 đang gặp những khó khăn cần quý đầy tớ Chúa nhớ đến và thêm lời cầu nguyện.
– Cầu nguyện cho giới trẻ trong các Hội Thánh trong khu vực 1, có nhiều em bỏ nhóm, yếu đuối và một số sa vào các tệ nạn xã hội, rượu chè, trai gái, đua xe, trộm cắp.
– Cầu nguyện cho con cái Chúa trong các Hội Thánh khu vực 1, ham mến học Lời Chúa và sống trong lẽ thật, cần đứng vững trong niềm tin trước ảnh hưởng của các hệ phái và tà phái, tránh gây chia rẽ, bè phái trong các Hội Thánh, như Hội Thánh Buôn Êa Yông A, Buôn Jung Wi, Buôn Krông Buk, Buôn Tara Puôr, Buôn Puan,…
– Cầu nguyện cho các Hội Thánh chưa có nơi sinh hoạt ổn định, nhiều Điểm Nhóm vẫn còn đang mượn nhà gia đình.
– Cầu nguyện cho các Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ, nhà nguyện dang dở vì gặp trở ngại về thủ tục và thiếu tài chánh, một số nhà thờ đã xây dựng xong nhưng vẫn còn nợ.
– Cầu nguyện cho các Điểm Nhóm chưa được ra mắt và các Điểm Nhóm đã ra mắt lâu năm, để sớm được đại hội. Khu vực 1 hiện còn 11 Điểm Nhóm chưa ra mắt, 64 Điểm Nhóm đã ra mắt lâu năm nhưng chưa được tổ chức đại hội, trong đó, Krông Pac: 28, Êakar: 9, Mdrăk: 27.
– Cầu nguyện cho các Chi Hội Thôn 9, Thôn 10 và Bãi Si (Thôn 11) thuộc huyện Mdrak, thuộc diện phải tái định cư nơi địa điểm mới. Hiện Chi Hội Thôn 9 đã chuyển qua khu tái định cư mới và đã làm được nhà nguyện nhưng chưa nhóm được vì còn khó khăn về thủ tục giấy tờ với cấp chính quyền địa phương. Chi Hội Thôn 10 cũng đã di dời qua khu tái định cư mới nhưng chưa có nơi để nhóm lại. Chi Hội Bãi Si (Thôn 11) một số hộ đã di dời, số khác vẫn chưa di dời được.
– Cầu nguyện cho quý đầy tớ Chúa đang hầu việc Chúa tại các Hội Thánh tuổi già sức yếu, bệnh liên miên  như: MS Y-Nhiam Niê Trei – quản nhiệm Chi Hội Êa Phê, MSNC Y-Hin Niê – đặc trách Điểm Nhóm Buôn Đun, MSNC Y-Di Niê – đặc trách Điểm Nhóm Buôn Mơak, Mdrăk…

Mục sư Y Djan Êban, Đại diện Ban Điều hành Hiệp nguyện khu vực 2 khai trình công việc Chúa quý 2/2023 của 118 Hội Thánh trong khu vực 2.

– Số Giáo phẩm hiện đang lo cho công việc Chúa là 17 Mục sư, 39 Mục sư Nhiệm chức, 14 Truyền đạo và 2 Nữ Truyền đạo.
– Công tác đào tạo người hầu việc Chúa: hiện có 24 sinh viên đang được đào đào tại Viện Thánh Kinh Thần Học, 24 sinh viên đang theo học lớp Trung cấp Thần học tại Buôn Ma Thuột và đang ra thực tập các Hội Thánh trong Khu vực.
– Hiện tại trong khu vực 2 có 118 Hội Thánh mà chỉ có 4 nhà thờ, 39 nhà nguyện, còn lại 76 Hội Thánh phải mượn nhà riêng của tín hữu để nhóm. Trong quý II đã có 253 người tiếp nhận Chúa và 497 người chịu thánh lễ báp-têm.
– Hội Thánh Buôn Sah, (huyện Krông Ana) đã làm xong nhà nguyện và đã được chính quyền chấp thuận chuyển vào nhóm vào ngày 20/04/2023. link: https://httlvn.org/dak-lak-diem-nhom-buon-sah-chuyen-dia-diem-sinh-hoat-moi.html

Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên Tổng Liên Hội và Mục sư Ai Buân – Ủy viên Ban Đại diện triển khai công việc Chúa chung trong tỉnh Đắk Lắk và kêu gọi cầu nguyện cho các vấn đề sau:
– Khóa Tu nghiệp cho MS-TĐ và Bồi dưỡng cho quý bà MS-TĐ trong tháng 7/2023.
– Lớp Thánh Kinh căn bản năm thứ 1 (Khóa 6).
– Chương trình Thánh Kinh Hè của các Hội Thánh trong tháng 6/2023.
– Cầu nguyện của các Chi Hội: Tân Hòa Đông, Buôn Dhăm (huyện Krông Ana), Buôn Jung, Buôn Ea Ktur, Buôn Khit (huyện Cư Kuin) đang chờ đợi nhà nước hoàn tất thủ tục cấp đất xây dựng nhà thờ.
– Cầu nguyện cho 58 Hội Thánh đã được ra mắt Điểm Nhóm rất lâu năm nhưng chưa được công nhận Chi Hội và 28 Hội Thánh chưa được chính quyền cho ra mắt Điểm Nhóm.
– Cầu nguyện cho Quản nhiệm đã nhiều nhiệm kỳ tại nhiệm sở nhưng chưa được luân chuyển theo Hiến chương của HTTL VN.
Kính xin quý đầy tớ Chúa, các Hội Thánh khắp mọi nơi thêm lời cầu nguyện để công việc Chúa tại 2 khu vực được ổn định và phát triển, danh Chúa được vinh hiển.

MS Ai Buân, UV BĐD TL , triển khai công việc Chúa chung trong tỉnh Đắk Lắk MS Y Mah Liêng góp ý xây dựng chức vụ

TTV. Thiên Phước

Bài trướcĐăk Nông: Hội Đồng Bồi Linh Quý 2/2023
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ ĐIỂU LŨNG