Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần Thứ 10

6869

HTTLVN.ORG – Sau khi bế mạc Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48, gần 1400 đại biểu Giáo phẩm đã tiếp tục ở lại để tham dự Đại Hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 được tổ chức tại Viện Thánh Kinh Thần Học vào ngày 8/7/2022. Chủ đề Đại Hội đồng lần này là “Chức Vụ Quản Trị Hội Thánh”, câu gốc: “Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành” (I Cô-rinh-tô 4:2).

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Trưởng BTC, cầu nguyện khai lễ

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó BTC hoan nghênh đại biểu

Trong diễn văn khai mạc, Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm nhấn mạnh: “Bất kỳ Hội Thánh nào cũng có những nguyên tắc tổ chức điều hành; tuy nhiên, nguyên tắc điều hành tối cao của Hội Thánh phải là nguyên tắc của Kinh Thánh: sự chân thật, thánh khiết, lòng trung tín, công chính, yêu thương, không phe phái, không thiên vị, không vì tư lợi, không vị nể tình cảm cá nhân”. Qua đó, Mục sư khích lệ mỗi đầy tớ Chúa trong vai trò quản gia phải trung thành vì “chính lòng trung thành là thước đo phẩm chất đạo đức của những quản trị, quản gia Cơ Đốc”.

Quang cảnh Đại Hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10

Đại Hội đồng cũng dành thời gian lắng nghe Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký Hội đồng Giáo phẩm lược trình hoạt động của Hội đồng Giáo phẩm trong nhiệm kỳ 2017-2021, đặc biệt là chuyến thăm viếng đến các tỉnh, thành để dùng Lời Chúa an ủi, khích lệ; dùng lời thăm hỏi để hiểu rõ và cảm thông; lời cầu thay để quý đầy tớ Chúa được ơn và sức mới chu toàn chức vụ Chúa giao. Trong nhiệm kỳ vừa qua với sự bùng phát của đại dịch Covid-19 nên kế hoạch thăm viếng một số địa phương cũng không thực hiện được. Dù vậy, Chúa có ban ơn để các đầy tớ Chúa trong Hội đồng Giáo phẩm cùng phối hợp với các Mục sư Ủy viên Mục vụ, Ban Đại diện và Nhân sự Đại diện các tỉnh, thành để thăm viếng nhiều tôi con Chúa và Hội Thánh khác nhau.

Mục sư Châu Tử Tôn, Thư ký HĐGP, lược trình hoạt động HĐGP nhiệm kỳ vừa qua

Mục sư Hội trưởng hướng dẫn bầu cử Chủ tọa đoàn và Ban Thư ký Đại Hội đồng

Chủ tọa đoàn chủ tọa Đại Hội đồng

Dưới sự chủ tọa của Chủ tọa đoàn gồm Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường, Mục sư Phó Hội trưởng I Phan Vĩnh Cự, Mục sư Chủ tịch HĐGP Mã Phúc Hiệp, Đại Hội đồng đã bầu ra tân Hội đồng Giáo phẩm nhiệm kỳ 2022-2024 gồm 5 thành viên như sau:

Chủ tịch:          Mục sư MÃ PHÚC HIỆP
Phó Chủ tịch:   Mục sư PHẠM TRỌNG HUY
Thư ký:            Mục sư KON SA HA HĂCK
Ủy viên:           Mục sư Y Djrên; Mục sư Võ Thành Phê

Trong lời tâm tình đêm bế mạc Đại Hội đồng Giáo phẩm, Mục sư Mã Phúc Hiệp, Tân Chủ tịch HĐGP khích lệ mỗi đầy tớ Chúa trước hết phải quản trị được bản thân, sau đó mới có thể quản trị Hội Thánh của Chúa. Để làm được như vậy, mỗi người phải “nắm chắc sự cầu nguyện với Chúa, nắm chắc Lời Chúa trong sự vâng lời, nắm vững nguyên tắc tổ chức của Hội Thánh để chức vụ được thành công, Hội Thánh được phát triển”.

Mục sư Mã Phúc Hiệp, Tân Chủ tịch HĐGP tâm tình

Mục sư Hội trưởng trình diện tân Hội đồng Giáo phẩm nhiệm kỳ 2022-2024

Cảm tạ Chúa đã ban cho Đại Hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10 với 3 chương trình diễn ra trọn cả ngày 8/7/2022 cách tốt đẹp. Chúa đã thêm sức để các đầy tớ Chúa có thể tham dự xuyên suốt các chương trình, cùng lắng nghe sứ điệp Lời Chúa, nhận được những sự nhắc nhở, hướng dẫn từ các Mục sư lãnh đạo trong việc thư thi chức vụ quản trị Hội Thánh. Xin Chúa ban ở cho các Mục sư trong tân Hội đồng Giáo phẩm được đầy ơn và năng quyền của Chúa để thực hiện những trọng trách mà Chúa giao phó, khích lệ chức vụ những đầy tớ Chúa, nhất là có những chương trình để nâng cao chất lượng Giáo phẩm của HTTLVN, giúp cho Hội Thánh ngày càng vững mạnh và phát triển trong thời gian tới.

Một số hình ảnh khác của kỳ Đại Hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10:

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Phó Chủ tịch HĐGP hướng dẫn chương trình khai mạc

Mục sư Phạm Trọng Huy, Tân Phó Chủ tịch HĐGP hướng dẫn chương trình bế mạc

Các ban hát tôn vinh Chúa trong mỗi chương trình:

Ban hát tôn vinh Chúa Thánh ca 378 “Trung thành tín nghĩa”

Ban hát B tôn vinh Chúa Thánh ca “Vâng theo Chúa”

Ban hát tôn vinh Chúa Thánh ca “Gánh lúa về”

Các ban hát dẫn thờ phượng trong chương trình  

Mục sư Lemous Philemol, Trưởng BĐD Đăk Lăk, tân Ủy viên TLH, đọc Kinh Thánh  

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng BĐD Cần Thơ đọc Kinh Thánh

Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng BĐD Tin Lành TP. HCM, cầu nguyệnMục sư Nguyễn Văn Ngọc, tân Tổng Thủ quỹ chúc phước, kết thúc chương trình khai mạc

Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện cảm tạ Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận, Thư ký BTC, cầu nguyện khai lễ chương trình bế mạc

Ban Thư ký Đại Hội đồng đọc biên bản đại hội

Mục sư Phó Hội trưởng I chúc phước, kết thúc Đại Hội đồng Giáo phẩm lần thứ 10

Phòng Truyền thông TLH

Bài trướcUB Kiến Thiết: Nhu Cầu Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Hòa Hiệp Trung, Phú Yên
Bài tiếp theoTshajtawm Tus Tswv Txhua Hnub – 9/7/2022