Chủ Đề Các Ngày Lễ Trong Năm 2017

4911

Thể theo tinh thần của Ban Trị sự Tổng Liên Hội trong phiên họp đầu năm, Phòng Truyền Thông – Tổng Liên Hội kính thông báo để quý tôi con Chúa được biết chủ đề và câu Kinh Thánh nền tảng cho các ngày Lễ trọng đại trong năm 2017 như sau:

Lễ kỷ niệm Chúa chịu thương khó:
Chủ đề: MỌI VIỆC ĐÃ ĐƯỢC TRỌN
Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu… phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn” (Giăng 19:30)

Lễ kỷ niệm Chúa phục sinh:
Chủ đề: GẶP CHÚA PHỤC SINH
Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giăng 20.29)

Lễ kỷ niệm Chúa thăng thiên:
Chủ đề: CHÚA ĐI VÀ TRỞ LẠI
Câu gốc: “Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta” (Giăng 14.28)

Lễ kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm:
Chủ đề: QUYỀN PHÉP TỪ TRÊN CAO
Câu gốc: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8)

Lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh:
Chủ đề: SỰ VUI MỪNG LỚN CHO MUÔN DÂN
Câu gốc: “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân” (Lu-ca 2:10)

BBT.

Bài trướcHội Xuân Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Bến Tre
Bài tiếp theoNgày 2/2/2017: Chúa Cứu Người Tin