Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Khu Vực TP.HCM Quý 4/2020

1543

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 11/12/2020, phòng nhóm chính của nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành đã được phủ kín bởi quý tôi con Chúa là Giáo phẩm và Chấp sự đại diện của các Hội Thánh thuộc khu vực TP. Hồ Chí Minh đến tham dự chương trình bồi linh – hiệp nguyện của quý cuối của năm 2020.

Chủ đề của kỳ hội đồng này là “Khí Giới Bách Thắng” nương trên câu Kinh Thánh nền tảng “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18)

Tôi con Chúa dành thì giờ cầu nguyện cho các vấn đề sau:

  1. Chi Hội Sài Gòn: Giấy phép xây dựng.
  2. Chi Hội Trương Minh Giảng: Điểm Nhóm An Ninh Đông (Long An) xin lên Chi Hội, Điểm Nhóm Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) đã được cấp phép ngày 18/08/2020 sẽ kết nối cộng đồng qua việc khám và phát thuốc miễn phí vào ngày 12/12/2020, và sẽ truyền giảng vào 13/12/2020. Hội Thánh còn đang nợ sau xây dựng và mua nhà công vụ là 5,8 tỉ đồng.
  3. Chi Hội Tân Quy: Giấy phép xây dựng, chọn thầu và tài chánh.
  4. Cầu nguyện cho vợ MSNC Nguyễn An Khánh, cô Nguyễn Thị Anh Thư, ung thư đã di căn não, hiện đang điều trị tại bệnh viện Gia Định.
  5. Chi Hội Tôn Thất Thuyết: Đang thực hiện hồ sơ Giấy chủ quyền, giấy phép Điểm Nhóm tại Phước Kiểng Tây, và các chương trình truyền giảng vào 17,19, 22/12/2020.
  6. Chi Hội Hiệp Bình Phước: Đã gửi giấy phép xin lên Chi Hội 2 tháng qua vẫn chưa được giải quyết.
  7. Chi Hội Tân Thạnh Đông: Giấy phép cho Điểm Nhóm xã Hòa Phú, nhu cầu tài chánh 2,5 tỷ để mua căn nhà sát vách nhà thờ đang rao bán.
  8. Chi Hội Vĩnh Lộc A: Giấy phép xây dựng trên 320 mét vuông đất (đã xin 2 năm), hiện còn nợ.
  9. Chi Hội Phước Bình: Thủ tục giấy tờ và tài chánh mở rộng nhà thờ, Điểm Nhóm Long Phước chờ giấy phép.
  10. Chi Hội Khánh Hội: Điểm Nhóm Tân Bình Phú đang chờ đối tác để thực hiện xây dựng.
  11. Chi Hội Bình Thới: Sau việc nâng thêm tầng nhà thờ và mua đất, cơ sở Điểm Nhóm Vĩnh Lộc, hiện còn đang nợ 10 ngàn USD, ước mong trả hết trước lễ cảm tạ Chúa, kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh.

Ngoài ra, Truyền đạo Thái Phú Lâm, đại diện Khối Âm nhạc thuộc Uỷ ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội cũng thông tin về chương trình Bồi Linh – Thông công các ban hát lễ khu vực TP. HCM, đã có 13 ban hát lễ sẽ tham dự, diễn giả cho 2 đêm bồi linh là Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư Ký HTTL VN và Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ HTTL VN vào các đêm 29 và 30 tháng 12 năm 2020.

Lịch sinh hoạt của Ban Đại diện Quý 1 năm 2021

  1. Bồi linh Phụ nữ các Hội Thánh tại nhà thờ Tin Lành Gia Định ngày 13/03/2021.
  2. Thánh Kinh Căn Bản dài hạn học vào lúc 18:00 – 21:15 các ngày 23-25/02/2021 và 23-25/03/2021 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương.
  3. Hội đồng Bồi linh – Hiệp nguyện Giáo phẩm và Chấp sự quý I/2021 sẽ tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn ngày 19/03/2021.
  4. Chương trình Thánh nhạc Cơ Đốc vào 20/03/2021 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương.

 

Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ Tổng Liên Hội – HTTL Việt Nam rao giảng Lời Chúa

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ TP. HCM thông báo một số điều liên quan đến mục vụ cũng chào mừng 2 đầy tớ Chúa về thi hành mục vụ tại khu vực là MSNC Vũ Hoàng Thiên Ân, Phụ tá Quả nhiệm Chi Hội Khánh Hội và Truyền đạo Phan Minh Thành (tốt nghiệp khóa 7 Viện TKTH), Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Thủ Thiêm, đồng thời chia tay Nữ Truyền đạo Đỗ Thị Kim Thu rời khu vực để hầu việc Chúa tại Đồng Nai.

Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành TP. HCM khích lệ Hội đồng trong công tác truyền giảng: “mỗi tín đồ là một sứ giả, một con gặt, một tay đánh lưới người”. Mục sư đang cầu nguyện cho hơn 100 đầy tớ Chúa cũng như 45 ngàn tín đồ tại khu vực TP. HCM trong công tác truyền giảng Tin Lành.

Ban hát Giáo phẩm

Ban hát Chấp sự

Mục sư Trí sự Trần Công Chánh cầu thay 

TTV. Triều Hải

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh An Giang Tháng 12/2020
Bài tiếp theoĐắk Nông: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bon Đắk R’La