Bình Dương: Bồi Linh và Chia Sẻ Kinh Nghiệm Phát Triển Hội Thánh

836

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14g Chúa nhật, ngày 30/03/2025, tại nhà thờ Tin Lành Bình Dương, số 560 Cách Mạng Tháng 8, P. Phú Cường, Tp. Thủ Dầu Một, đã diễn ra chương trình “Bồi linh và Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Hội Thánh” do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Dương tổ chức.


Nhà thờ Tin Lành Bình Dương


Quang cảnh chương trình

Đến dự có Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Tổng Thủ quỹ HTTLVN – Chuyên trách Uỷ ban Truyền giáo TLH, diễn giả chương trình; Mục sư Nguyễn Văn To, Trưởng Ban và các Mục sư trong Ban Đại diện; các Chấp sự, Ban Truyền giáo và nhân sự của các Hội Thánh trong tỉnh với số lượng hơn 350 người.


MS Nguyễn A Bên, Quản nhiệm Chi Hội Hòa Phú, hướng dẫn chương trình


MS Huỳnh Thành Tín, Uỷ viên Ban Đại diện, có lời chào mừng

MS Nguyễn Văn To cầu nguyện khai lễ, thông báo và tri ân

MS Nguyễn Văn Ngọc giảng sứ điệp bồi linh với chủ đề “Cơ Đốc Nhân Với Đại Mạng Lịnh”, Kinh Thánh Ma-thi-ơ 28:16-20, câu gốc Ma-thi-ơ 28:19-20 Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Khi thi hành Đại mạng lịnh, mỗi Cơ Đốc nhân cần nhớ bốn điều: 1) Nền tảng của Đại mạng lịnh (là Lời của Đức Chúa Trời); 2) Phạm vi của Đại mạng lịnh (không giới hạn nơi chốn, vị trí địa lý); 3) Nội dung thực thi Đại mạng lịnh (nói về chương trình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu thế Giê-xu, Ngài đã đến thế gian hy sinh chịu chết vì tội của con người và đã sống lại); 4) Lời hứa cho người thực thi Đại mạng lệnh (Chúa Giê-xu hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta trong mọi công tác mở vương quốc của Nhà Ngài).


MS Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa và chia sẻ kinh nghiệm phát triển Hội Thánh


MS Nguyễn Đức, Quản nhiệm Chi Hội Cây Trường, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Sau giờ bồi linh, MS Nguyễn Văn Ngọc tiếp tục phần II: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển Hội Thánh. Trong chức vụ phục vụ Chúa, MS Nguyễn Văn Ngọc có 23 năm hầu việc Chúa tại Chi Hội Cà Mau, lúc bấy giờ trong tỉnh Cà Mau chỉ có 3 Hội Thánh: Cà Mau, Tắc Vân và Tân Đức. MS đã lên kế hoạch để phát triển Hội Thánh trong khu vực Cà Mau. Hiện tại có 35 Hội Thánh (11 Chi Hội, 3 Hội Nhánh, và 21 Điểm Nhóm).

Để mở Hội Thánh mới cần có 10 phương diện:
1/ Cầu nguyện để xin khải tượng của Chúa.
2/ Phải lập kế khoạch (kế hoạch phải chi tiết: về nhân sự và tài chánh).
3/ Trình bày cho một nhóm người và Hội Thánh.
4/ Chấm vị trí dự kiến để mở Điểm Nhóm.
5/ Phải lường trước những trở ngại.
6/ Tổ chức buổi học Kinh Thánh, nhóm tuần hoàn.
7/ Huấn luyện nhân sự với các mục vụ.
8/ Chuẩn bị tài chánh để mua cơ sở mở Điểm Nhóm.
9/ Xin phép chính quyền (tạo mối liên hệ tốt với địa phương).
10/ Cử Ban Điều hành Điểm Nhóm.

Chương trình “Bồi linh và Chia sẻ kinh nghiệm phát triển Hội Thánh” kết thúc lúc 16g30 cùng ngày sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa của Mục sư Nguyễn Văn To.

TTV. MS Nguyễn A Bên
Hình ảnh: Nguyễn Hoàng Bảo

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2025
Bài tiếp theoBài hát Phục sinh: CHÚA SỐNG LẠI VÌ CHÚNG TA