Bài thứ 345: Cầu Nguyện Theo Ý Chúa

671

Đọc Giăng 1 Giăng 5:1-15

Câu căn bản: Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Chúa: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Chúa thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Chúa nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.  (Câu 14-15).

 

 

Suy niệm:  Câu Kinh Thánh này nêu lên mấy điểm quan trọng trong việc cầu nguyện:

1.      Chúa nghe chúng ta khi chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Chúa.

2.      Nếu Chúa nghe lời chúng ta cầu nguyện, tức là Chúa đã chấp thuận.

 

Điểm khó trong câu này là:  Làm thế nào biết được ý muốn của Chúa?

Chúng ta biết được ý muốn của Chúa qua lời Kinh Thánh. Vì Chúa khải thị ý muốn của Chúa qua lời Chúa dạy. Đức tính của Chúa cũng giúp ta biết Chúa ưa thích những gì và ghét những gì. Chính vì vậy mà việc học Kinh Thánh rất quan trọng.

 

Đức Thánh Linh trong tâm hồn chúng ta soi dẫn chúng ta trong việc cầu nguyện theo đúng ý Chúa.

 

Khi cầu nguyện theo ý muốn của Chúa thì chúng ta được Chúa nghe và đáp ứng. Kinh nghiệm này giúp ta lần sau biết cầu nguyện như thế nào cho được Chúa nghe.

 

Nhiều khi ý muốn của Chúa không hướng dẫn ta vào việc giải quyết một nan đề nào đặc biệt, nhưng căn cứ vào đức tính của Chúa, chúng ta cũng biết cách cầu nguyện cho xứng hợp.

 

Khi cầu nguyện theo ý muốn Chúa thì chúng ta biết Chúa nghe, và như vậy là vấn đề đã được giải quyết – thời gian còn tùy thuộc vào sự xếp đặt của Chúa.

 

Bài trước12 Thứ Năm: Lời Tuyên bố trước về sự Giáng sinh
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Quả Phụ Đào Thuận.