Bà Rịa Vũng Tàu: Huấn Luyện Kỹ Năng Chấp Sự

2108

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/05/2023, tại nhà thờ Tin Lành Ngãi Giao, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) đã tổ chức kỳ huấn luyện kỹ năng Chấp sự dành cho các chấp sự của các Hội Thánh trong tỉnh. ‘TRÁCH NHIỆM VÀ CÔNG TÁC CỦA CHẤP SỰ’ là chủ để chính của kỳ huấn luyện Chấp sự lần này.

Nhà thờ Tin Lành Ngãi Giao, nơi diễn ra kỳ huấn luyện.

Quang cảnh chương trình.

Hiện diện trong kỳ huấn luyện có: Mục sư Châu Tử Tôn, Ủy viên TLH; Ban đại diện Tin Lành tỉnh BRVT, quý đầy tớ Chúa cùng quý Chấp sự của các Hội Thánh trong tỉnh về tham dự.

MS Nguyễn Hoàng Thanh Lâm, Trưởng BĐD, có lời chào mừng và giới thiệu về kỳ huấn luyện.

MS Châu Tử Tôn, UV TLH, huấn luyện.

Mục sư giảng huấn đã dành ít phút đầu giờ để tâm tình với các Chấp sự về chức vụ mà Chúa kêu gọi là thánh chức, và con người là yếu tố quan trọng trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho công việc của Ngài. Để hầu việc Chúa được kết quả, trước hết cần chuẩn bị một tấm lòng xứng đáng cho Chúa, như điều mà Chúa nói với Sa-mu-ên rằng: “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7b).

Sau đó, nương trên Nội quy, Giáo luật, Kỷ luật của HTTL VN, Mục sư giảng huấn đã nhấn mạnh đến hai phần quan trọng của chức vụ Chấp sự. Phần một là TRÁCH NHIỆM CỦA CHẤP SỰ, trong đó có trách nhiệm thuộc linh và trách nhiệm trong tổ chức. Phần hai là CÔNG TÁC CỦA CHẤP SỰ, trong đó có công tác chăm sóc tín hữu và thực hiện các nhiệm vụ đúng theo Nội quy và Quy chế Chấp sự.

Các Chấp sự còn được giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc bầu cử Chấp sự trong các kỳ Hội đồng của Chi Hội.

Cuối cùng, Mục sư giảng huấn kêu gọi tất cả các Chấp sự phải hầu việc Chúa trong tinh thần hiệp một với nhau và với đầy tớ Chúa là các Quản nhiệm Hội Thánh, vì sự hiệp một là yếu tố quan trọng để Hội Thánh ổn định và phát triển, danh Chúa được vinh hiển.

Chụp hình lưu niệm.

Chương trình kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Cảm tạ Chúa đã ban cho kỳ huấn luyện được kết quả, ai nấy ra về trong sự thỏa lòng và vui vẻ. Cầu xin Chúa ban ơn trên hết thảy các đầy tớ Chúa cùng Ban Chấp sự các Hội Thánh đồng một lòng hiệp một ý để ,gây dựng Hội Thánh của Chúa được phát triển cả về tâm linh lẫn vật chất.

TTV. MSNC Đào Tấn Chinh

Bài trướcSao Lại Quên? – 20/5/2023
Bài tiếp theoQuảng Nam: Bồi Dưỡng Ban Hướng Dẫn Thiếu Nhi – Giáo Viên Thánh Kinh Hè 2023.