HTTLVN.ORG – “SỐNG KIÊN ĐỊNH” là chủ đề của chương trình Hội đồng Bồi linh toàn TP. Huế vào lúc 8g ngày 16/03/2025. Đến dự có: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I Tổng Liên Hội HTTLVN, là diễn giả Hội đồng; Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Uỷ viên Tổng Liên Hội – Mục vụ TP. Huế; Mục sư Phan Nguyên Trường – Nhân sự Đại diện, Mục sư Nguyễn Hữu Khải – Ủy viên BĐD tỉnh Quảng Trị, cùng quý Giáo phẩm, Sinh viên Thần học và quý tín hữu trong TP. Huế.
Sống đạo không chỉ đơn thuần là một lời mời gọi, mà còn là một sứ mạng cao cả mà mỗi tôi con Chúa tại Thành phố Huế cần hết lòng theo đuổi. Sống đạo không phải chỉ dừng lại ở việc hiểu biết Lời Chúa, mà còn là để Lời Ngài thấm sâu vào mọi khía cạnh của đời sống, lan tỏa ánh sáng qua từng hành động, lời nói, và suy nghĩ của chúng ta. Chính vì thế, trong năm qua, chủ đề “Sống Đắc Thắng” đã khích lệ tôi con Chúa sống mạnh mẽ và vững vàng trong đức tin. Bước sang năm nay, chủ đề của Hội đồng Bồi linh là “Sống Kiên Định“. Thông qua chủ đề này, Chúa nhắc nhở rằng khi đối mặt với những thử thách, cám dỗ hay hoài nghi, mỗi tôi con Chúa tại Thành phố Huế cần giữ vững đức tin và kiên trì chờ đợi ngày Chúa tái lâm vinh hiển.

Thư ký HT Huế hướng dẫn chương trình buổi sáng

Thư ký HT Quảng Điền hướng dẫn chương trình buổi chiều

Mục sư Phan Nguyên Trường thực hiện nghi thức khai mạc Hội đồng
Nương trên Kinh Thánh Gia-cơ 5:7-11, câu gốc Gia-cơ 5:8 “Anh em cũng vậy hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi.” trong chương trình Bồi linh buổi sáng, Mục sư Diễn giả đã nhắc nhở Hội đồng, lời khuyên cho thời đại sau rốt rằng, Hội Thánh Chúa sẽ bị tấn công cả bên trong lẫn bên ngoài, ma quỷ chính là kẻ thù nguy hiểm ngày đêm rình mò, tìm kiếm, rượt đuổi tấn công con cái Chúa. Mục sư Diễn giả cũng nhắc lại những tấm gương sống kiên định dù ở giữa sự bắt bớ như Đa-ni-ên trước sự thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài vẫn giữa trọn tấm lòng tin cậy Đức Chúa Trời, như Gióp trước những mất mát trăm bề vẫn còn đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời. Mục sư Diễn giả cũng nhắc nhở quý tôi con Chúa kiên định trong sự hầu việc Chúa như người làm ruộng bền lòng chờ đợi cho đến ngày cuối cùng.
Dựa trên Kinh Thánh Gia-cơ 5:7-11, câu gốc Gia-cơ 5:8: “Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng; vì kỳ Chúa đến gần rồi,” trong chương trình Bồi linh buổi sáng, Mục sư Diễn giả đã khích lệ Hội đồng tập trung vào lời kêu gọi cấp thiết của thời kỳ sau rốt. Mục sư nhấn mạnh rằng, Hội Thánh của Đức Chúa Trời sẽ đối diện với nhiều thử thách, cả bên trong lẫn bên ngoài, khi ma quỷ không ngừng rình mò để tìm cách hãm hại và tấn công con dân Chúa. Trong bài chia sẻ, Mục sư đã đưa ra những tấm gương sáng ngời về sự trung tín giữa hoàn cảnh khó khăn. Đa-ni-ên, dù phải đối diện với sự thay đổi lớn về hoàn cảnh, vẫn giữ vững lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Gióp, trong lúc mất mát đau thương, vẫn đặt trọn đức tin nơi Ngài. Những câu chuyện này đã được nhắc lại như một lời khích lệ mạnh mẽ cho con cái Chúa trong đời sống đức tin của mình. Mục sư Diễn giả cũng kêu gọi Hội Thánh kiên định trong sự phục vụ Chúa, giống như người làm ruộng nhẫn nại chờ đợi kết quả cho đến ngày gặt. Đây là lời nhắc nhở để mỗi tín hữu bền lòng tin cậy và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng.

Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa
Vào buổi chiều, Mục sư Diễn giả đã minh họa những biểu hiện của một đời sống không kiên định, bao gồm việc sống thiếu vững vàng, không rõ ràng và thiếu dứt khoát, trong khi vẫn dễ dàng thỏa hiệp và chiều theo lối sống của thế gian hiện tại. Ông tiếp tục nhắc nhở Hội đồng rằng, chúng ta đang sống trong giai đoạn cuối cùng của thời đại: thế gian với đủ loại ham muốn sai trái, ma quỷ thì giận dữ vì biết thời gian của nó không còn nhiều, và Hội Thánh trong thời kỳ cuối cùng phải đối mặt với nhiều xung đột nội bộ. Nhưng ngày Chúa trở lại đang đến gần, khi ấy Ngài sẽ phân chia chiên và dê, lúa mì và cỏ lùng. Cuối bài giảng, Mục sư khích lệ Hội đồng rằng, để sống một cuộc đời kiên định, chúng ta phải tiếp nhận Chúa một cách cá nhân. Hãy bước đi cùng Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù thuận lợi hay khắc nghiệt. Đồng thời, cần cắm rễ sâu trong Lời Chúa và xây dựng nền tảng vững chắc cho đời sống của mình, để dù đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công nào từ kẻ thù, đức tin của chúng ta luôn kiên định nơi Cứu Chúa Giê-xu.
Các ban hát trong chương trình:

Ban hát Giáo phẩm và Chấp sự

Mục sư Nguyễn Hải Bằng cử hành Tiệc thánh

Mục sư Nguyễn Hải Bằng cầu nguyện cho 3 thân hữu tiếp nhận Chúa

Hình lưu niệm MS Phó Hội trưởng I cùng Giáo phẩm và Chấp sự TP. Huế
Chương trình kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày. Thông qua buổi bồi linh, các tôi con Chúa tại Thành phố Huế đã cảm nhận niềm vui mừng sâu sắc, tâm linh được đổi mới và thỏa lòng bởi sứ điệp ý nghĩa, phù hợp với hoàn cảnh tại vùng đất còn nhiều ảnh hưởng của thần tượng. Mong rằng Lời Chúa sẽ luôn hiện diện trong mỗi tấm lòng tôi con Ngài, giúp mọi người giữ vững đức tin và kiên định cho đến ngày được gặp Chúa.
TTV. Hải Yến
Hình ảnh: Tuyết Ngân





























