Vài Quy Cách Viết Bản Tin.

707

    Kính gởi các thông tín viên !

 

    V/v: Vài quy cách viết bản tin.

 

    Thật cảm ơn Chúa đã cho website của Tổng Liên Hội đã ngày càng tốt hơn về giao diện lẫn nội dung, và nhất là trong kỳ đại Lễ kỷ niệm 100 Tin Lành truyền đến Việt Nam vừa qua cũng đã truyền hình trực tuyến đáp ứng được nhu cầu của nhiều tôi con Chúa khắp nơi.

 

    Để đạt được điều đó thật bởi ơn Chúa ban cho, bên cạnh đó cũng có các thông tín viên, cộng tác viên và nhiều tôi tớ Chúa khắp nơi cung cấp bài cũng như đóng góp ý kiến để dần hoàn thiện trang web của chúng ta. Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp đó và cầu xin Chúa ban ơn trên quý vị để mỗi ngày góp phần trong lĩnh vực truyền thông, qua đó tôi con Chúa khắp nơi biết được những thông tin hữu ích.

 

    Vừa qua, nhằm kiện toàn và nâng cao chất lượng những bản tin. Ban Biên tập đã thống nhất về cách thức viết tin:

 

    – Tin được viết có trọng tâm, tránh việc tường thuật chi tiết buổi lễ. Cần có lời nhận định của người viết để độc giả cùng được cảm nhận phước hạnh với chúng ta.

 

    – Mỗi bản tin chỉ đăng tối đa 5 – 7 tấm hình. Cũng xin quý vị lựa chọn hình theo trọng tâm bài viết. Một ví dụ nên tránh: tin về bầu cử Ban Trị sự nhưng lại không có hình nào về tân Ban trị sự đó cả.

 

    – Có chú thích cho hình.

 

    – Bài viết phải có dấu.

 

    – Nếu là tin hình hay phóng sự hình thì có thể đăng nhiều hình hơn.

 

    Hy vọng vài quy cách viết tin mà BBT đưa ra sẽ tạo được sự thống nhất và tốt hơn khi các bản tin đến với độc giả. Mong thông tín viên và cộng tác viên lưu ý và hợp tác chặt chẽ càng hơn trong thời gian sắp tới.

 

    Cầu Chúa ban ơn trên công khó của quý vị để lãnh vực đầy mới mẻ này của Hội Thánh được phát triển ngày càng hơn.

 

 

    Ban Biên tập

Bài trướcBồi Linh Thông Công Phụ Nữ Hội Thánh An Hòa (TP Rạch Giá).
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh An Giang Lần Thứ 17 – Và Bầu Nhân Sự Đại Diện.