Trại Xuân Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Đồng Nai

1066

HTTLVN.ORG – Từ ngày 11-13/02/2016 (tức mùng 4 đến mùng 6 tết Nguyên Đán); Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trại Xuân cho các thanh niên trong tỉnh. Cảm ơn Chúa đã cho trên 180 bạn thanh niên trong các Hội Thánh tham dự. Chương trình được tổ chức tại thành phố Vũng Tàu với chủ đề kỳ trại là “Sống”.

 

Các tôi tớ Chúa thuộc Ủy Ban Thanh Thiếu niên TLH đã đến giúp đỡ, hướng dẫn các em học sinh hoạt, thờ phượng và học Kinh Thánh với các bài học như sau:

– Bạn Thật Sống? (MSNC Nguyễn Khánh Tường)

– Mục Đích sống? (MSNC Đỗ Đăng Khoa)

– Có Tiếng Là Sống? và Hội thảo Tình Yêu – Hôn Nhân (Truyền đạo Nguyễn Vĩnh Duy)

 

Ban tổ chức trại là các đầy tớ Chúa trong Ban Đại diện đã tận tình đi tiền trạm, chuẩn bị chu đáo chỗ ăn ở, nơi học tập, sinh hoạt để các em có kỳ trại Xuân tốt nhất.

 

Mục sư Nhu Siol – Trưởng  Ban Đại diện cũng sắp xếp thời gian đến cùng trại xuân ngày đầu tiên, để khích lệ Ban Tổ chức và các học viên.Qua một loạt bài học Kinh Thánh sâu sắc, những ví dụ sống động, những trải nghiệm những tôi tớ Chúa đi trước về tình yêu, về cuộc sống, về sự uốn nắn, sửa dạy và hướng dẫn của Đức Chúa Trời là những điều thú vị giúp các em sẵn sàng học hỏi nhận biết ý muốn Chúa và tuân theo ý chỉ của Ngài.

 

Buổi hội thảo về Tình yêu – Hôn nhân thật sôi nổi. Đây là đề tài các em học viên thực sự quan tâm. Truyền đạo Nguyễn Vĩnh Duy dùng Kinh Thánh để giúp các em nhận ra tình yêu và hôn nhân theo ý muốn Chúa.

 

Đêm lửa trại với chủ đề “Dây sự sống” đã diễn ra vui nhộn và hào hứng. Các em phải trải nghiệm các vị chua mặn – đắng – chát ở những trạm dừng để các em hình dung cuộc đời nhiều thăng trầm  nhưng đừng bao giờ xa Chúa, bám chặt lấy Chúa để đi đến cùng con đường Chúa định sẵn cho mỗi cuộc đời.

 

Buổi bồi linh kêu gọi các em phải tin Chúa thực sự cho cuộc đời mình, phải hứa nguyện sống như điều Chúa muốn. Các em đã đứng lên lên xác quyết đức tin, tin nhận Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời mình, nhiều em hứa nguyện sống cho Ngài.

 

Đối với nhiều em thanh niên, kỳ trại Xuân mãi là dấu ấn mà các em không bao giờ quên trong cuộc đời.

 

TTV. MSNC Phan Đình Hảo

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

 

 

Bài trướcThư Mời V/v Lễ Cảm tạ Chúa và Cung hiến Đền Thờ HN Đông Lợi
Bài tiếp theoUBKT: Nhu Cầu Xây Dựng Nhà Thờ Của Hội Nhánh Bình Triều – Tỉnh Quảng Nam