Tp. HCM: Bồi Linh, Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 4/2025

525

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30, ngày 08/04/2025, tại nhà thờ Tin Lành Tân Quy, 140 đường 17, P. Tân Kiểng Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình Bồi linh – Hiệp nguyện của các Giáo phẩm do Ban Đại diện Tin Lành Tp. HCM tổ chức.


Quang cảnh chương trình


MS Nguyễn Ngọc Tốt, Trưởng ban Đại diện, cầu nguyện khai lễ

 
TĐ Nguyễn Trần Lam Bửu hướng dẫn chương trình


MS Võ Hoàng Sinh Nhựt, Uỷ viên Ban Đại diện, thông báo những chương trình chung trong khu vực Tp. HCM


Giờ cầu nguyện

NỘI DUNG CẦU NGUYỆN

Việc Chúa chung:
Chương trình Tu nghiệp Giáo phẩm năm 2025 tại Viện Thánh Kinh Thần Học từ ngày 08/07 – 01/08/2025.

Tổ chức Hội đồng Lưu cho Mục sư Nguyễn Đức Vĩnh An, Quản nhiệm Hội Thánh Tuy Lý Vương, vào ngày 13/04/2025 và Mục sư Nguyễn Văn Hiệp, Quản nhiệm Hội Thánh Bình Trị Đông, vào ngày 25/05/2025.
Giáo phẩm xin thay đổi nhiệm sở: Mục sư Đặng Văn Thơ (Thới Tam Thôn), Mục sư Nguyễn Ngọc Thanh (Tân Phú Trung) và Mục sư Huỳnh Khương Thọ (Bình Châu).
Tổ chức lễ Bổ nhiệm Mục sư Phan Bửu Sơn, Quản nhiệm Chi Hội Bình Mỹ, xin Chúa cho chính quyền sớm chấp thuận.
Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn sẽ tiếp tục từ ngày 22-24/04/2025 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Tri Phương.
Bồi linh Giáo viên Thiếu nhi – Lần thứ 1 với chủ đề “Người Dẫn Dắt”, ngày 10/05/2025 tại nhà thờ Tin Lành Sài Gòn. Diễn giả là MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội Trưởng I HTTLVN.
Lớp Chia sẻ Kinh Thánh và Học Kinh Thánh với Thiếu niên, diễn giả là MS Đỗ Đăng Khoa, Trưởng Khối Thiếu niên – UBTTN, vào các ngày 12/04, 24/05, 13/09, 20/09 tại Hội trường lầu 6, Cơ sở 2, TLH. Chương trình Hội Thao cho Thiếu niên từ ngày 01/06 đến 10/08/2025.

Việc Chúa tại các Chi Hội:

Khu vực I
Chi Hội Tân Quy: Điểm Nhóm Hưng Long- Bình Chánh đã được sự đồng thuận của chính quyền, xin Chúa cho sớm nhận giấy phép chính thức để tiến hành sửa chữa nơi nhóm lại; các chương trình truyền giảng Thương khó – Phục sinh 13/04 được kết quả nhiều.

Chi Hội Tân Thuận: xin Chúa cho Hội Thánh ổn định và đưa đầy tớ Chúa đến Quản nhiệm Hội Thánh, chương trình truyền giảng Thương khó – Phục sinh được kết quả nhiều; tái lập sinh hoạt thờ phượng Điểm Nhóm Long Thới.
Chi Hội Tôn Thất Thuyết: các chương trình Thương khó – Phục sinh và Truyền giảng (17, 20/04); kế hoạch: tái thiết cơ sở nhà Chúa (pháp lý, tài chính), gây dựng, phát triển và tạo mãi cơ sở tại ĐN Phước Kiển Tây.
Chi Hội Chánh Hưng: cơ sở vật chất hiện tại chật hẹp, quá tải, xin Chúa cho có đủ điều kiện mở rộng mặt bằng.
Chi Hội Phú Xuân: Quản nhiệm, Ban Chấp sự, Ban Điều hành được ơn, sức của Chúa để phục vụ Chúa; chương trình lễ Kỷ niệm Đức Chúa Giê-xu chịu thương khó, phục sinh và truyền giảng; Hội Thánh hiệp nhất trong sự gây dựng và phát triển cũng như trong sự thờ phượng Chúa.
Chi Hội Phước Lộc: đã xin được phép di dời đến nơi mới hợp pháp, xin Chúa cho việc tiến hành thủ tục lên Chi Hội chính thức thuận lợi và kết quả.
Chi Hội Phước Kiển: nhu cầu mua lô đất liền kề nhà thờ để mở rộng cơ sở nhà Chúa, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt của Hội Thánh; tạo mãi một căn nhà khu vực Nhơn Đức để tái lập Điểm Nhóm; chương trình Truyền giảng nhân dịp lễ Kỷ niệm Chúa chịu Thương khó và mừng Chúa Phục sinh ngày 18/04; Trường Chúa nhật mới tách thêm 2 lớp, xin Chúa cho có thêm giáo viên.

Khu vực II
Chi Hội Thạnh Mỹ Lợi: việc xây dựng xây dựng cơ sở nhà thờ đã tạm hoàn tất căn bản và đã đưa vào sử dụng; tài chánh còn thiếu của việc mua đất là 5 tỉ đồng.

Chi Hội Linh Xuân: chương trình truyền giảng cho thiếu nhi (ngày 13/04), dự kiến 200 em; chiếu phim Cuộc đời Chúa Giê-xu vào ngày 26/04 tại nhà văn hóa ĐH Quốc gia, dự kiến 160 người đến xem.
Chi Hội Nhơn Phú: việc sang tên Quyền Sử dụng Đất Tôn giáo cho Chi Hội Nhơn Phú, công tác phát triển Điểm Nhóm: Suối Tiên, Phước Thiện; nhu cầu mua đất xây nhà nguyện Suối Tiên, gia tăng về số lượng tín hữu.

Khu vực III
Truyền giảng Khu vực 3: chương trình chiếu phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế được diễn ra tốt đẹp; tổng số thân hữu: khoảng 120 người, có ghi phiếu phản hồi: 97; lặp lại lời cầu nguyện tin Chúa theo phim: 44; muốn tìm hiểu thêm: 74; xin cầu nguyện cho chăm sóc thân hữu hiệu quả.

Chi Hội Thông Tây Hội: đã sắp hoàn tất tài chánh mua nhà liền kề Hội Nhánh Đông Thạnh; định hướng mở điểm nhóm trong thời gian tới (mua/thuê cơ sở phù hợp).
Điểm Nhóm Xuân Thới Thượng (Chi Hội Trương Minh Giảng): xin Chúa cho Điểm Nhóm sớm mua cơ sở ổn định, hiện tại đang sử dụng nhà thuê.
Chi Hội Gò Vấp: Hội Thánh đã mua được thêm một căn nhà bên cạnh tư thất, diện tích khoảng 70m² với giá 8,1 tỷ đồng, hiện còn thiếu khoảng 3,856 tỷ đồng để trả hết nợ cho tín hữu trong Hội Thánh.
Điểm Nhóm Phạm Văn Cội (Chi Hội Tân Xuân): xin Chúa cho con cái Chúa ham thích và sẵn sàng làm theo Lời Chúa; tinh thần chứng nhân cho Chúa: “1 tín hữu 1 năm dẫn đưa 1 thân hữu tin Chúa.”
Chi Hội Tân Tây Lân: giai đoạn 2 đã đủ số tiền 2,8 tỷ đồng; người bán tạo điều kiện cho Hội Thánh đến sửa sang và nhóm lại, dẫu còn thiếu 2,5 tỷ đồng (giai đoạn 3); xin Chúa cho Hội Thánh có đủ tài chánh để sửa chữa kịp để đầu tháng 5 chuyển sang nơi nhóm mới; Hội Thánh chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm Chúa Chịu Thương khó và Phục sinh.
Chi Hội Thạnh Lộc: xin Chúa mở đường để Hội Thánh sớm có giấy tờ pháp lý và có tài chính để tiến hành xây dựng.
Chi Hội Tân Bình: xin Chúa cho có tài chánh để sớm trả hết khoản nợ 4,2 tỷ đồng mua căn nhà bên cạnh; Điểm Nhóm Xuân Thới (Hóc Môn) sớm phát triển lên Chi Hội.

Khu vực IV
Chi Hội Lữ Gia: xin Chúa cho mở rộng cơ sở.

Chi Hội Bình Thới: xin Chúa cho mở một Điểm Nhóm học Kinh Thánh trong năm mới.
Chi hội Gia Định: chính quyền sớm trả lại cơ sở Trung tâm GDTX bên cạnh, sau 50 năm mượn sử dụng; chính quyền vừa đã công nhận Chi Hội Bình Mỹ, huyện Củ Chi.
Chi Hội Hoà Hưng: việc mua cơ sở chính thức và giấy phép cho Điểm Nhóm xã Tân Quý Tây, Bình Chánh.
Chi Hội Tô Hiến Thành: xin cầu nguyện cho Điểm Nhóm Thạnh Phú, Bến Lức, Long An ổn định trong sinh hoạt thuộc linh, không bị ngăn trở; sự thờ phượng, sinh hoạt và địa điểm của Điểm Nhóm Tân Phong, Quận 7.
Chi Hội Trương Minh Giảng: xin mở Điểm Nhóm Trường Thọ, TP Thủ Đức; đang mua đất xây nhà nguyện, vì điểm nhóm Xuân Thới Thượng vẫn đang thuê.
Chi Hội Ngô Gia Tự: xin Chúa dẫn dắt việc xây nhà thờ tại cơ sở mới.
Chi Hội Nguyễn Tri Phương: Điểm Nhóm Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai đã được công nhận; cầu nguyện cho Điểm Nhóm Bình Hưng, Bình Chánh sớm có giấy phép để ổn định.
Chi Hội An Đông: chính quyền sớm cấp giấy phép; mặt bằng số 2, 4 và 6 Sư Vạn Hạnh sớm trả lại cho Hội Thánh.
Chi Hội Bàn Cờ: kế hoạch xây mới hoặc trùng tu nhà thờ. 

Khu vực V
 Chương trình Truyền giảng Thương khó – Phục sinh (Khu vực 5) vào lúc 19g ngày 20/04/2025 tại Chi Hội Bình Trị Đông; diễn giả là MS Nguyễn Văn Ngọc; cầu nguyện cho công tác chuẩn bị và mời thân hữu tham dự.

Chi Hội Tây Thạnh: xin Chúa cho mặt bằng rộng lớn hơn; có thêm nhân sự hầu việc Chúa, đáp ứng cho công tác truyền giảng và môn đệ hóa.

Khu vực VI
Cầu nguyện cho công tác chuẩn bị và mời thân hữu (dự kiến 200 người) do các Hội Thánh người Hoa tổ chức Chương trình truyền giảng Mừng Chúa Phục sinh vào đêm Chúa nhật lúc 19g ngày 20/04 tại nhà thờ Tin Lành Nguyễn Trãi, diễn giả là MS Mã Phúc Hiệp.

Mục sư Trần Huỳnh Quốc Việt đã giảng Lời Chúa với đề tài “VỮNG VÀNG HẦU VIỆC CHÚA”, nương trên Kinh Thánh Giô-suê 1:1-9. Quý đầy tớ Chúa được sự khích lệ hãy dũng cảm và mạnh mẽ bươn theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Dẫu phải đối diện với những “Thách thức khi hầu việc Chúa” nhưng nhìn thấy “Kết quả lớn lao khi vững vàng hầu việc Chúa” nên mỗi người trung tín, khiêm nhu và kỷ luật để học “Cách vững vàng” hầu việc Chúa cho đến cuối cùng.


MS Trần Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên Ban Đại diện, Quản nhiệm Hội Thánh Bình Thới, giảng Lời Chúa

CTV. MSNC Nguyễn Võ Kim Sơn

Bài trướcSóc Trăng: Hội Đồng Bồi Linh Lần Thứ 25
Bài tiếp theoĐắk Lắk: Hiệp Nguyện Khu Vực 2