Ma-thi-ơ 24:14
“Tin Lành này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (câu 14).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu tiếp tục đề cập đến dấu hiệu nào của những ngày cuối cùng? Có điều gì đặc biệt trong dấu hiệu này? Bài học nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mình như thế nào?
Dấu hiệu cuối cùng Chúa Giê-xu đề cập sẽ diễn ra trong thời đại sau rốt, đó là sự phát triển vượt bực trong công tác rao giảng Phúc Âm. Từ khi Chúa Giê-xu trao cho các sứ đồ Đại Mạng Lệnh “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15), các sứ đồ và những thế hệ Cơ Đốc nhân tiếp theo vẫn trung tín thực hiện việc rao giảng Phúc Âm, tuy nhiên trong thời đại cuối cùng sự rao giảng Phúc Âm trên toàn thế giới ở một mức độ chưa từng thấy.
Cụm từ “để làm chứng cho muôn dân” không có nghĩa là rất nhiều người sẽ tin Chúa, nhưng có nghĩa là nhiều người trên khắp thế giới sẽ có cơ hội nghe về Phúc Âm cứu rỗi, có cơ hội biết Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế. Đương nhiên sẽ có một số người tiếp nhận Phúc Âm của Chúa Giê-xu. Đây là một tín hiệu rất tích cực vì bất chấp sự lừa dối của các christ giả và giáo sư giả, chiến tranh, dịch lệ và thảm họa chưa từng có, những tín đồ thật chịu sự bắt bớ khốc liệt, nhiều tín đồ giả chối bỏ đức tin v.v…, Phúc Âm của Đấng Christ vẫn tiếp tục được rao truyền, sẽ không có ai có thể nói rằng mình chưa bao giờ nghe về ơn cứu rỗi. Đây được xem là cơ hội cuối cùng và toàn diện nhất cho cả nhân loại, và đó là ân sủng sau rốt từ Thiên Đàng, vì ngay sau đó thời đại ân sủng sẽ chấm dứt, cơ hội được cứu rỗi của họ cũng sẽ không còn, bởi vì lúc đó sự cuối cùng sẽ đến.
Hội Thánh Chúa ngày nay phải nỗ lực trong công tác cứu người khi vẫn còn cơ hội, vì Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết: “Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình” (II Ti-mô-thê 4:3). Chúng ta cũng nhận biết rằng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật cùng sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì ngày nay những vùng xa xôi hẻo lánh nhất trên thế giới cũng có thể được nghe về Phúc Âm. Chúng ta đang ở rất gần thời điểm Tin Lành được giảng ra khắp đất, bên cạnh việc làm chứng cho những người chưa biết Chúa, chúng ta cũng phải chăm sóc, nhắc nhở những anh chị em đã tin Chúa nhưng đang yếu đuối trong đức tin rằng, “chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25), vì chúng ta biết rằng khi thời đại ân sủng chấm dứt thì cơ hội được cứu rỗi cũng sẽ không còn.
Bạn có đang nỗ lực cho công tác truyền giảng Phúc Âm không?
Lạy Chúa yêu thương, xin cho con yêu Chúa và yêu tha nhân, xin giúp con và Hội Thánh mạnh mẽ bày tỏ Phúc Âm của Chúa cho những người xung quanh con trước khi thời kỳ ân sủng chấm dứt. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 8
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:


































