Tiền Giang: Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Hòa Hưng

2653

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 24/10/2019, tại tổ 21, ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra chương trình Ra mắt Điểm Nhóm Tin Lành Hòa Hưng trực thuộc Chi Hội Tin Lành An Hữu.

Tham dự chương trình có quý tôi con Chúa trong tỉnh, Hội Thánh An Hữu cùng chính quyền địa phương. 

Đại diện Chính quyền đã trao quyết định công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Hòa Hưng cho Mục sư Nguyễn Thế Hồng – Quản nhiệm Hội Thánh An Hữu

Mục sư Phạm Thanh Loan; Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Tiền Giang giảng lời Chúa với chủ đề “Nền Móng của Hội Thánh” nương trên phần Kinh Thánh nền tảng I Cô-rinh-tô 3:9-15, khích lệ con cái Chúa tại Điểm Nhóm Hòa Hưng phải đặt đức tin vào nền móng vững chắc nhất đó là Chúa Giê-xu Christ.

Mục sư Lê Văn Như Kỷ; Ủy viên TLH cầu nguyện cho Ban Điều hành

Ban hát Điểm Nhóm Hòa Hưng ca ngợi Chúa với tinh thần vui thỏa, hết lòng cảm tạ Chúa vì đã làm thành điều cầu xin của con dân Ngài tại Điểm Nhóm và cả Hội Thánh An Hữu bao lâu nay, để giờ đây họ có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa và rao giảng Tin Lành.

Xuất phát từ một nhóm tín hữu của Hội Thánh An Hữu ở xã Hòa Hưng phải đi nhóm lại thờ phượng Chúa khá xa. Thời gian đầu không có phương tiện đi lại, nên ông bà Đàm Hữu An đã tạo điều kiện thuê một chiếc xe Đa-su vào mỗi sáng Chúa nhật cho tín hữu đi nhóm thờ phượng Chúa tại An Hữu. Đến năm 2016, Mục sư Lê Văn Tường và Ban Chấp sự Hội Thánh An Hữu thành lập tổ cầu nguyện Hòa Hưng. Buổi nhóm cầu nguyện đầu tiên diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 8/8/2016 tại nhà ông Nguyễn Bá Lăng ở tổ 21, ấp Bình, xã Hòa Hưng do Chấp sự Đinh Thanh Hoàng đặc trách với khoảng hơn 20 tín hữu nhóm lại ban đầu.

Tháng 3/2019, nhận thấy nhu cầu phát triển Hội Thánh, nhất là số tín hữu tại Hòa Hưng ngày càng đông, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Thế Hồng và Ban Chấp sự Hội Thánh tiến hành xin phép chính quyền được mở Điểm Nhóm tại nhà ông Nguyễn Bá Lăng.

Ngày 24/9/2019, Mục sư Quản nhiệm và Chấp sự đặc trách gửi đơn cho UBND xã Hòa Hưng xin phép thành lập Điểm Nhóm. Đến ngày 3/10/2019, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng đã cấp giấy chứng nhận thành lập Điểm Nhóm Hòa Hưng tại nhà ông Nguyễn Bá Lăng, tổ 21, ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hiện tại, số tín hữu tại Điểm Nhóm là 42 người.

TTV. MSNC Đặng Trường Cửu

Bài trướcHội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Tại Ninh Thuận Và Bình Thuận
Bài tiếp theoBài Ca Khải Hoàn – Các Dân Hãi Hùng – 30/10/2019