Phó Chủ Tịch Thường Trực Quốc Hội Trần Thanh Mẫn Thăm Và Chúc Mừng Giáng Sinh Tổng Liên Hội

2586

HTTLVN.ORG – Lúc 10 giờ ngày 15/12/2021, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Chính quyền đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại văn phòng Tổng Liên Hội, 155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Tham gia Đoàn còn có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra còn có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Quốc hội, Ban Tôn giáo Chính phủ, Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành Trung Ương và địa phương.

Tiếp Đoàn có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN cùng các vị Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội: Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II; Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký; Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ; Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ.

Nhân dịp Giáng sinh 2021 và năm mới 2022, thay mặt lãnh đạo Nhà nước và Chính quyền, ông Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng đến Mục sư Hội trưởng, các vị Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội cũng như gửi lời thăm hỏi và cầu chúc toàn thể Giáo phẩm và tín hữu HTTLVN một mùa Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trò chuyện với Mục sư Hội trưởng

Trong cuộc chuyện trò, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ một số thông tin về tình hình đất nước và xã hội trong năm qua. Theo đó, năm 2021 là một năm đầy thách thức đối với cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có hơn 1,4 triệu người nhiễm Covid-19, hơn 28 ngàn người tử vong. Riêng tại TP.HCM thì có gần 500 ngàn ca nghiễm và khoảng 17 ngàn người tử vong, trong số đó cũng có nhiều đồng bào Tin Lành.

Trước những khó khăn do đại dịch gây ra, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những đóng góp của các Hội Thánh và tín hữu Tin Lành trong việc quyên góp tiền bạc, vật tư y tế, nhu yếu phẩm… vào công tác phòng chống dịch chung của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng với vai trò, uy tín của mình, các vị Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội sẽ tiếp tục khích lệ các tín hữu góp phần vào những công tác từ thiện xã hội, phòng chống dịch bệnh, khôi phục kinh tế và phát triển đất nước, đảm bảo mục tiêu “thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Thay mặt Ban Trị sự Tổng Liên Hội, Giáo phẩm và tín hữu HTTLVN, Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường bày tỏ lòng vui mừng vì sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền đối với đồng bào Tin Lành. Mục sư cho biết lịch sử hơn 100 năm của Tin Lành tại Việt Nam mới có một kỳ Giáng sinh đặc biệt như hiện nay vì tình hình dịch bệnh nên vẫn chưa có sự rõ ràng trong việc tổ chức những chương trình lễ. Dù vậy, Hội Thánh các nơi vẫn cố gắng, kết hợp cả trực tiếp lẫn trực tuyến, để chương trình Mừng Chúa Giáng Sinh được diễn ra cách tốt đẹp.

Cũng thay mặt cho Ban Điều hành Viện Thánh Kinh Thần Học, Mục sư Hội trưởng kiêm Viện trưởng gửi lời cảm ơn đến các cấp Chính quyền Trung ương và TP. HCM đã hỗ trợ trong thời gian gần như toàn bộ sinh viên của Viện đều bị nhiễm Covid-19. Hiện nay tất cả đã hồi phục, mọi sinh hoạt cơ bản trở lại bình thường và đến ngày 17/12 tới đây sẽ có chương trình Lễ Bế giảng năm học và Tốt nghiệp cho sinh viên khóa 8.

Hình lưu niệm Đoàn của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và chúc mừng Giáng sinh Tổng Liên Hội – HTTLVN

Trước đó, vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, Đoàn của Ban Tôn giáo TP. HCM do ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban làm Trưởng Đoàn cũng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh đến Mục sư Hội trưởng và các vị Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội. Ban Tôn giáo TP.HCM ghi nhận những khó khăn của các Hội Thánh Tin Lành khi tổ chức chương trình lễ trong bối cảnh dịch bệnh, đồng thời cũng hy vọng các vị Mục sư giúp cho tín hữu hiểu rõ tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp để lưu ý tuân thủ các quy định nhằm thích ứng an toàn với dịch bệnh trong sinh hoạt tôn giáo.

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM thăm và chúc mừng Giáng sinh Tổng Liên Hội

Lúc 9 giờ cùng ngày, đại diện Công an TP. HCM do Thượng tá Trương Hùng Tiến, Phó phòng An ninh Đối nội cùng các thành viên cũng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại văn phòng Tổng Liên Hội.

Đại diện Công an TP.HCM thăm và chúc mừng Giáng sinh Tổng Liên Hội

Tin: Lê Tuấn
Ảnh: Thanh Thiện  

Bài trướcTránh Xa Các Lời Giả Dối – 15/12/2021 
Bài tiếp theoViện Thánh Kinh Thần Học: Thông Báo Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Tốt Nghiệp Khóa 8 và Bế Giảng Niên Học 2021 – Khóa 10 (Năm I)