“Những Việc Lành” Được Bày Tỏ

1690

HTTLVN.ORG – Với mong muốn kết nối với cộng đồng xung quanh khu vực nhà thờ Tin Lành Bình An, xã Thuận An, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông, ngày 01/09/2018 vừa qua, Đoàn khám bệnh nhân đạo đã tổ chức khám bệnh cho đồng bào trong xã Thuận An tại nhà thờ Tin Lành Bình An. Đây là một trong các hoạt động hướng đến cộng đồng nhân ngày Lễ Cung hiến đền thờ của Chi Hội Bình An.

Mục sư Mai Xuân Lộc – Quản nhiệm Chi Hội Bình An kết hợp với Ban Y tế Xã hội Tin Lành tỉnh Đăk Nông để thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, Hội Thánh cũng tiến hành làm thủ tục xin phép Chính quyền địa phương và được chấp thuận. Đồng hành cùng chương trình là sự hỗ trợ của Hội Thánh Phước Bình (Tp. HCM) và các ân nhân.

Trưởng Trạm Y tế xã Thuận An bày tỏ niềm vui khi Hội Thánh đã có những hành động thiết thực cho đồng bào trên địa bàn xã

Mục sư Y Chă – Trưởng Ban Y tế Xã hội Tin Lành tỉnh Đăk Nông dâng lời cầu nguyện cho 11 bác sĩ, 07 y sĩ, 03 điều dưỡng, 06 dược sĩ, 13 tình nguyện viên của Đoàn và Ban Chấp sự, Nhân sự Hội Thánh Bình An làm việc hiệu quả bởi năng quyền của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

MSNC Trần Quốc Thiện hướng dẫn bà con trước giờ khám bệnh

Công việc khám bệnh diễn ra rất thuận lợi. Có 552 người được khám cấp thuốc miễn phí; 250 người được khám cấp kính mắt; 180 em thiếu nhi được hướng dẫn chăm sóc răng miệng và nhận quà nha khoa; hơn 40 người lớn và trẻ em được hớt tóc miễn phí. Phước hạnh hơn khi những người phục vụ nhìn thấy được niềm vui của bà con, và hơn hết qua đó họ đã bày tỏ tình yêu của Chúa đến người lân cận. Thông qua chương trình, Hội Thánh cũng có cơ hội làm chứng và chia sẻ Tin Lành yêu thương đến cho đồng bào.

Đọc truyền đạo đơn chờ đến lượt hớt tóc…

…và cả lúc cấp mắt kính

Niềm vui được thể hiện trên những người phục vụ hăng say bởi sự thôi thúc của Chúa. Điều đó không chỉ mang lại một ngày làm việc thành công của Đoàn mà còn để lại một cử chỉ đẹp và ấn tượng cho những người xung quanh.

Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 5:16 chép: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” Ước ao Hội Thánh Chúa tại Thuận An tiếp tục có được những chương trình thiết thực để hướng đến cộng đồng trong những ngày tới, qua đó danh Chúa được vinh hiển và nhiều người biết và tin nhận Ngài trong những ngày tới.

 

CTV. MSNC Trần Quốc Thiện

Bài trướcHiệp Nhất trong Hôn Nhân – 5/9/2018  
Bài tiếp theoGiới Trẻ Tin Lành Cà Mau Và Bạc Liêu Cam Kết “Sống Với Chúa”