Lâm Đồng: Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Bơ Liang

2489

HTTLVN.ORG – Sau nhiều năm tháng dốc lòng cầu nguyện và ao ước có một nhà thờ khang trang để thờ phượng Chúa, ngày 30/11/2018, Chi Hội Bơ Liang vui mừng tổ chức Lễ Khánh thành và Cung hiến nhà thờ. Ngôi Thánh đường này được chính thức khởi công vào ngày 15/3/2017.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là diễn giả chương trình. Tham dự còn có Mục sư Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ Lâm Đồng, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng cùng khoảng 1.200 tôi con Chúa trong tỉnh. Đại diện chính quyền đến tham dự và chúc mừng.

         Nữ Truyền đạo Meriap, Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng  

     Các ban hát lần lượt góp phần ca ngợi Chúa, bày tỏ tấm lòng hân hoan, vui mừng vì được cung hiến nhà thờ cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi.

      “Phước cho người ở trong nhà Chúa” là đề tài Mục sư Hội trưởng giảng luận dựa trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 84:4.

Mục sư Kon Sa Ha Hăck, Ủy viên Mục vụ Lâm Đồng hướng dẫn nghi thức lễ cung hiến. Mục sư Hội trưởng thay cho Hội đồng Sản nghiệp tiếp nhận và cầu nguyện dâng hiến nhà thờ lên cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi.  

Năm 1930, người Kơho Srê đầu tiên tin nhận Chúa là ông K’Sol, được ông bà Giáo sĩ H.A. Jackson làm chứng và dẫn dắt. Năm 1932, ông K’Sol làm chứng giữa bà con mình được 20 người tin nhận Chúa. Năm 1938, gia đình ông K’Sol chuyển về thôn Srê Đăng, xã Loan (nay thuộc xã Ninh Loan, Đức Trọng). Tại đây, ông K’Sol làm một nhà thờ lợp tranh vách nứa, lập Hội Thánh Srê Đăng, số tín đồ tại đây hơn 100 người.

Năm 1941, có ông bà Giáo sĩ George Irwin đến hầu việc Chúa với người Kơho Srê cùng các Mục sư Truyền giáo Chung Khâm Lộc, Trịnh An Mẹo, Nguyễn Văn Tầm, Phạm Văn Năm đến Di Linh mở lớp dạy Kinh Thánh. Ông K’Sol vừa học Kinh Thánh vừa dạy tiếng Kơho cho các Giáo sĩ và Mục sư Truyền giáo, sau đó tiếp tục giảng đạo và mở Hội Thánh giữa các vùng dân tộc Srê.

Năm 1953, Truyền đạo K’Sác chủ tọa Hội Thánh Srê Đăng. Năm 1963, vì chiến tranh khốc liệt nên cả dân làng xã Loan, trong đó có con cái Chúa ở Srê Đăng dồn dân lập ấp chiến lược tại thôn Loang Kơrla, các tín hữu vẫn hiệp nhau nhóm lại tại đây do Truyền đạo sinh K’Poh chủ tọa. Lúc này Mục sư K’Sac trở về Di Linh, làm Hiệu trưởng Trường Kinh Thánh – Tiểu Học Đường. Cùng thời gian đó, dân làng tại Dà Kră lập ấp chiến lược tại đồi Tà In, (khoảng 500 m nhìn về phía ruộng) gọi là thôn Bơ Liang, nhóm lại tại đây gọi là Hội Thánh Bơ Liang. Từ đó có các Truyền đạo K’Biơng, K’Jai, K’KWet chuyển tiếp chủ tọa từ 1963-1968.

Cuối năm 1968, chiến tranh ngày càng khốc liệt nên dân làng Loang Kơrla (con cái Chúa tại Hội Thánh Srê Đăng) và Bơ Liang chuyển ra xóm Chrông để lánh nạn, Hội Thánh Loang Kơrla và Hội Thánh Bơ Liang nhóm chung lấy tên Hội Thánh là Dagun, nay là xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng. Truyền đạo K’Biơng và K’KWet chủ tọa đến năm 1975.

Năm 1976, khi đất nước thống nhất, bà con ở Dagun được trở về làng cũ, khai hoang phục hóa, kinh tế mới định cư tại xã Loan, nay là xã Tà Hine. Theo thời gian dân số ngày càng phát triển từ năm 1980-1990, xã Tà Hine tách ra làm 4 thôn: Tà In, Phú Cao, Phú Ao, Tơ Kriang. Để tiện cho con cái Chúa nhóm lại nên các tín hữu ở các thôn cũng có nơi thờ phượng Chúa, lần lượt có các Điểm Nhóm: Tà In, Phú Cao, Phú Ao, Tơ Kriang. Lúc này Mục sư K’Sac từ Di Linh trở về vẫn tiếp tục dẫn dắt các tín hữu trong sự thờ phượng Chúa. Năm 1991, Mục sư K’Sac về nước Chúa, Truyền đạo K’Soi tiếp tục công việc Chúa tại đây. Đến năm 2000, thôn Bơ Liang được tách thêm, nên Điểm Nhóm Tà In đổi thành Điểm Nhóm Bơ Liang do ông Ya Hinh hướng dẫn.

Hội Thánh Bơ Liang chính thức được thành lập từ năm 1990, số tín đồ khoảng 50 người. Ngày 28/04/2005 được chính quyền địa phương chấp nhận Điểm Nhóm. Đến ngày 05/10/2010, Điểm Nhóm Bơ Liang được ra mắt chính quyền, có hội đồng bầu Ban Chấp sự, chính thức được công nhận Chi Hội, do Mục sư K’Soi kiêm nhiệm.

Ngày 15/09/2015, Mục Sư K’Soi chính thức Quản Nhiệm Chi Hội Bơ Liang. Ngày 13/7/2016, Tổng Liên Hội Bổ nhiệm Nữ Truyền đạo Meriap chính thức Quản nhiệm Chi Hội Bơ Liang.

Từ khi thành lập cho đến nay, Chi Hội Bơ Liang vẫn tiếp tục sinh hoạt trong căn nhà riêng của ông Ya Hinh, với số tín đồ là 350 người, số tín hữu báp-têm là 200 người. Số lượng tín hữu ngày càng đông, căn nhà riêng của ông Ya Hinh dành cho việc nhóm lại, đã chật chội, theo thời gian đã xuống cấp, dù đã cơi nới nhiều lần nhưng vẫn không đủ. Với nhu cầu cấp thiết để có một chỗ nhóm lại rộng rãi, khang trang hơn, tất cả tín hữu tại Chi Hội Bơ Liang, cùng hiệp một lòng, mong muốn có một ngôi nhà thờ mới.

Ngày 15/03/2017, Chi Hội Bơ Liang đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Bơ Liang. Sau bao nhiêu năm cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã nhậm lời và cho Chi Hội Bơ Liang xây cất được nhà thờ sau thời gian xây dựng 1 năm 7 tháng.

TTV. MS Võ Đông Tiên & MsNc Nguyễn Thiện Phước

Bài trướcỦy Ban CĐGD: Giới Thiệu Sách Giải Nghĩa Kinh Thánh “Ru-tơ & Ê-xơ-tê”
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến MSTS Lê Khắc Tuyển