Kiên Giang: HTTL Tân Hiệp Trao Tặng Quà Tết Cho Người Nghèo Khó

2977

HTTLVN.ORG – Vâng theo Lời Chúa dạy: “Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá sè tay mình ra cho anh em bị âu lo và nghèo khó ở trong xứ ngươi” (Phục Truyền 15:11). Những ngày cận tết vừa qua, các con cái Chúa tại Hội Thánh Tân Hiệp – tỉnh Kiên Giang, cùng các ân nhân đã đáp ứng Lời Chúa chung tay góp phần chia sẻ miếng cơm manh áo với đồng bào trong tỉnh Kiên Giang đang gặp khó khăn.

Hội Thánh đã chuẩn bị 515 phần quà, trị giá mỗi phần là 300.000 đồng, với những nhu yếu phẩm cần dùng trong gia đình như: gạo, mì, nước mắm, nước ngọt, dầu ăn, đường, bột ngọt,… giá trị của phần quà tuy không nhiều nhưng chứa đựng tình yêu của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những anh chị em đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi chuẩn bị, Mục sư và Ban Chấp sự, Ban YTXH của Hội Thánh cùng nhau đem những gói quà yêu thương đến tận tay anh chị em mình. Chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt cho Hội Thánh có thể chia sẻ quà tết đến với đồng bào trong tỉnh như: Tân Hiệp (xã Thạnh đông), Hà Tiên (xã Thuận yên), Hội Thánh An Biên, Hội Thánh Mong Thọ, Hội Thánh Giục Tượng, Hội Nhánh Thạnh Đông,…

Chương trình tặng quà tết kết thúc vào ngày 29 tết, Hội Thánh vui mừng vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện, tiếp trợ đầy đủ nhu cầu, hành trình giúp người khó khăn được thuận lợi, ai nấy bày tỏ lòng biết ơn Chúa và dâng sự vinh hiển cho Ngài.

Cảm tạ Chúa thật nhiều về mọi điều Ngài đã làm cách diệu kỳ, các tín hữu khó khăn cảm động trước sự ban cho của Chúa. Đồng bào nghèo khó trong tỉnh đón nhận phần quà trong tình yêu thương của Hội Thánh và biết đến hai chữ “Tin Lành”, Mục sư đã cầu nguyện cho họ sớm biết Chúa và tin Ngài để hưởng lấy phước hạnh đời đời.

Chân thành cám ơn quý ân nhân xa gần đã góp phần cầu nguyện và dâng hiến tài chính kịp thời để phần quà yêu thương đến tận tay những anh chị em nghèo khó.

TTV. Mục sư Nguyễn Bình Tín


Chuẩn bị gói quà


Sẵn sàng chuyển quà đến tay anh chị em


Phát quà tại nhà thờ Tân Hiệp


Phát quà tại Hội Nhánh Thạnh Đông


Phát quà tại Hội Thánh Giục Tượng


Phát quà tại nhà thờ An Biên


Phát quà tại UBND xã Thạnh Đông


Phát quà tại UBND xã Thạnh Trị


Phát quà tại UBND xã Thạnh Đông A


Phát quà tại UBND xã Thuận Yên – Hà Tiên


Phát quà tại UBND phường Đông Hồ – Hà Tiên

Bài trướcNgười Trồng, Kẻ Tưới, Ai Quan Trọng? – 24/2/2018    
Bài tiếp theoMục Sư Tôn Thất Bình – Một Tấm Lòng Dành Trọn Cho Việt Nam (P1)