Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Các Hội Thánh Tại Hai Tỉnh An Giang Và Đồng Tháp

7475

HTTLVN.ORG – Từ ngày 21-24/8/2017, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) đã có chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh tại hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký; và Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên (vắng: Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên, vì lý do sức khỏe).

Thứ Hai, ngày 21/8/2017

Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 05 giờ sáng.

* Trên đường đến thành phố Long Xuyên, đoàn ghé thăm MsNc Nguyễn Lưu Phong, Quản nhiệm Hội Thánh (QNHT) Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, lúc 8:45. Hội Thánh (HT) có hơn 450 tín hữu, nhóm hằng tuần khoảng 200, và mở một Điểm Nhóm (ĐN) tại Tân Hòa, cách Lai Vung 19 km. Sau lời thăm hỏi, khích lệ và cầu nguyện cho chức vụ tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Lai Vung, đoàn tiếp tục hành trình đến Long Xuyên lúc 11 giờ.


Tại HT Lai Vung

Tại nhà thờ Tin Lành Long Xuyên, MS Trần Hiếu Nghĩa, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang, tiếp đón và hướng dẫn đoàn thăm quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh trong tỉnh.

* Lúc 14:45, đoàn đến nhà thờ Tin Lành Mỹ Luông, cách TP Long Xuyên khoảng 17 km, thăm MsNc Nguyễn Văn Dư, QNHT. Chi Hội Mỹ Luông được thành lập năm 1940, hiện có khoảng 340 tín hữu. Vì nhiều tín hữu phải đi làm xa, nên số nhóm lại hằng tuần khoảng 30-40. Nan đề chung của các Hội Thánh trong tỉnh An Giang là việc phát triển HT phải đương đầu với ảnh hưởng sâu đậm của ngoại giáo (Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi giáo…). MS Nguyễn Thế Hiển thay HĐGP cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh tại đây.


Tại HT Mỹ Luông

* Lúc 19:30, đoàn thờ phượng Chúa với HT Long Xuyên, do MS Trần Hiếu Nghĩa kiêm QN. Dịp này, Hội Thánh mời Chủ tịch HĐGP, MS Mã Phúc Hiệp giảng bồi linh cho HT, theo Lời Chúa: Thi Thiên 16:1-2. Sau thì giờ nhóm, đoàn thông công với BCS Hội Thánh, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho công việc Chúa tại HT Long Xuyên, đặc biệt là việc mời tân Quản nhiệm.

Thứ Ba, ngày 22/8/2017

* Lúc 5:30, đoàn hiệp nguyện với Hội Nhánh (HN) Bình Đức, thuộc HT Long Xuyên. TĐ Nguyễn Minh Châu, phụ tá QNHT Long Xuyên, đặc trách công việc Chúa tại đây. HN Bình Đức được công nhận vào tháng 10/2015, sau 6 tháng thành lập Điểm Nhóm. Số tín hữu khoảng 150, nhóm hằng tuần từ 50-70 người. HN đang xin lên Chi Hội (CH). MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.


HN Bình Đức

* Lúc 7:50, đoàn đến thăm MS Lê Tấn Cam, QNHT Núi Sập. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1947, hiện có khoảng 200 tín hữu. Vì cũng có tín hữu đi làm xa nên số nhóm hằng tuần khoảng 50. Hội Thánh mở được một Điểm Nhóm. Dù chịu ảnh hưởng của ngoại giáo, khó khăn trong việc truyền giảng, tôi tớ Chúa khích lệ con dân Chúa thực hiện cá nhân chứng đạo. MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.


Tại HT Núi Sập

* Lúc 10:25, đoàn được MS Lê Tấn Cam hướng dẫn đến thăm ĐN Tri Tôn, thuộc HT Long Xuyên. ĐN được thành lập tháng 10/2016, số tín hữu khoảng 50, số nhóm hằng tuần là 30. Các tôi tớ Chúa trong tỉnh An Giang luân phiên đến giảng Lời Chúa cho các tín hữu. ĐN cần có một tôi tớ Chúa đặc trách để phát triển công việc Chúa tại đây. MS Ha Kar thay cho đoàn cầu nguyện cho công việc Chúa tại ĐN Tri Tôn.

* Lúc 13:00, Đoàn đến thăm MS Dương Hữu Thắng, QNHT Tân Châu. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1930, hiện có khoảng 300 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 100. HT nhờ ơn Chúa, truyền giảng định kỳ 2 tháng một lần. MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.


Tại HT Tân Châu

* Lúc 14:45, đoàn đến thăm ông bà Mục sư Trí sự Nguyễn Hữu Trí tại nhà riêng, gần nhà thờ Tin Lành Tân Châu. Ông đang phục hồi sau chấn thương ở chân, do tại nạn trong hôm dự ĐHĐ TLH 47. Thay cho đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa.

* Lúc 19:00, đoàn nhóm thờ phượng Chúa và bồi linh tại HT Châu Đốc. Để khích lệ con dân Chúa tại đây, MS Ha Kar làm chứng công việc Chúa ở tỉnh Lâm Đồng. MS Nguyễn Thế Hiển dùng Thi Thiên 103:1-5 giảng bồi linh cho Hội Thánh. Sau đó, HĐGP có thì giờ thông công và cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại HT Châu Đốc. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1921, hiện có khoảng 300 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 100. Xin Chúa cho có nhiều nhân sự dự phần công việc Chúa. Hội Thánh có kế hoạch mở 2 Điểm Nhóm: Tịnh Biên và Đông Kỳ, đều cách TP Châu Đốc khoảng 30 km. MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.


Tại HT Châu Đốc

Thứ Tư, ngày 23/8/2017

* Rời TP Châu Đốc sáng sớm ngày 23/8/2017, HĐGP đến nhà thờ Tin Lành Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), lúc 11:30. MS Đặng Trường Sơn, QNHT Sa Đéc, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp, tiếp đón và hướng dẫn đoàn thăm quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh trong tỉnh.

Trong quá trình 98 năm được thành lập, HT Sa Đéc mở 2 Hội Nhánh: Tân Phú và Tân Khánh Trung, hiện số tín hữu tại Hội Thánh chính là 700, số nhóm hằng tuần là 250. MS Ha Kar cầu nguyện cho MSQN và công việc Chúa tại HT Sa Đéc. MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện đặc biệt cho bà MS Đặng Trường Sơn đang bị cao huyết áp, xin Chúa chữa lành, để tôi tớ Chúa an tâm lo cho công việc Chúa tại Hội Thánh và trong tỉnh Đồng Tháp.


Tại HT Sa Đéc

* Lúc 12:30, đoàn đến thăm MsNc Trần Thanh Tâm, đặc trách HN Tân Phú, thuộc HT Sa Đéc, cách TP Sa Đéc khoảng 10 km. Hội Nhánh được thành lập 10 năm, số tín hữu là 360, số nhóm hằng tuần từ 110-120, đang xin lên Chi Hội. Chúa cho cơ sở nhà Chúa tại đây thật tốt đẹp. HT đang lo gây dựng đời sống thuộc linh của tín hữu và rao giảng Tin Lành. Tại đây, HĐGP cũng được gặp và thăm QPMS Ông Dương Sang. MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại HN Tân Phú, và cũng cầu nguyện cho QPMS Ông Dương Sang.


Tại HN Tân Phú

* Do bệnh tình của bà MS Sơn, nên tôi tớ Chúa giao MsNc Trần Thanh Tâm hướng dẫn đoàn thăm ĐN Tân Khánh Trung, cách TP Sa Đéc khoảng 15 km. Lúc 14:40, Đoàn đến ĐN, thăm MsNc Nguyễn Hữu Triều, đặc trách công việc Chúa tại đây. ĐN thành lập năm 2011, mới được chính quyền công nhận đầu năm 2017. Nay đã được TLH cho lên Hội Nhánh. Số tín hữu tại đây khoảng 112, số nhóm hằng tuần khoảng 30-35. Công việc Chúa tại đây vẫn còn gặp khó khăn về hành chính. MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Tân Khánh Trung.


Tại ĐN Tân Khánh Trung

* Lúc 16:20, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Văn Đát, QNHT Châu Thành, UV BĐD tỉnh Đồng Tháp. Gần 42 năm hầu việc Chúa tại đây, tôi tớ Chúa đã giữ gìn và phát triển công việc Chúa trải qua những giai đoạn khó khăn. Đến nay, Hội Thánh có khoảng 500 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 200. Hội Thánh đã mở HN An Phú Thuận, nay đã được lên Chi Hội. MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.


Tại HT Châu Thành

* Lúc 17:30, đoàn đến thăm Chi Hội An Phú Thuận, do MsNc Lê Minh Trí đặc trách. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 2008, xây dựng và cung hiến nhà thờ năm 2013. Tổng số tín hữu tại đây khoảng 250, số nhóm hằng tuần trên 100. MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây được ổn định và phát triển.

Đoàn cũng đến thăm QPMS Nguyễn Văn Phương tại nhà riêng, gần nhà thờ Tin Lành An Phú Thuận. MS Ha Kar cầu nguyện cho cụ bà QPMS.


Tại HT An Phú Thuận

Thứ Năm, ngày 24/8/2017

* Lúc 7:00, đoàn đến thăm ông bà MS Trí sự Phạm Văn Thanh tại nhà riêng ở TP Sa Đéc; cùng đi có MS Nguyễn Văn Đát. MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho ông bà MS Trí sự.

* Lúc 8:15, đoàn đến thăm MS Đặng Thiên Phúc, QNHT Cao Lãnh. Số tín hữu HT Cao Lãnh khoảng 800, số nhóm hằng tuần: Lễ sáng khoảng 300, Lễ tối khoảng 70. Hội Thánh truyền giảng định kỳ 2 lần/tháng. MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.


Tại HT Cao Lãnh

* Lúc 10:40, đoàn đến thăm MS Đặng Trần Phúc, QNHT Hồng Ngự. Số tín hữu tại đây khoảng 450, số nhóm hằng tuần khoảng 70 người; do có tín hữu đi làm xa. HT mở được ĐN Tân Bảnh, cách Hồng Ngự khoảng 25 km, và có một điểm hiệp nguyện ở Sa Rài, cách khoảng 11 km. HT đang có kế hoạch xây mới tư thất QN, đẩy mạnh việc truyền giảng, và mở thêm ĐN. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.


Tại HT Hồng Ngự

* Lúc 13:25, đoàn đến thăm MS Nguyễn Trung Tâm, QNHT Nhị Mỹ. HT tại đây được thành lập năm 1921, có khoảng 350 tín hữu, số nhóm hằng tuần: 150. Khó khăn của HT là không đào tạo được nhân sự chăm sóc tân tín hữu. Nhưng thuận lợi là dễ mời thân hữu trong các chương trình truyền giảng. HT mở được 2 ĐN, đều cách Nhị Mỹ khoảng 10 km. MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT tại đây. Đoàn rời HT Nhị Mỹ với sự đồng hành của tôi tớ Chúa, MS Nguyễn Trung Tâm, UV.BĐD.


Tại HT Nhị Mỹ

* Lúc 15:10, đoàn đến thăm MsNc Nguyễn Phú Lộc – QNHT An Bình. HT tại đây được thành lập năm 1967, có khoảng 120 tín hữu, số nhóm hằng tuần từ 40-50. Tín hữu đa số thuần nông. HT mở được ĐN Mỹ Quý, cách An Bình khoảng 10 km. MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và HT Chúa tại An Bình.


Tại HT An Bình

* Lúc 16:30, đoàn đến thăm MS Dương Thanh Nguyên, QNHT Mỹ An. HT được thành lập năm 1939, số tín hữu khoảng 800, số nhóm hằng tuần từ 250-300. HT có kế hoạch xây mới cơ sở nhà Chúa, do cơ sở đang sử dụng đã xuống cấp. Thay cho Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc nhà Chúa tại đây.


Tại HT Mỹ An

* Lúc 18:00, đoàn đến thăm MsNc Hồ Anh Vũ, QNHT Phú Cường. HT được thành lập 43 năm, hiện có khoảng 150 tín hữu, số nhóm hằng tuần từ 70-80. Các vấn đề cần cầu thay: Chấp sự đặc trách truyền giáo đang điều trị bệnh ung thư; tín hữu sống bằng nông nghiệp, không có nhiều đất; HT đang tập trung truyền giáo cho giới trẻ, do người lớn chịu ảnh hưởng của Phật giáo Hòa hảo (do địa bàn giáp với tỉnh An Giang); đẩy mạnh công tác xã hội về giáo dục để truyền giáo; một số tín hữu đi học, đi làm xa… MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Phú Cường, đồng thời cảm tạ Chúa ban ơn dư dật trên hành trình thăm viếng của HĐGP lần này.

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh trong 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp kết thúc tốt đẹp tại Phú Cường, cảm tạ Chúa!


Tại HT Phú Cường

Thông tin từ Hội Đồng Giáo Phẩm

Bài trướcNgày Hội Hướng Nghiệp Cơ Đốc Thanh Thiếu Niên Tin Lành TP. Cần Thơ
Bài tiếp theoTỉnh Đăk Nông: Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện