Hội Đồng Bồi Linh Quý II Tỉnh Đăk Nông

2223

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 05/06/2018 tại nhà thờ Tin Lành Bu Đăk đã diễn ra Hội Đồng Bồi Linh (HĐBL) quý II/2018 với sự tham dự của khoảng 1400 tôi con Chúa trong toàn tỉnh Đăk Nông.

Tham dự chương trình còn có Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ Quỹ TLH, là diễn giả hội đồng; Mục sư Y Djrên – Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Nông; Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông.

Chương trình HĐBL buổi sáng do Mục sư Y Ndang hướng dẫn. Mục sư Điểu Phi, Trưởng Ban Đại Diện có lời chào mừng, giới thiệu đại biểu và cầu nguyện dâng chương trình lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Mục sư Phan Văn Cử chia sẻ sứ điệp “Hãy Coi Chừng Tiên Tri Giả” dựa trên nền tảng Kinh Thánh II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 và Ma-thi-ơ 7:15. Lời Chúa nhắc nhở cho Hội đồng biết những hình thức giả dối, phép lạ giả dối của Christ giả đang xen vào để dụ dỗ, lừa gạt con dân Chúa. Lời Chúa cũng nhắc nhở hội chúng đừng nghe, đừng tin theo nhưng hãy trang bị nền tảng vững chắc trên Lời Chúa để nhận biết và đối phó với những tiên tri giả.

Chương trình buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30. Mục sư Phạm Văn Tính hướng dẫn. Mục sư Y Djrên – UV TLH cầu nguyện dâng chương trình lên trong sự tể trị và dẫn dắt của Chúa. Mục sư diễn giả tiếp tục khích lệ, nhắc nhở hội đồng qua đề tài “Hãy Tỉnh Thức” trên nền tảng Kinh Thánh I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 và Ma-thi-ơ 24:42. Lời Chúa khích lệ Hội đồng hãy giữ gìn đời sống của mình giữa trần thế; cá nhân, gia đình, Hội Thánh hãy chiếu sáng ra Tin Lành và trông cậy ngày Chúa đến để nhận lấy phần thưởng mà Chúa hứa ban.

Ngoài ra, chương trình cũng có các ban hát của các huyện trong tỉnh dự phần tôn vinh Chúa. Hội đồng cũng được nghe những lời làm chứng về công việc Chúa trong quý II. Hiện tại trên toàn tỉnh có 28 Chi hội, 109 Điểm nhóm.

Hội đồng Bồi linh kết thúc lúc 15h30, sau lời chúc phước của Mục sư Phan Văn Cử. Mỗi người ra về trong niềm vui vì một ngày HĐBL phước hạnh.

TTV. MSNC Phan Nhiễm

Hình ảnh ghi nhận:

Quanh cảnh buổi lễ bên trong và bên ngoài nhà thờMS Y Djrên cầu nguyện khai lễ

MS Điểu Phi cầu nguyện, giới thiệu và chào mừng

Mục sư Phan Văn Cử giảng Lời Chúa

Ban hát Mục sư – Truyền đạo người M’nông tôn vinh Chúa

Các ban hát tôn vinh Chúa

 

Bài trướcĐăk Lăk: Hiệp Nguyện Khu Vực I Và II 
Bài tiếp theoBày Tỏ Bằng Hành Động – 7/6/2018