Hội Đồng Bồi Linh Lần Thứ 13 Tỉnh Sóc Trăng

628

HTTLVN.ORG – Hội đồng Bồi linh lần thứ 13 tỉnh Sóc Trăng diễn ra lúc 8 giờ 30, ngày 01/05/2013 tại Hội Thánh Tin lành An Lạc Tây thật phước hạnh qua 04 chương trình. 

 

 

– Chương trình 1: Khai mạc

MS Phạm Thanh Bình, hướng dẫn chương trình; MS Hồ Nguyên Kha, Trưởng BĐD tuyên bố khai mạc và Hội đồng hiệp lòng cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Hội Thánh An Lạc Tây tặng hoa chúc mừng Hội đồng.

 

MS Mã Phúc Hiệp, Thư ký HĐGP là diễn giả của chương trình. Với đề tài: Thực Thi Đại Mạng Lệnh, Kinh Thánh nền tảng Ma-thi-ơ 28:16-20. Mục sư nhắc nhở toàn thể tôi con Chúa tại tỉnh Sóc Trăng nhớ rằng đây là trách nhiệm mà Chúa giao mỗi một người, đồng thời Chúa hứa sẽ ở cùng mỗi một người để hoàn thành sứ mạng Chúa giao. Vì vậy hãy mạnh dạn rao thực thi mạng lệnh Chúa truyền. Qua các bài Thánh ca cũng như đoạn video clip mà Hội đồng đã được nghe và thấy cũng đã nhắc nhở rất nhiều về trách nhiệm thực thi đại mạng lệnh Chúa truyền.

 

Chấp sự Trần Thanh Tâm, thư ký HT Vĩnh Châu cầu nguyện đáp ứng với lời Chúa. Chương trình khai mạc kết thúc lúc 10 giờ 10 sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Trần Hiếu Nghĩa.

 

– Chương trình 2: Thuyết trình công tác truyền giáo tại Đà Nẵng

Mục sư Mã Phúc Hiệp thuyết trình công tác truyền giáo tại Đà Nẵng, cũng như những công tác truyền giáo tại Hội Thánh Hòa Mỹ để mỗi Hội Thánh Chúa tại tỉnh Sóc Trăng học tập và rút kinh nghiệm cho công tác truyền giáo tại tỉnh nhà.

 

Chấp sự Võ Văn Hữu, cầu nguyện cảm tạ Chúa về những gì mà Ngài đã ban phước trên công việc truyền giáo của Hội Thánh Chúa chung đặc biệt tại tỉnh Sóc Trăng.

 

– Chương trình 3: Thuyết trình công tác truyền giáo tại tỉnh Sóc Trăng

 

Tiếp đến lần lượt các Hội Thánh trong tỉnh: An Lạc Tây, Đại Ngãi, Vĩnh Châu, Thới An Hội và Kế Sách. Ban Truyền giáo từ các Hội Thánh trình bày công tác của từng Chi Hội trong những ngày tháng qua. Đồng thời nêu lên những mặt hạn chế mà các Ban Truyền giáo gặp phải để mỗi Hội Thánh cầu nguyện nâng nỡ lẫn nhau.

 

Thủ quỹ  HT Đại Ngãi cầu nguyện cảm tạ Chúa về công tác truyền giáo của tỉnh nhà.

 

– Chương trình 4: Bế mạc

Mục sư Dương Phước Hòa hướng dẫn, Mục sư Lê Thanh Bạch cầu nguyện dâng lên Chúa. Hội đồng được xem video clip “Bước Đi Trong Khải Tượng” thật khích lệ vô cùng.

 

Với đề tài: Làm Y Và Làm Ngay, Kinh thánh nền tảng Ma-thi-ơ 1:24; 2:14. Mục sư  Mã Phúc Hiệp nhắc nhở tất cả các con cái Chúa tại tỉnh Sóc Trăng cần lưu ý là làm y như mạng lệnh Chúa và làm ngay không chậm trễ. Mục sư Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện đáp với lời Chúa, đồng thời xin Chúa ban phước cho tất cả tôi con Chúa tại tỉnh  Sóc Trăng đủ ơn để thực thi Đại Mạng Lệnh của Ngài.

 

Tiếp đến Hội đồng cùng chung dự Thánh lễ Tiệc Thánh, nhắc nhở tôi con Chúa phải rao sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến.

 

Xin Quí tôi con Chúa cầu nguyện cho thêm cho các Hội Thánh Chúa tại tỉnh Sóc Trăng đủ ơn để thực đại mạng lệnh Chúa truyền và Làm Y – Làm Ngay những gì Chúa đã dạy. Hội đồng Bồi linh kết thúc lúc 16 giờ 20 sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Mã Phúc Hiệp.

 

 

TTV. Trần Thái Giám 

  

Bài trướcBài thứ 123: Ân Điển Của Chúa
Bài tiếp theoBài thứ 124: Chúa Quá Vĩ Đại Nhưng Rất Gần