Hiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tại Chi Hội Huế

942

HTTLVN.ORG – Vào ngày 11/07/2014, các Mục sư, Truyền đạo thành phố Đà nẵng có chuyến tham quan cố đô Huế. Nhân cơ hội này, lúc 9 giờ sáng ngày 12/07/2014 tại nhà thờ Tin Lành Huế đã diễn ra buổi hiệp nguyện Mục sư, Truyền đạo, Chấp sự tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế và Tp. Đà Nẵng dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời.

 

Hiện diện trong buổi hiệp nguyện có:

– Mục sư Võ Đình Đán, Uỷ viên Tổng Liên Hội;

– Mục sư Nguyễn Hữu Trung, Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Trị;

– MSNC Nguyễn Hữu Thượng Thanh, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Mục sư Dương Quang Hòa, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng;

– Mục sư Trí sự, Phu nhân các đầy tớ Chúa, Quả phụ Mục sư – Truyền đạo cùng các Chấp sự của Chi Hội trong khu vực.

 

Chấp sự Hoàng Ngọc Tuấn – Thư ký Hội Thánh Huế hướng dẫn chương trình. Mục sư Dương Quang Hoà cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên Chúa tể trị ban phước trong sự tạ ơn. Sau đó Mục sư Nguyễn Hữu Thượng Thanh, Quản nhiệm Chi Hội Huế có lời hoan nghênh, bày tỏ sự vui mừng tạ ơn Chúa được đón tiếp quý đầy tớ Chúa về hiệp nguyện.

 

Mục sư Võ Đình Đán cũng có lời chào thăm, đồng thời thông báo những tin tức, công tác mục vụ của Tổng Liên Hội và các tỉnh thành trong khu vực.

 

Dựa trên nền tảng Kinh Thánh Lu-ca 17:32, 22:9, 22:61-61 và Khải Huyền 2:5 với đề tài: “Nhớ” Mục sư Võ Đình Đán giảng Lời Chúa nhằm khích lệ, ân cần nhắc nhở người hầu việc Chúa trong chức phận và công tác chăn bầy. MSNC Nguyễn Bích Sơn, Quản nhiệm Chi Hội Hoà Khánh cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa trong sự vâng phục.

 

Sau đó các Trưởng Ban Đại diện các tỉnh thành trình bày những công việc quan trọng cần cầu nguyện.

 

Mục sư Dương Quang Hòa thay mặt Ban đại diện Tin Lành thành phố Đà Nẵng trao tặng 200 quyển Thánh ca cho tín hữu B’ru thuộc tỉnh Quảng Trị và trình bày những công việc cần cầu nguyện:

– Chi Hội An Hải: đang chờ chính quyền công nhận Điểm Nhóm Hoà Hải

– Chi Hội An Trung: Đang xây dựng tư thất và Cơ Đốc giáo dục.

– Chi Hội Cẩm Nê: Chuyển đổi giấy tờ đất để xây cất đền thờ.

– Chi Hội Đà Nẵng: Xây dựng khu Cơ Đốc giáo dục và mua đất xây dựng nhà nguyện cho Điểm Nhóm Hoà Thọ.

– Chi Hội Hoà Cường: Mua thêm đất mở rộng khuôn viên nhà thờ.

– Chi Hội Hoà Mỹ: Đang chờ chính quyền công nhận Điểm Nhóm Tuý Loan.

– Chi Hội Hoà Khánh: Đang chờ chính quyền công nhận Chi Hội.

– Chi Hội Nam Ô: Nhà thờ nằm trong diện giải toả, cần có tài chính mua đất để xây dựng nhà thờ, nơi đây cũng đang chờ chính quyền công nhận Chi Hội.

– Chi Hội Tân An: Đang xây dựng Cơ Đốc giáo dục và đang chờ chính quyền công nhận Hội Nhánh Phú Lộc.

 – Chi Hội Tiên sa: Mua đất mở rộng nhà thờ.

– Chi Hội Trần Cao Vân: Mở Điểm Nhóm mới Hoà Minh

– Chi Hội Trung Lập: Đang mở Điểm Nhóm Hoà Quý.

– Cầu nguyện cho Ban Đại diện và phòng sách Tin Lành.

 

Mục sư Nguyễn Hữu Trung, Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Trị trình bày những việc cần cầu nguyện:

– Các Điểm Nhóm trong tỉnh hầu hết chưa được chính quyền công nhận.

– Đề nghị chính quyền công nhận và cho thành lập 04 Hội Thánh mới.

– Cầu nguyện cho việc xin nhà nước cấp đất để xây dựng nhà thờ Tin Lành Cửa Việt.

 

Nhân sự đại diện Tin Lành tỉnh Thừa Thiên Huế, MSNC Nguyễn Hữu Thượng Thanh trình bày những sự phát triển Hội Thánh trong thời gian qua của hai Chi Hội Huế (thành phố Huế) và Chi Hội Quảng Điền (huyện Quảng Điền). Ước ao có nhiều Điểm Nhóm, Hội Nhánh được hình thành trong các huyện, thị xã còn lại của tỉnh.

– Cầu nguyện cho quý Mục sư Trí sự, quả phụ Mục sư Truyền đạo.

– Cầu nguyện cho lãnh đạo chính quyền các cấp, cho hòa bình ấm no hạnh phúc của dân tộc.

Sau đó Ban Hiệp nguyện đã chia làm ba tổ để cầu nguyện trong sự hiệp một. Chương trình Hiệp nguyện kết thúc trong sự dẫn dắt và tể trị của quyền năng Đức Thánh Linh.

 

TTV. Hoàng Nguyễn

 

Những hình ảnh tại buổi hiệp nguyện:

 

Nhà thờ Tin Lành Huế

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Chấp sự Hoàng Ngọc Tuấn, Thư ký HT hướng dẫn chương trình.

MSNC Nguyễn Hữu Thượng Thanh, Quản nhiệm Chi Hội Huế chào mừng

và trình bày những vấn đề cần cầu nguyện khu vực Thừa Thiên Huế

Mục sư Võ Đình Đán giảng Lời Chúa

MSNC Nguyễn Bích Sơn cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Mục sư Dương Quang Hoà trình bày những vấn đề cần cầu nguyện khu vực Đà Nẵng

Mục sư Nguyễn Hữu Trung, nhân sự Đại diện tỉnh Quảng Trị

trình bày những vấn đề cần cầu nguyện tại tỉnh Quảng Trị

Ban Đại diện Tin Lành Đà Nẵng trao tặng 200 quyển Thánh ca tiếng B’ru cho tín hữu sắc tộc tỉnh Quảng Trị

Ban Đại diện Tin Lành Tp Đà Nẵng trao quà cho Mục sư Trí sự Hoàng Ngọc Quang

Các tổ hiệp nguyện

Chụp ảnh lưu niệm

 

Bài trướcBài thứ 192: Ca Ngợi Chúa Sau Khi Thắng Kẻ Thù
Bài tiếp theoThiếu Nhi HT Phú Lâm Và Chương Trình “Vòng Tay Yêu Thương”