Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Cà Mau Đầu Năm 2022

1241

HTTLVN.ORG – Bước vào năm mới 2022, các tôi tớ Chúa tỉnh Cà Mau đã có buổi hiệp nguyện đầu tiên vào lúc 09 giờ 30 sáng ngày 11/01/2022 tại nhà thờ Tin Lành Thuận Hòa để thờ phượng Chúa và dâng lên Chúa những lời cảm tạ lẫn những nhu cầu của các Hội Thánh trong năm mới.

Truyền đạo Sử Đức Nguyên, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Cà Mau, Đặc trách Điểm Nhóm Khánh Bình Đông chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Phục Vụ Theo Gương Chúa Giê-xu”, nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 13:1-20, khích lệ mọi người phải học theo tấm gương phục vụ tuyệt vời của Chúa Giê-xu để chức vụ của mình gặt hái được nhiều kết quả trong năm 2022.

Mục sư Nguyễn Gia Bảo, Ủy viên Ban Đại diện nêu lên những vấn đề cảm tạ và cầu thay của các Chi Hội và chia các nhóm để cầu nguyện.

Các Hội Thánh đều dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì những ơn phước Ngài ban cho trong Mùa Giáng sinh và trong suốt năm 2021 khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chúa đã gìn giữ, ban bình an, tiếp trợ và chữa lành cho nhiều tôi con Chúa trong các Hội Thánh. Cảm tạ Chúa về chương trình Bồi linh đầu năm được bình an, phước hạnh.

Bên cạnh đó thì các Chi Hội cũng trình bày những khó khăn và nhu cầu trong năm mới 2022 cần cầu nguyện như sau: Tình hình chung là các Hội Thánh trong tỉnh được nhóm lại bình thường, các tôi con Chúa vui xuân đón tết được bình an, không thiếu thốn. Ngoài ra còn có một số vấn để nổi bật như:

  • Chi Hội Cà Mau: Kế hoạch tu sửa nhà thờ và nhà sinh hoạt. Các Điểm Nhóm được nhóm lại và gây dựng ổn định trở lại sau dịch. Xin Chúa chữa lành bệnh cho nhiều con cái Chúa bị F0.
  • Chi Hội Đầm Dơi: Kế hoạch xây dựng nhà sinh hoạt; việc sửa chữa nhà thờ.
  • Chi Hội Tắc Vân: Các Điểm Nhóm được gây dựng ổn định và được chính quyền công nhận.
  • Chi Hội Năm Căn: Kế hoạch xây dựng nhà thờ nơi phần đất mới; sớm có tôi tớ Chúa đến để ổn định Hội Thánh.
  • Chi Hội Thới Bình: Nền tài chánh của Hội Thánh bị thiếu kém. Đời sống con cái Chúa còn nhiều khó khăn.
  • Chi Hội U Minh: Nền tài chánh của Hội Thánh bị thiếu kém. Đời sống con cái Chúa còn nhiều khó khăn.
  • Chi Hội Thuận Hòa: Kế hoạch di dời và xây dựng nhà thờ nơi phần đất mới.
  • Chi Hội Trí Phải: Xin Chúa cho Hội Thánh nhóm lại ổn định, đời sống con cái Chúa còn nhiều khó khăn.
  • Chi Hội Tân Thuận: Đời sống con cái Chúa còn nhiều khó khăn, mong sớm có tôi tớ Chúa đến để ổn định Hội Thánh.

Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân, Trưởng Ban Đại diện thông báo & triển khai công việc Chúa trong tỉnh trong năm 2022. Buổi hiệp nguyện được kết thúc lúc 11 giờ 45 trong tinh thần vui vẻ, thỏa lòng vì quý tôi tớ Chúa được thông công với Chúa và với nhau trong chức vụ. Mọi người hẹn gặp lại trong kỳ hiệp nguyện lần đến tại Hội Thánh Trí Phải.

Một số hình ảnh trong chương trình:

TĐ. Nguyễn Khánh Ly – Quản nhiệm Hội Thánh Thuận Hòa có lời chào mừng & hướng dẫn chương trình 

MS. Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân – Trưởng Ban Đại Diện cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Chúa

TĐ. Sử Đức Nguyên chia sẻ Lời Chúa

MSNC Dương Công Hiệp cầu nguyện đáp ứng

MS Nguyễn Gia Bảo nêu thông tin các HT và chia nhóm để cầu nguyện

Chia tổ cầu nguyện

Hình lưu niệm

TTV. MS ĐLH BN

Bài trướcDẹp Bỏ Thần Tượng – 14/1/2022
Bài tiếp theoHội Thảo Người Hướng Dẫn Thiếu Niên “Khởi Đầu Mới”