HTTLVN.ORG – Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp – KV2 hiệp với Ủy ban CĐGD TLH tổ chức khóa Thánh Kinh Căn Bản dài hạn (TKCB DH) Khóa I, năm thứ 2, năm 2025. Tham dự khóa học có 110 khóa sinh đến từ 9 trên 13 Hội Thánh trong tỉnh. Khóa học khai giảng ngày 17/5/2025 và bế giảng ngày 8/11/2025 tại nhà thờ Tin Lành Cao Lãnh.

Nhà thờ Tin Lành Cao Lãnh
Ban giảng huấn Khóa học TKCB DH Khóa I, năm thứ hai:
Mục sư Nguyễn Bình Tín – Môn học: Phương pháp học Kinh Thánh
Mục sư Dương Hữu Thắng – Môn học: Lược sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Mục sư Nguyễn An Khánh – Môn học: Cuộc đời Chúa Cứu Thế (1)
Mục sư Nguyễn Phú Lộc – Môn học: Nếp sống Cơ Đốc
Mục sư Hồ Anh Vũ – Môn học: Lẽ mầu nhiệm của sự cứu rỗi (2)
Ngày 8/11/2025, chương trình lễ bế giảng được diễn ra cách long trọng, trang nghiêm, ngập tràn niềm vui và phước hạnh trong lời ngợi khen và cảm tạ Chúa.

Quang cảnh Lễ bế giảng TKCB DH năm 2025

MS Nguyễn Hữu Triều hướng dẫn chương trình

MS Đặng Trường Sơn, Trưởng ban Tổ chức, cầu nguyện khai lễ

Ban hát nữ khóa sinh tôn vinh Chúa
Ban hát nam khóa sinh tôn vinh Chúa
Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTL VN, rao giảng sứ điệp “XIN HÃY SAI CON” nương trên Kinh Thánh Công Vụ 13:1-3, Ê-sai 6:8 khích lệ tôi con Chúa, đặc biệt các khóa sinh ba lời cầu nguyện quan trọng:
Thứ nhất, “Xin Chúa ngự vào lòng con” – Phải xác quyết đức tin cách cá nhân, tự nguyện mở cửa lòng để Chúa bước vào trong mối liên hệ sống động và ngọt ngào.
Thứ hai, “Xin Chúa thanh tẩy con” – Phải cam kết sống đời thanh sạch, tránh xa mọi cám dỗ và tội lỗi dễ vấn vương vì sự vinh hiển danh Chúa.
Thứ ba, “Xin Chúa sử dụng con” – Phải hết lòng hầu việc Chúa, sẵn sàng đáp ứng tiếng gọi của Chúa như Tiên tri Ê-sai đã thưa: “Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con”

Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

Đáp ứng sứ điệp, các khóa sinh hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa

Mục sư Nguyễn Bình Tín, UV TLH – Mục vụ tỉnh Đồng Tháp, kêu gọi và cầu nguyện đặc biệt cho các khóa sinh
110 khóa sinh tham dự Lớp TKCB DH năm nay, có thành phần như sau: Chấp sự Hội Thánh: 45/110 (Tỉ lệ: 41%); Nhân sự trong các ban ngành: 54/110 (Tỉ lệ: 49%); Tín hữu: 11/110 (Tỉ lệ: 10%)
Sau hơn năm tháng học hỏi Lời Chúa cách chuyên cần, khóa học ghi nhận kết quả như sau:
Khóa sinh đạt loại giỏi: 97/110 – Tỉ lệ: 88,2%
Khóa sinh đạt loại khá: 5/110 – Tỉ lệ: 4,5%
Khóa sinh nợ môn: 5/110 – Tỉ lệ: 4,5%
Khóa sinh không thể theo học trọn khóa: 3 – Tỉ lệ: 2,8%

MS Hồ Anh Vũ – Phó ban Tổ chức tổng kết khóa học

Các khóa sinh nhận Chứng chỉ và quà tặng

Cô Nguyễn Thị Hoàng Bích (HT Cao Lãnh) thay mặt khóa sinh phát biểu cảm tưởng và có lời tri ân

Hình lưu niệm khóa học
Thánh Kinh Căn Bản khóa I, năm thứ 2 khép lại nhưng những dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong tấm lòng và tâm trí của các khóa sinh. Có những khóa sinh trên 80 tuổi vẫn nỗ lực trung tín học Lời Chúa và đạt thành tích tốt; có những khóa sinh vượt đường xa hơn 70km, thời tiết khắc nghiệt để được nghiên cứu, đào sâu Lời Chúa; có những khóa sinh dù bị bệnh hiểm nghèo (u não), bị nhồi máu cơ tim hay tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng vẫn vượt khó để hoàn thành khóa học;… Thật như tâm tình của trước giả Thi Thiên 119:97 “Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy”.
Ước ao, Chúa tiếp tục cảm động lòng của các khóa sinh, để thật sự đáp ứng tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng cho mọi công tác Chúa trao với tinh thần: “Lạy Chúa, có con đây, xin hãy sai con”.
MS Nguyễn Phú Lộc – TTV Đồng Tháp
Hình ảnh: TĐ Đặng Phú Thành





























