Đêm Truyền Giảng Tin Lành tại Chi Hội Tô Hiến Thành.

1176

    HTTLVN.ORG – Hưởng ứng mục tiêu nỗ lực truyền giảng Tin Lành do Tổng Liên Hội đề ra trong dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến VN. Chi Hội Tin Lành Tô Hiến Thành, Q10, TP. HCM đã thực hiện chương trình truyền giảng Tin Lành để cùng với Hội Thánh chung góp phần dâng lên lời tạ ơn Chúa.

 

    Đêm 20/7/2011, tại sân nhà thờ Tô Hiến Thành, Hội Thánh THT đã phối hợp với các tôi con Chúa người Hàn Quốc tổ chức chương trình truyền giảng với chủ đề “Gặp Gỡ Chúa Jesus”.

 

    Thật cảm tạ Chúa, Ngài đã gìn giữ mọi sự bình an. Đặc biệt thời tiết tạnh ráo, các tiết mục chương trình diễn ra tốt đẹp và kết quả thật đáng khích lệ cho các con dân Chúa.Số người tham dự khoảng hơn 450 người, riêng thân hữu khoảng 126  người hiện diện.

 

    Nội dung chương trình gồm có 2 phần:

 

    Phần I: “GẶP GỠ NHAU”:

 

    Dưới hình thức giao lưu tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc như: chụp hình lưu niệm cho các thân hữu, con dân Chúa mặc y phục truyền thống “HAN BOK” của Hàn Quốc. Tham gia các trò chơi dân gian: ném lao, xếp hình “JENGA” v.v….

 

    Tiếp đến, bằng hình ảnh, thân hữu được giới thiệu cho biết sơ lược về lịch sử 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam, những hình ảnh về lễ kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến VN đã được tổ chức tại Cung thể thao Tiên Sơn, Tp Đà Nẵng từ ngày 14-16/6/2011 và tại Trung tâm triển lãm Sài Gòn, Q7, Tp HCM từ ngày 23-24/6/2011 vừa qua.

 

    Ngoài ra, người tham dự còn được thưởng thức các món ăn truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam.

 

 1

Gặp gỡ nhau

 

2

Trò chơi dân gian

 

3

Chụp hình lưu niệm

 

    Phần II: GẶP GỠ CHÚA JESUS”

 

    Mở đầu là Ngợi khen thờ phượng Chúa do thầy Han phụ trách cùng Ban Hát dẫn. Ca đoàn Tô Hiến Thành tôn vinh Chúa bài hát “Vinh Quang Thuộc Về Đức Chứa Trời”, và bài hát “Không Giây Phút Thiếu Ngài” do Nenita trình bày sâu lắng, cảm động.

 

    Đặc biệt nhất trong chương trình có sự chuẩn bị chu đáo của đội kịch Hội Thánh Hàn Quốc trình bày chủ đề Chiên Con Chịu Giết hết sức thu hút và cảm động người nghe. Nội dung vở kịch nói lên ý nghĩa Chúa Jesus được Cha Ngài là Đức Chúa Trời giao phó làm Chiên Con chịu giết làm của lễ đền chuộc tội thay cho con người tội lỗi, những người vốn đã bị Satan làm cho hư hoại tâm linh lẫn thể xác và phải chịu chết trong tội lỗi của mình. Bởi tình yêu Thiên Chúa, Ngài chết trên thập tự giúp cho con người thóat khỏi sự chết mà hưởng được sự sống đời đời.

 

    Mục Sư Phạm Trọng Huy – Quản nhiệm HT trình bày sứ điệp “Gặp Gỡ Chúa Jesus” giới thiệu cho các thân hữu phương cách gặp gỡ được Chúa Jesus hầu thóat khỏi hình phạt mà nhận được sự sống đời đời.

 

    Sau bài hát Gặp Gỡ Chúa Jesus,  là phần kêu gọi của MSQN, kết quả có 31 linh hồn bằng lòng tiếp nhận Chúa.

 

    Kết thúc chương trình TĐ. Trần Long Quang cầu nguyện cảm tạ Chúa và TĐ. Nguyễn Trung Vinh có lời cảm ơn những tôi con Chúa góp phần trong chương trình.

 

 4

Quang cảnh buổi lễ

 

5

Các tiết mục trong chương trình

 

5

Mục sư Phạm Trọng Huy giảng Lời Chúa

 

6

Thân hữu tiếp nhận Chúa

 

 

Bản tin và hình ảnh

BTS Chi Hội Tô Hiến Thành

(Có sử dụng ảnh tư liệu HT HQ)

Bài trướcBài 211: Đến Gần Chúa
Bài tiếp theoBài 212: Gấp Đôi