Dấu Hiệu Chúa Giê-xu Gần Đến – 26/6/2026

0

 

 

Ma-thi-ơ 24:32-35

“Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa” (câu 33).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dùng hình ảnh nào so sánh với ngày Chúa trở lại? Chúa muốn môn đồ phải luôn để ý những điều gì? Bạn cần làm gì trong khi chờ đợi Chúa tái lâm?

Chúa Giê-xu dùng hình ảnh cây vả và mùa hạ để so sánh với sự tái lâm của Ngài. Khi cây vả có những nhành non và lá mới, báo hiệu mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi nhìn thấy những dấu hiệu Chúa đã phán trong Ma-thi-ơ chương 24, chúng ta nhận biết thời điểm Chúa Giê-xu tái lâm đang rất gần. Từ “biết” trong câu 32-33 có nghĩa là nhận thức những điều Chúa truyền dạy, thật sự hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chỉ biết bằng lý trí hay biết qua kiến thức nhưng thật sự lãnh hội được ý nghĩa và đang sống trong kỷ luật thuộc linh để chờ đợi ngày Chúa Giê-xu tái lâm.

Chúa muốn các môn đồ phải luôn để ý khi có những dấu hiệu của sự dạy dỗ giả dối, thiên tai dịch lệ, chiến tranh, sự bắt bớ đạo Chúa cùng nhiều sự bội đạo diễn ra v.v…, thì khá biết rằng Chúa Giê-xu “gần đến”, Ngài đang đứng “trước cửa” (câu 33). Chính tuyển dân của Chúa sẽ làm chứng cho những lời tiên tri về sự tái lâm của Ngài, vì khi Chúa Giê-xu tái lâm ẩn nhiên để tiếp rước Hội Thánh thì tuần lễ thứ bảy mươi sẽ được bắt đầu. Chúa Giê-xu đóng ấn cho những điều Ngài phán bằng lời tuyên bố: “Trời đất sẽ qua, nhưng lời Ta nói chẳng bao giờ qua đi” (câu 35), đây là sự bảo đảm của Đức Chúa Trời thành tín rằng tất cả những lời tiên tri về sự tái lâm của Chúa Giê-xu và ngày tận thế đều sẽ được ứng nghiệm một cách trọn vẹn.

Khi nhìn vào những khủng hoảng thế giới đang phải gánh chịu cứ gia tăng dần cả về mức độ cũng như số lượng, chúng ta cũng nhận biết ngày Chúa Giê-xu trở lại rất gần. Thời tiết ngày càng biến đổi cực độ, nhiều thiên tai, hạn hán và lũ lụt xảy ra trên diện rộng, dịch bệnh ảnh hưởng trên toàn cầu, những xung đột vũ trang giữa các dân tộc ngày càng thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần thật sự biết Chúa và giữ mối liên hệ với Chúa sâu nhiệm hơn, đừng chỉ theo Chúa như một thói quen hoặc giữ thông lệ tôn giáo nhưng hãy gắn bó chặt chẽ vào Chúa và Lời Ngài, đặc biệt là trong thời điểm cuối cùng này. Chúa Giê-xu đã cảnh báo Hội Thánh Lao-đi-xê trong Khải Huyền 3:20: “Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta”, chúng ta cần lắng nghe Chúa cách kỹ càng, luôn tin quyết vào Lời của Ngài, và luôn ở trong mối liên hệ mật thiết với chính Ngài. Đừng chỉ lấy việc nghe giảng mỗi tuần một lần làm đủ, nhưng phải sốt sắng đọc, học Lời Chúa mỗi ngày để tăng trưởng đức tin và biết Chúa sâu nhiệm hơn.

Bạn có sẵn sàng đón Chúa tái lâm ngay hôm nay không?

Lạy Chúa yêu thương, con mong chờ ngày Chúa trở lại, xin giúp con luôn giữ mối tương giao mật thiết với Ngài để con không lơ là hoặc bỏ qua những dấu hiệu của ngày cuối cùng. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTơdra Tơbăt Kră Yang Wă Jê̆ Jur Dơ̆ng – 26/6/2026