HTTLVN.ORG – Với lòng biết ơn Chúa vì những điều tốt lành và lạ lùng Ngài đã làm, Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Giêr đã vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa chuyển nơi Sinh hoạt mới, vào lúc 09g ngày 22 tháng 04 năm 2026. Hiện diện trong chương trình gồm có: Mục sư Huỳnh Cường, UV TLH -Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Lemous Philemol, UV TLH; Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng Ban và Ban Đại diện, quý tôi con Chúa đến từ các Hội Thánh lân cận. Các cấp chính quyền địa phương cũng đến dự và chúc mừng. Số lượng tham dự khoảng 500 người.

MSNC Kpă Robin, Quản nhiệm Hội Thánh, giới thiệu và chào mừng
Từ khi Tin Lành đến nơi đây vào khoảng năm 1951, bởi công khó của Truyền đạo Y Phăm Niê và đoàn truyền giáo. Gần 100% hộ dân Buôn Giêr và Buôn Kriêng đã tin nhận Chúa. Lúc này, Hội Thánh nhóm lại tại một cơ sở tạm, do Truyền đạo Y Phăm Niê quản nhiệm.
Từ năm 1956 – 1963, Truyền đạo Y Thăk Êban Quản nhiệm Hội Thánh. Sau khi Truyền đạo Y Thăk Êban thuyên chuyển nhiệm sở thì Truyền đạo Y Bum Niê được điều đến để quản nhiệm. Dẫu vậy, từ năm 1964-1968, Hội Thánh gặp nhiều khó khăn, phải tạm nghỉ nhóm lại. Trải qua một thời gian dài, Hội Thánh Chúa không có quản nhiệm và cũng không có nhà nguyện, nhưng con dân Chúa vẫn đứng vững, giữ lấy đức tin, thờ phượng Chúa cách thầm lặng, dù cũng có những tín hữu yếu đuối và trở lại nếp sống cũ.
Sau nhiều năm tháng khó khăn, đến năm 1990, Chúa phục hưng Hội Thánh của Ngài khắp nơi tại Đắk Lắk, trong đó có Hội Thánh Chúa tại Buôn Giêr và Buôn Kriêng. Các tín hữu hiệp nhau lại để thờ phượng Chúa tại tư gia của con dân Chúa tại đây. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hội Thánh vẫn khao khát tìm kiếm Chúa và chia ra thành nhiều nhóm nhỏ để sinh hoạt thờ phượng Chúa.
Đến năm 2006, chính quyền địa phương đã đồng ý cấp phép cho Hội Thánh được sinh hoạt trở lại để cùng thờ phượng Chúa. Trong thời gian này, Hội Thánh Chúa nhóm lại tại nhà của Truyền đạo Tình nguyện Y Lŭ Brông, cũng là Trưởng Điểm Nhóm Buôn Giêr. Từ năm 2017, đến nay, nhiều đầy tớ Chúa đã đến và hầu việc Chúa tại Hội Thánh, đem đến nhiều kết quả phước hạnh.
Năm 2024, Hội Thánh có được quỹ đất với diện tích 1000m2; rộng 19,6m và dài 51m. Nhận thấy nhu cầu cần có nơi nhóm lại để thờ phượng Chúa, vì số lượng tín hữu ngày càng đông lên, nơi nhóm cũ là căn nhà của Truyền đạo Y Lŭ Brông không còn đáp ứng được không gian để con dân Chúa tại đây nhóm lại. Cảm ơn Chúa vì sau một thời gian cầu nguyện, dâng hiến và bắt đầu vào công tác xây dựng, Chúa đã đáp lời cầu nguyện và ban cho Hội Thánh có một cơ sở mới để thờ phượng Chúa như ngày hôm nay. Thật không thể nói hết về những ơn phước lớn lao mà Chúa đã ban cho Hội Thánh của Ngài.

Quang cảnh chương trình
Với chủ đề “Nhà Chúa” và nền tảng Kinh Thánh trong Thi Thiên 127:1-5, Mục sư Huỳnh Cường đã khích lệ và nhắc nhở Hội Thánh phải nhận biết được giá trị lớn lao và thiêng liêng của Nhà Đức Chúa Trời. Đây là nơi để con dân Chúa thờ phượng Ngài, là nơi để được gần gũi với Chúa và lớn lên trong hành trình đức tin. Mục sư cũng nhắc nhở Hội Thánh nhớ về trách nhiệm để tiếp tục gây dựng Nhà Chúa, dâng chính đời sống mình để phục vụ Ngài và giữ gìn niềm vui thật sự trong tình yêu thương Chúa ban cho.

Mục sư Huỳnh Cường rao giảng Lời Chúa

MS Huỳnh Cường cử hành Nghi thức dâng nhà mới lên cho Chúa
Phần chúc mừng:

Tổng Liên Hội HTTLVN

Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk

Chính quyền xã Krông Năng

Công an xã Krông Năng
Chương trình lễ cảm tạ kết thúc vào lúc 11g30, sau lời cầu nguyện của Mục sư Lemous Philemol và lời chúc phước của Mục sư Huỳnh Cường.
Hoà trong niềm vui của lễ cảm tạ, Điểm Nhóm Buôn Giêr cũng tổ chức chương trình truyền giảng chia sẻ niềm tin vào tối ngày 21/04/2026 với chủ đề “Thập Tự Tình Yêu”, diễn giả là Mục sư Y Tuân Mlô. Trong đêm truyền giảng này, Chúa cho có 56 người ăn năn và trở lại tin nhận Chúa. Thật cảm ơn Chúa vì những việc lớn và khó Chúa ban cho Hội Thánh Chúa tại nơi đây.
Tin và ảnh: TĐ Ngô Vũ Anh Tài – TTV Đắk Lắk






























