HTTLVN.ORG – Nhằm đánh giá và khích lệ tinh thần hầu việc Chúa trong 6 tháng đầu năm 2026, vào lúc 8g30 ngày 15/08/2026, tại Nhà thờ Tin Lành Ea Kar, xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, Ban Điều hành Hiệp nguyện Khu vực I (gồm ba địa bàn M’Đrắk, Ea Kar và Krông Pắc) tổ chức chương trình Bồi linh – Sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, với hơn 500 tôi con Chúa tham dự.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Y Thun Bkrông, Thành viên Ban Đại diện – đặc trách Khu vực I, chào mừng quý tôi con Chúa về tham dự chương trình

Ban hát Hội Thánh Ea Kar tôn vinh Chúa
Qua sứ điệp “Tấn Tới Trong Chúa”, nương trên Kinh Thánh II Phi-e-rơ 1:3-11, Mục sư Ai Buân, Ủy viên Tổng Liên Hội, khích lệ tôi con Chúa tấn tới trong Chúa qua ba điều: 1/ Nhớ những điều Chúa đã ban; 2/ Tiếp tục thêm lên trong đời sống thuộc linh; 3/ Giữ vững sự kêu gọi và chọn lựa.
. 
Mục sư Ai Buân, Ủy viên Tổng Liên Hội, giảng Lời Chúa
Những Ơn Phước
Cảm tạ Chúa cho các Hội Thánh trong Khu vực I được nhóm lại thờ phượng trong sự bình an; duy trì các lớp Trường Chúa nhật, Giáo lý Báp-têm, cùng nhiều chương trình bồi linh, huấn luyện, hiệp nguyện.
Các hoạt động Trại Xuân, Mục vụ Thể thao giúp nhiều thanh thiếu niên tin nhận Chúa và tái xác quyết niềm tin.
Trong đầu năm 2026, các ban Thanh Tráng, Nữ giới, Nam giới, Thăm viếng – Chứng đạo và Trường Chúa nhật được thành lập, ổn định và phát triển.
Chi Hội Phước An tổ chức Lễ Cảm tạ 60 năm thành lập Hội Thánh ngày 19/6/2026; qua chương trình Truyền giảng, có 57 thân hữu tiếp nhận Chúa.
Ngày 28/6/2026, Tổng Liên Hội bổ nhiệm Mục sư Châu Văn Hường làm Quản nhiệm Hội Thánh M’Đrắk. Hội Thánh đang có kế hoạch xây dựng tư thất tiền chế vì nhiều năm qua chưa có tư thất, đồng thời gặp khó khăn về tài chính do đa số tín hữu là người Ê-đê. Xin Chúa tiếp trợ.

Mục sư Y Toan Ksơr làm chứng về công việc Chúa tại Khu vực I trong 6 tháng đầu năm 2026
Những Khó Khăn
Bên cạnh những ơn phước và kết quả Chúa ban, các Hội Thánh trong Khu vực I vẫn còn nhiều khó khăn, cần được cầu nguyện:
Chi Hội Ea M’Đoal đang khuyết Quản nhiệm, chưa thể tổ chức Đại hội Chi Hội; xin Chúa sớm ban đầy tớ Chúa đến chăm lo Hội Thánh.
Điểm Nhóm Cư Króa đang xin lên Chi Hội nội bộ và hoàn tất thủ tục đất đai để xây dựng nhà nguyện.
Chi Hội Ea Sanh 1 đang xây dựng nhà nguyện, cần Chúa tiếp trợ tài chính; Chi Hội Ea Kiu đang hoàn tất giấy tờ để chuẩn bị xây dựng nhà nguyện.
Điểm Nhóm người Dao Cư San và Điểm Nhóm H’Mông Bãi Si chưa được Nhà nước công nhận; xin Chúa mở đường để sớm được ra mắt và phát triển.
Xin cầu nguyện cho MSNC Vàng Seo Phú bị bệnh về mắt, không nhìn thấy; TĐ Ma A Đề bị bệnh bạch cầu.
Điểm Nhóm Buôn Ea Gal đã nộp hồ sơ xin ra mắt và đang chờ chính quyền trả lời.
Một số Hội Thánh còn nhóm tại nhà chấp sự, cơ sở vật chất chật hẹp. Đời sống đức tin của một số tín hữu còn non trẻ, sự hiểu biết về Chúa, Lời Chúa và lẽ đạo căn bản còn hạn chế do thiếu người chăn.
Xin cầu nguyện cho Hội Thánh Buôn Ea Nông A và khu vực xã Hòa Phong, nơi có ba gia đình tín hữu cần được gây dựng để mở Điểm Nhóm mới.
Chương trình Bồi linh – Sơ kết được diễn ra trong phước hạnh Chúa ban và kết thúc vào lúc 12g cùng ngày, sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư Y Kyna Niê và lời chúc phước của Mục sư Y Tuân Mlô.
Tin và ảnh: Thiên Phước – TTV Đắk Lắk





























