Đắk Lắk: Lễ Cảm tạ Chúa – Khánh thành Nhà Cơ Đốc Giáo Dục

29

HTTLVN.ORG – Sau 14 tháng khởi công và xây dựng, Chúa đã ban ơn để công trình được hoàn tất, Hội Thánh Cuôr Dăng đã tổ chức chương trình Lễ Cảm tạ và Khánh thành Nhà Cơ Đốc Giáo Dục vào lúc 8g30 ngày 26/5/2026, với khoảng 1.000 người tham dự.


Hiện diện gồm có: Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Tổng Thư ký TLH HTTLVN; Mục sư Huỳnh Cường và Mục sư Y Ma Liêng: Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Lemous Philemon, Ủy viên TLH; Mục sư Y Tuân, Trưởng ban và Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk; các Mục sư, Truyền đạo và con dân Chúa từ các Hội Thánh trong tỉnh. Bên cạnh đó, cũng có các cấp chính quyền địa phương cùng đến tham dự và chúc mừng.


Quang cảnh chương trình

Trong chương trình, Mục sư Y Bhênh Ayun, Quản nhiệm Chi Hội, trình bày về lược sử Hội Thánh:

Năm 1975: Những bước đi đầu tiên, tín đồ nhóm lại chủ yếu để hát Thánh ca, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện do chưa ổn định.
Năm 1990: Chính thức thành lập, có cơ cấu tổ chức (Trưởng Điểm Nhóm, Ban Chấp sự, các ban ngành) nhưng vẫn phải mượn nhà riêng của tín đồ để thờ phượng.
Ngày 09/12/2006: Được công nhận Điểm Nhóm; dựng rạp nhỏ trên đất mượn của tín đồ. Đến năm 2009, do số lượng tín đồ tăng đông, Điểm Nhóm chuyển sang một khu đất mượn khác rộng hơn và dựng nhà tạm.
Ngày 16/12/2012: Được công nhận Chi Hội, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự phát triển về cả tâm linh lẫn tổ chức.
Ngày 11/12/2020: Khánh thành nhà thờ khang trang với quy mô khoảng 1.000 chỗ ngồi.
Từ tháng 11/2024 – tháng 4/2026: Khởi công (05/11/2024) và hoàn thành (tháng 4/2026) công trình Cơ Đốc Giáo Dục gồm 2 tầng và 1 tầng bán hầm (tổng diện tích sàn 664m2) nhằm phục vụ công tác dạy dỗ Lời Chúa.
Dù dự kiến xây dựng trong 3 năm với kinh phí 5 tỷ đồng theo phương thức “thiếu đến đâu dừng đến đó”, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ chỉ trong 14 tháng nhờ sự ban ơn dư dật của Chúa, hiện số nợ còn lại chỉ là 250 triệu đồng.

Mục sư Y Bhênh Ayun, Quản nhiệm Chi Hội, trình bày về lược sử Hội Thánh Cuôr Dăng


Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Với chủ đề “Chúa Luôn Ở Cùng”, câu gốc ở trong Giô-suê 1:9, Mục sư Nguyễn Hữu Bình đã khích lệ Hội Thánh vững tin nơi Chúa, vì chính Đức Chúa Trời là Đấng luôn ở cùng Hội Thánh của Ngài. Qua câu chuyện dân Y-sơ-ra-ên bước đi trong đồng vắng và tiến vào đất hứa, Mục sư nhắc nhở Hội Thánh phải nhớ rằng Chúa là Đấng hướng dẫn chúng ta trên hành trình thuộc linh của mình. Chúa ở cùng chúng ta để bảo toàn chúng ta trong mọi lúc, và Chúa cũng ở cùng để sẵn sàng cung ứng cho dân sự của Ngài mọi nhu cầu có cần, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh.


Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng Lời Chúa


Mục sư Huỳnh Cường cầu nguyện dâng nhà mới lên cho Chúa

Chương trình kết thúc vào lúc 11g15 cùng ngày, sau lời chúc phước của Mục sư Y Ma Liêng.


Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk chúc mừng


Chính quyền địa phương chúc mừng

Được biết, trong đêm ngày 25/5/2026, Hội Thánh tổ chức chương trình Thánh nhạc truyền giảng Tin Lành cứu rỗi và có 26 người đã bằng lòng quay trở lại ăn năn tin nhận Chúa.

Tin và ảnh: TĐ Ngô Vũ Anh Tài – TTV Đắk Lắk

Bài trướcKhánh Hòa: Bồi linh – Thông công vợ Giáo phẩm và Nữ Truyền đạo khu vực 5.
Bài tiếp theoGia Lai: Lễ Đặt viên đá Xây dựng Nhà thờ Tin Lành Thanh An