HTTLVN.ORG – Khối Thiếu niên Ủy ban Thanh Thiếu nhi Tổng Liên Hội (UB TTN TLH) đã kết hợp với Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình “Huấn luyện bồi linh trại xuân cho Diễn giả, Đặc trách và Người hướng dẫn Thiếu Niên” với Chủ đề “Tay Trong Bàn Tay”, tại Nhà thờ Tin Lành Buôn ALê A, số 118, đường 19/5, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk. Chương trình bắt đầu vào lúc 08g30 ngày 09/12/2025 và kết thúc vào lúc 15g00 ngày 10/12/2025.
Quang cảnh chương trình
Tham dự kỳ trại, về phía UB TTN TLH có: Mục sư Đỗ Đăng Khoa, Trưởng Khối Thiếu niên và các nhân sự hỗ trợ. Về phía Ban Đại diện Tin Lành tỉnh có: Mục sư Ai Buân, Thư ký BĐD; các tôi tớ Chúa trong Ban Điều hành Thiếu niên tỉnh và các tôi tớ Chúa đặc trách, cùng 331 trại sinh, là nhân sự các khu vực trong tỉnh Đắk Lắk.
Trong giờ khai mạc, Mục sư Ai Buân đã giảng Lời Chúa nương trên câu Kinh Thánh nền tảng Châm Ngôn 17:17 “Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn” khích lệ các trại sinh sống với nguyên tắc: Chính mình phải trở thành người bạn thật và người anh em trong Chúa trên nền tảng là tình yêu của Chúa. Qua đó, nhắc nhở trại sinh phải trở thành người bạn và người anh em thật để hướng người khác đến với Chúa và sẵn sàng trở nên người giúp đỡ, dìu dắt người khác khi họ có nhu cần.

Mục sư Ai Buân cầu nguyện khai mạc và giảng Lời Chúa

Mục sư Đỗ Đăng Khoa huấn luyện
Nội dung kỳ trại tập trung vào ba mục tiêu chính:
-
- “Tay trong bàn tay” – Kết nối với Chúa và với nhau, giúp các bạn trại sinh học biết tương giao cá nhân với Chúa và xây dựng mối quan hệ tình bạn bằng tình yêu thương, đồng lòng, đồng sức, đồng tâm trí và đồng đức tin trong Chúa;
- “Bàn tay Phúc âm” – Trang bị kiến thức cùng kỹ năng cá nhân chứng đạo và phương cách chăm sóc bạn mới tin Chúa, cùng với phương cách chia sẻ Phúc âm một cách dễ hiểu, đi vào thực tế đời sống mỗi ngày;
- “Tay trong tay” – Gợi ý những hoạt động gây dựng thuộc linh, để trại sinh nhìn nhận lại tình bạn và mối quan tâm của tình bạn thật là gì và phương cách để có những người bạn hiệp một trong Chúa.
Ngoài việc học Lời Chúa, trại sinh có thì giờ thảo luận nhóm, thuyết trình, là thời gian để kể lại những kinh nghiệm cá nhân của chính mình với những điều mà trại sinh đã trải qua với những người bạn trong Chúa, cùng với tinh thần làm việc nhóm rất hăng hái và hiệp một với nhau. Đêm Gala với những sinh hoạt và được nghe lời tâm tình của quý đầy tớ Chúa về hành trình đức tin, giúp trại sinh nhìn lại hành trình đức tin của chính mình và biết ơn Chúa càng hơn.
Đặc biệt, trong phần hoạt động giáo dục, trải qua các trạm với những trò chơi vui vẻ và sinh động lồng ghép ý nghĩa thuộc linh, giúp cho trại sinh có những bài học thực tế về tình yêu thương, tinh thần nâng đỡ nhau và phục vụ nhau. Hướng các trại sinh luôn “nắm chặt tay nhau” bước đi và sẵn sàng nâng đỡ, dìu dắt nhau trải qua mọi khó khăn để đến với Chúa.
Cảm nhận của vài bạn trại sinh:
“Qua kỳ trại, tôi muốn trở nên là một người bạn thật trong vòng anh em Cơ Đốc và ngoài xã hội, để làm sáng danh Chúa. Qua đó, giúp được những người bạn mới biết về Chúa và đưa họ đến với Ngài.”
“Qua những bài học, tôi học được: quan tâm giúp đỡ người khác không hề dễ, vì luôn có những thách thức, tranh chiến đến từ bên trong chính mình với nhiều lý do. Nhưng khi mình thật sự để tình yêu của Chúa làm chủ và mình cũng yêu như Chúa yêu thì không có gì là khó khăn cả. Quan tâm hay xây dựng tình bạn thì điều quan trọng nhất là vấn đề tâm linh của chính mình và những người bạn của mình. Tôi biết ơn Chúa vì Chúa giúp tôi nhìn lại chính mình và luôn đặt nhu cầu tâm linh của người khác là quan trọng.”
Hình lưu niệm
Kỳ trại kết thúc vào lúc 15g00 ngày 10/12/2025 qua lời cầu nguyện kết thúc của Mục sư Nhiệm chức Lemous Ha Siêng trong niềm vui phước hạnh Chúa ban. Sau kỳ trại, các diễn giả, đặc trách thiếu niên trong tỉnh sẽ trở về 12 khu vực, chuẩn bị cho kỳ trại Xuân cho từng khu vực nhân dịp Tết Âm lịch 2026.
Ama Ân và H’ Đê-bô-ra Bkrông – TTV Đắk Lắk


























