Công Dân Sống Đẹp Lòng Chúa – 29/3/2025

3166
Trình chơi Audio

 

 

Tít 3:1-2

“Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Cơ Đốc nhân phải vâng phục các bậc cầm quyền chấp chánh? Có một trường hợp ngoại lệ nào? Công dân sống đẹp lòng Chúa cần có thái độ thế nào đối với mọi người? Bạn sống theo thứ tự ưu tiên nào để đẹp lòng Chúa?

Ông Tít đã từng dạy các tín hữu ở Cơ-rết về trách nhiệm của họ đối với các nhà cầm quyền nhưng có lẽ họ đã quên rằng một người tin Chúa thuộc về Nước Trời, cũng là công dân của một quốc gia. Cho nên, sau khi dạy dỗ về nếp sống trong Hội Thánh (chương 2), Sứ đồ Phao-lô dạy về nếp sống trong xã hội qua lời nhắn nhủ ông Tít, “Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy,…” (câu 1). Trước đó khoảng tám năm, Sứ đồ Phao-lô cũng đã dạy dỗ điều này trong thư Rô-ma 13:1, “Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định”.

Tất cả mọi quyền, mọi thế lực đều thuộc quyền chỉ định và cho phép của Đức Chúa Trời, nhưng việc sử dụng quyền hạn mình có được như thế nào, còn tùy thuộc vào quyết định của mỗi cá nhân khi bước vào chức vụ lãnh đạo. Chính quyền La Mã thời đó không phải là những người tốt, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Cơ Đốc nhân phải vâng phục các bậc cầm quyền. Tuy nhiên có một ngoại lệ, vì chúng ta là công dân Nước Trời, sẽ có những trường hợp không thể đồng thời vâng lời Đức Chúa Trời và vâng lời người ta khi những yêu cầu trái với đạo đức Cơ Đốc. Khi ấy, chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời và tin vào Lời Ngài (Công Vụ 5:24-29).

Đức Chúa Giê-xu đã quả quyết, “Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế!” (Lu-ca 6:22). Dù thế gian có quay lưng, đối xử tệ bạc với chúng ta, thì trong vai trò là công dân Thiên quốc, chúng ta cần sống đẹp lòng Chúa và làm sáng Danh Ngài bằng nếp sống “sẵn sàng làm việc lành”. Hãy phục vụ tất cả mọi người, kể cả những người gây khó khăn, bắt bớ chúng ta; “chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn” (câu 2).

Để sống đẹp lòng Chúa, Cơ Đốc nhân Lccần sống theo thứ tự ưu tiên rõ ràng. Thứ nhất Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; thứ hai yêu người lân cận như mình (Lu-ca 10:27). Trong trường hợp đối diện với sự chọn lựa có thể đánh đổi đức tin, thì “chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ… Khá giữ trung tín cho đến chết…” (Khải Huyền 2:10).

Bạn sống như thế nào để bày tỏ mình là một công dân sống đẹp lòng Chúa?

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa là Đấng Mưu luận ban cho con có sự khôn ngoan để con có thể làm một công dân sống đẹp lòng Chúa giữa thế gian. Xin Chúa thêm sức để con luôn vâng theo Lời Ngài trong mọi hoàn cảnh. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 46-47

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcPhung Ƀuôn Sang Hdĭp Bi Mơak Kơ Aê Diê – 29/3/2025
Bài tiếp theoKon Pơlei Arih Kră Yang Lăp Đon – 29/3/2025