Chi Hội Ma Lâm – Bình Thuận: Vui Trung Thu Trong Ơn Chúa

749

HTTLVN.ORG – Cảm tạ Chúa! Trong thời điểm cận kề ngày hội trung thu, các cháu thiếu nhi trong và ngoài Hội Thánh nô nức, trông chờ có được niềm vui của trẻ thơ được bày tỏ trong nhà thờ như những năm qua.

 

 

Lúc mà bánh trung thu, lồng đèn được bày bán cùng với những giai điệu của đêm hội trăng rằm hát vang trên khắp nẻo đường, cũng là lúc anh chị em trong Hội Thánh ngày một rõ nét lo lắng, suy tư trên mỗi khuôn mặt vì chưa biết phải làm sao trong dịp trung thu, trước thực trạng đầy khó khăn của Hội Thánh về mặt tài chính, trong hoàn cảnh đó Hội Thánh đã ngày đêm cầu nguyện. Và Chúa đã làm mọi sự: Ngài đã cảm động ân nhân hỗ trợ chi phí, cảm động cán bộ địa phương hiệp tác với Hội Thánh lập danh sách những thiếu nhi thuộc diện gia đình khó khăn trong khu phố, cảm động tất cả con cái Chúa trong Hội Thánh không quản ngày đêm chung lo việc tổ chức ngày hội trung thu cho các cháu thiếu nhi.

 

Chương trình vui trung thu của Hội Thánh Ma Lâm được tổ chức từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 15/09/2013. Với tổng số người tham dự: khoảng 300 người, trong đó có: 121 cháu thiếu nhi thuộc diện gia đình khó khăn của khu phố, 90 cháu là thiếu nhi trong Hội Thánh và bạn bè, 90 người lớn bao gồm con cái Chúa và các bậc phụ huynh đưa con em đến để tham dự.

 

Được sự hướng dẫn và soi sáng của Chúa Thánh Linh, tất cả các tiết mục của chương trình dù chưa được hiệp tác và tập huấn nhưng đã thể hiện chung một chủ đề “Chúa Yêu Thương” rất rõ nét qua các bài sinh hoạt ca về trung thu, Thánh ca, múa tập thể, kịch nói qua con rối, trò chơi vòng tay sắc màu, kịch câm câu chuyện Người con trai hoang đàng, kể chuyện Phúc Âm qua khối Rubic,… đã làm cho ngày hội trung thu năm nay vô cùng vui thỏa, tất cả mọi người đã hòa nhập trong không khí rất vui tươi và thân thiện.

 

Để kết thúc buổi sinh hoạt, quản nhiệm Hội Thánh có lời tâm tình và kêu gọi mỗi người hãy bày tỏ lòng mình trước tình thương của Chúa. Đã có nhiều cánh tay đưa lên, trong đó có nhiều người lớn cầu nguyện tin Chúa với khoảng 50 người.

 

Sau phần hướng dẫn cho những thân hữu và thiếu nhi cầu nguyện tin Chúa, Hội Thánh đã đồng lòng cảm tạ và ngợi khen Chúa qua Thánh ca “Ha-lê-lu-gia Kính Khen Giê-xu”.

 

Ngày hội trung thu yêu thương được kết thúc trong sự vui mừng vô hạn và cũng đầy cảm động khi số lượng thiếu nhi đến dự ngày một đông, vượt quá dự tính, các thiếu nhi trong Hội Thánh sẵn sàng chia nhỏ, nhận phần còn lại khi đã phát đủ quà trọn phần cho tất cả thiếu nhi khu phố và bạn bè.

 

Cảm ơn Chúa về tất cả những gì Ngài đã làm trên Hội Thánh của Ngài. Cảm ơn các ân nhân cùng tất cả tôi con của Chúa xa gần đã luôn cầu nguyện và giúp đỡ cho Hội Thánh Ma Lâm.

 

TTV. Truyền đạo Nguyễn Đức Thắng

 

Một số hình ảnh ghi được:

  

Bài trướcGia Đình Trong Chúa
Bài tiếp theoBài 16: Cầu Nguyện Khi Còn Nhiều Ân Hận