Cập Nhật: Thông Tin, Hình Ảnh Truyền Giảng Đồng Loạt Tại TP HCM Vào Đêm 14/12

866

HTTLVN.ORG – Mùa giáng sinh năm nay, Ban Đại diện Tin Lành TP HCM tiếp tục tổ chức chương trình truyền giảng theo khu vực như mọi năm với 6 khu vực được tổ chức tại các địa điểm như sau:

 

– Khu vực I: nhà thờ Tin Lành Khánh Hội

– Khu vực II: nhà thờ Tin Lành Thủ Đức

– Khu vực III: nhà thờ Tin Lành Gia Định

– Khu vực IV: nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành

– Khu vực V: nhà thờ Tin Lành Tuy Lý Vương

– Khu vực VI: nhà thờ Tin Lành Nguyễn Trãi.


Cảm ơn Chúa, tất cả các chương trình đều được diễn ra đồng loạt vào đêm 14/12/2013 đã đem lại những kết quả như sau:

 

– Khu vực I: có 127 người tin Chúa

– Khu vực II: có 180 người tin Chúa

– Khu vực III: có 112 người tin Chúa

– Khu vực IV: có 145 người tin Chúa

– Khu vực V: có 86 người tin Chúa

– Khu vực VI: có 40 người tin Chúa

 

 

Một số hình ảnh tại các khu vực:

 

Tại khu vực I – nhà thờ Tin Lành Khánh Hội:

 

Với số lượng tham dự khoảng 500 người trong đó có gần 300 thân hữu. Diễn giả là Mục sư Phan Vĩnh Cự – Hội trưởng HTTTLVN (MN). Cảm ơn Chúa, sau lời kêu gọi đã có 127 thân hữu tiến lên phía trước để cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

 

Tôn vinh Chúa

 

Làm chứng và tôn vinh Chúa

 

Mục sư Phan Vĩnh Cự chia sẻ Phúc Âm

  


127 người tin Chúa tại nhà thờ Tin Lành Khánh Hội (Thông tin, hình ảnh: BBT)

 

 

Tại khu vực II – nhà thờ Tin Lành Thủ Đức:


Trước khi bắt đầu chương trình, một cơn mưa lớn đã đổ ập xuống khu vực Thủ Đức làm cho mọi công tác tiếp tân, trật tự phải tạm ngưng. Số lượng thân hữu chỉ lác đác vài người bên trong, ngoài trời cơn mưa vẫn trút nước xuống. Hội Thánh Chúa cùng cầu nguyện, xin Chúa làm ngưng cơn mưa để các thân hữu được đến với đêm truyền giảng. Khoảng 20 phút sau, Chúa tiếp tục bày tỏ quyền năng của Ngài trên thời tiết, cơn mưa chấm dứt và dòng người ồ ạt đổ về phía nhà thờ Tin Lành Thủ Đức.

 

Cảm ơn Chúa, chương trình được bắt đầu vào lúc 19 giờ 30, với khoảng 1.000 người tham dự chương trình. Bên trong nhà thờ chật kín không còn chỗ ngồi nên Ban Tiếp tân phải xếp ghế nhựa theo các lối đi. Phòng nhóm phụ và khuôn viên bên ngoài cũng được triển khai màn chiếu và âm thanh để phục vụ vì bên trong không còn chỗ ngồi.

 

Sau các tiết mục tôn vinh Chúa, Mục sư Thái Phước Trường – Phó Hội trưởng I HTTLVN (MN) – chia sẻ sứ điệp Phúc Âm qua chủ đề "Ơn Phước Cho Trần Gian".

 

 

Cảm ơn Chúa, sau lời kêu gọi của Mục sư Phan Quang Vũ, lần lượt những bước chân của thân hữu tiến lên sân khấu để cầu nguyện. Tổng số phiếu thu lại từ thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa là 180 người, với số lượng thân hữu tham dự khoảng 500 người.

Mục sư Trương Văn Ngành cầu nguyện khai lễ (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

 

Vũ Song Vũ với hợp xướng Thanh Niên HT Thủ Đức trong bài hát "Đêm Yên Lặng"

(Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

 

  (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

Đơn ca "Khi Chúa Vào Đời" (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

 

Đơn ca "Tình Yêu Giáng Sinh"  (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

 Đơn ca "Ơn Lạ Lùng" (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ sứ điệp Phúc Âm (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

 

Đơn ca kêu gọi (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

 

Mục sư Phan Quang Vũ kêu gọi (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

 

 

 

 

180 người tin Chúa tại nhà thờ Tin Lành Thủ Đức (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

 


Tốp ca "Phước Cho Nhân Loại" – "Ca Chúc Giáng Sinh" (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)


Chụp hình lưu niệm (Hình ảnh: Nguyễn Vĩnh Phúc)

 

Tại khu vực III – nhà thờ Tin Lành Gia Định:

 

>>> Xem chi tiết thông tin, hình ảnh tại đây

 

112 người tin Chúa tại nhà thờ Tin Lành Gia Định (Thông tin, hình ảnh: BBT)

 

Tại khu vực IV – nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành:

 

Bài trướcBài thứ 347: Cản Trở Trong Cầu Nguyện (1 & 2)
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại Điểm Nhóm Tân Hòa Thành – Chi Hội Mỹ Tho