Các Bước Trong Tình Yêu: Làm Thế Nào Để “Tìm Hiểu” Cách Tốt Nhất?

0

Câu hỏi:

Thưa Mục sư, con đang là một sinh viên và cũng đã trải qua vài ba cuộc tình. Nhưng cho đến giờ vẫn cảm thấy có một chỗ khó giải quyết muốn nhờ giúp. Con hiểu các giai đoạn của mối quan hệ tình cảm sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu trước. Nếu đã là bạn bè có hiểu biết về nhau trước đó thì đúng là tốt quá rồi. Nhưng nếu trong trường hợp gặp một người mới lạ hoàn toàn, sau đó nói chuyện trao đổi thì thấy “rung rinh”, hợp hợp nên quyết định tìm hiểu. Vấn đề ở đây, con thấy việc tìm hiểu trong tình trạng có cảm xúc chi phối rất là khó để hiểu kĩ, hiểu đúng luôn ấy. Vì có cảm xúc là cứ “thăng hoa”, lơ ngơ gì cũng vui vẻ cho qua. Đến lúc quyết định tiến thêm lên “bước yêu” rồi phát hiện nhiều tính xấu hoặc tính mà mình không mong muốn có ở người kia, hoặc thấy không hợp nhau thì lại thấy mối quan hệ bế tắc. Xin tư vấn giúp con cách làm sao để bước vào giai đoạn tìm hiểu một cách tự nhiên, khách quan và chất lượng nhất được không ạ?

 

Trả lời:

Chào bạn,

Mới là một sinh viên thôi mà bạn “đã trải qua vài ba cuộc tình”, vậy bạn là người đã có ít nhiều kinh nghiệm rồi phải không? Tuy nhiên cách bạn trăn trở để có một hướng đi tốt hơn trong tình yêu thật đáng trân trọng. Bạn hiểu đúng, cần tìm hiểu kỹ càng để khi tiến tới hôn nhân sẽ không gặp phải cảnh “nếu biết tánh như vậy thì…”

Lời chia sẻ của bạn cho thấy bạn nắm khá rõ về lý thuyết của giai đoạn tìm hiểu trong tình cảm, nhưng trên thực tế thì bạn TỰ ĐỐT GIAI ĐOẠN. Chưa thực sự tìm hiểu những lĩnh vực cần tìm hiểu mà chỉ tập trung vào cảm xúc thăng hoa. Để cảm xúc chi phối hơn là nghiêm túc tìm hiểu. Trong khi đối tượng là một người bạn mới quen, chưa có nhiều thông tin cần thiết thì lại càng cần phải đầu tư tìm hiểu nhiều hơn. Nếu vội yêu, chóng chán và nhanh từ bỏ, thì bạn sẽ đánh mất cơ hội tìm hiểu đối tượng cách chất lượng hoặc có thể để lại nhiều thương tổn cho mình, cho người.

Thông thường, sau khi NHẬN DIỆN CẢM XÚC như nhìn thấy ai đó “đặc biệt”, thấy “rung rinh”, “hợp hợp” thì bạn mới bắt đầu đi tìm hiểu đối tượng. Cho nên, dẫu đối với một người “mới lạ hoàn toàn”, bạn vẫn có thể xây dựng giai đoạn tìm hiểu trước khi bước vào giai đoạn “bạn đặc biệt”. Giai đoạn này, bạn tìm hiểu “người ấy” thông qua cộng đồng Cơ Đốc hoặc vòng tròn bạn bè, nhóm nhỏ học Kinh Thánh, tham gia nhóm tương trợ xã hội, tham gia các sinh hoạt phục vụ trong Hội Thánh.

Làm Thế Nào Để “Tìm Hiểu” Cách Tốt Nhất?

 

Câu hỏi đặt ra là cần tìm hiểu điều gì? Nếu bạn đã từng tham dự hội thảo của sinh viên hoặc các ban thanh niên tổ chức thì bạn biết 6 chữ T cần tìm hiểu trong giai đoạn này. Đó là Thân thế, Tính khí, Tài chính, Triết lý sống, Tình cảm và Tâm Linh. Ví dụ:

– Về Thân thế: Bạn tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình, cách bạn ấy được nuôi dưỡng lớn lên ra sao, môi trường và ảnh hưởng gia đình, mối liên hệ của bạn ấy và người thân yêu như thế nào… Một phần tính cách của bạn ấy được hình thành từ đây.

– Về Tính khí: Ngày nay việc tìm hiểu tính hạnh được cung ứng qua nhiều sách vở, bạn có thể đọc và làm bài trắc nghiệm theo quyển Tính Khí Con Người, Tính Khí Con Người trong hôn nhân (có bán tại các phòng sách Cơ Đốc Giáo Dục), xem xét và giúp nhau thay đổi những điểm yếu và phát huy điểm mạnh, gây dựng để cả hai cùng lớn lên, đó là một trong những phương diện của tình yêu, chứ không phải chỉ cần thấy “hợp hợp” là được.

– Về Tài chính: Cách bạn ấy tiêu tiền, quản lý và sử dụng tài chính ra sao, việc dâng phần mười có là nan đề của bạn ấy không… Nếu đã là sinh viên mà chỉ chăm chờ tiền của cha mẹ, không hề quan tâm cha mẹ vất vả cung ứng cho mình thì việc sử dụng “tình phí” trong tình yêu cũng cần xem xét lại đấy bạn ạ!

– Về Tâm linh: Người ấy “tin Chúa thật” khi nào, những trải nghiệm trong tiến trình nên thánh, những cam kết trong đời sống tin kính và phục vụ Chúa… Điều cuối cùng khi bạn tìm hiểu, không phải là bạn đi quanh tìm kiếm người hoàn hảo mà là bạn tìm hiểu để xét xem liệu tình yêu có thể làm cho mình chịu được những điều mà bạn cho là “tính xấu”, “không mong muốn”, “không phù hợp” trước khi bước vào giai đoạn tiếp theo hay không!

– Về Triết lý sống: Điều này xuất phát đúng khi tâm linh trưởng thành trong mối liên hệ với Chúa, với người khác. Trong cách sống, người ấy có xem ích lợi, nhu cầu của người khác hơn của mình không? Vì yêu là đem lại ích lợi cho người mình yêu theo Lời Chúa dạy, giống như cách Chúa yêu mình. Nếu người ấy chỉ quan tâm đến nhu cầu và lợi ích bản thân, sống theo triết lý “Tôi trước đã” thì bạn cần xem xét mình có muốn yêu và sống đời với người như vậy không?

– Về Tình cảm: Có thể bạn ấy cũng trải qua vài cuộc tình như bạn vậy, thế khi quen nhau cách nói về người cũ, chuyện tình cũ như thế nào? Trân trọng hay chê bai người cũ? Cảm thông hay lên án? Thành thật hay giấu giếm… Bởi nếu bạn ấy chê bai người cũ quá đáng thì liệu bạn có là người sẽ thêm vào danh sách ấy không? Một thanh niên Cơ Đốc trưởng thành sẽ không nói xấu, chê trách, lên án bạn cũ nhưng sẽ tôn trọng như người bạn cùng đức tin, dù không thành người yêu thì vẫn là bạn trong Chúa chứ không nên biến thành kẻ thù! Vì chắc chắn mình sẽ còn gặp nhau trên trời nữa mà, phải không?

Một số gợi ý như thế để bạn thực hành trong mối quan hệ mới mẻ này, chưa muộn đâu, cần tìm hiểu và giúp nhau, gây dựng để cả hai trở nên người lý tưởng, bạn cũng muốn như thế mà! Dĩ nhiên muốn như thế thì phải đầu tư thì giờ, công sức, vì bạn biết rồi đấy, cái gì muốn nhanh gọn đều có những hối tiếc cả đời.

Cầu xin Chúa đem bạn đến mối thông công Cơ Đốc với sinh viên, thanh niên, qua đó bạn có thêm cơ hội để biết mình, biết người nhiều hơn. Xin Chúa là Đấng yêu thương dẫn dắt bạn đi trong đường lối Ngài, như Lời Ngài hứa: ”Ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va? Ngài sẽ chỉ dạy cho người ấy con đường mình phải chọn” (Thi Thiên 25:12).

Chúc bạn vui hưởng ơn Chúa ban.

Thân ái!

(BTMV 78 – Tháng 07/2020)

Bài trướcGiá Trị Của Thập Tự Giá – 25/2/2026