Cà Mau: Huấn Luyện Chấp Sự Và Nhân Sự Các Hội Thánh

988

HTTLVN.ORG – Nhằm trang bị cho Chấp sự, nhân sự trong các Hội Thánh có thêm nhiều kỹ năng để phục vụ Chúa, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau kết hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội tổ chức chương trình bồi linh và tập huấn Chấp sự, nhân sự tại nhà thờ Tin Lành Cà Mau trong 02 ngày 30/4 – 01/5/2021.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên Tổng Liên Hội, Phó ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội; Mục sư Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân – Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau, các Giáo phẩm, Chấp sự và nhân sự của các Hội Thánh trong tỉnh với số lượng khoảng 85 người.

Trong chương trình bồi linh khai mạc, Mục sư Trần Thanh Dũng dựa trên nền tảng Lu-ca 24:13-35, giảng dạy với đề tài “Gặp Chúa Phục Sinh” để khích lệ mỗi tôi con Chúa cần được gặp gỡ Chúa cách cá nhân để nhận được sức mới Chúa ban và nóng cháy hầu việc Chúa cách kết quả.

MS Trần Thanh Dũng giảng dạy và huấn luyện

Bước vào giờ huấn luyện, Mục sư Trần Thanh Dũng đã giúp các đầy tớ Chúa cũng như các Chấp sự, nhân sự biết rõ thánh chức Chấp sự, tư cách của Chấp sự và biết được những kỹ năng để soạn và hướng dẫn chương trình thờ phượng hoặc chương trình sinh hoạt của ban ngành trong Hội Thánh mình.

Hình lưu niệm chương trình huấn luyện Chấp sự

Trước đó trong ngày 17/4/2021 tại nhà thờ Tin Lành Cà mau, Ban Đại diện cũng đã kết hợp với Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội huấn luyện cho khoảng 65 người là những Giáo phẩm, Chấp sự & nhân sự trong tỉnh về kỹ năng chăm sóc tân tín hữu. Diễn giả của chương trình là MS Đỗ Việt Hùng – UV/TLH, Phó ban Truyền giáo Tổng Liên Hội.

MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân cầu nguyện dâng chương trình huấn luyện lên cho Chúa

Quang cảnh buổi huấn luyện truyền giáo

MS Đỗ Việt Hùng huấn luyện

Tôi tớ Chúa đã dùng Lời Chúa để bồi linh và những kinh nghiệm từng trải trong chức vụ để hướng dẫn về kỹ năng chăm sóc cho một tân tín hữu được đứng vững trong đức tin. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng với những điều mà quý đầy tớ Chúa giảng dạy và huấn luyện đã giúp ích cho các Chấp sự, nhân sự nhận thấy vai trò và trách nhiệm của mình đối với Chúa và Hội Thánh, qua đó cần nhờ ơn Chúa và trau dồi kỹ năng để phục vụ được tốt hơn.

Xin Chúa dùng những bài học này để ích lợi cho các đầy tớ Chúa và các Chấp sự, Nhân sự trong tỉnh tiếp tục dấn thân trong sự hầu việc Chúa cách kết quả cho nhà Chúa trong tương lai.

TTV. MS ĐLHBN

Bài trướcGiáo Phẩm Bình Thuận Hiệp Nguyện Tháng 5/2021
Bài tiếp theoKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 05/2021