Bình Phước: Truyền Giảng Giáng Sinh Tại Chi Hội Bình Trung

2423

HTTLVN.ORG – Chi Hội Bình Trung là một trong những Chi Hội có số tín hữu S’tiêng nhiều nhất trong tỉnh Bình Phước, với số lượng gần 2000 người, bởi số tín hữu nhiều như vậy số lượng tín hữu yếu đuối sống đời sống hâm hẩm cũng nhiều theo.

Để giúp cho thanh thiếu niên có đời sống Cơ Đốc được mạnh mẽ hơn, Khối Thanh Thiếu nhi tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội thao và Thánh nhạc chia sẻ niềm tin từ ngày 7-10/12/2017.

Có 12 Hội Thánh trong huyện Phú Riềng tham gia. Đặc biệt, tối ngày 10/12/2017 là chương trình truyền giảng nhân dịp Giáng sinh tại sân bóng đá thôn Bình Trung, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng.

Chương trình được diễn ra trong niềm vui hơn những gì mà ban tổ chức mong đợi, với hơn 4000 ghế ngồi đã được ngồi đầy với khoảng 700 thân hữu tham dự. Dầu đã chuẩn bị đến 4000 ghế nhưng do số người tham dự quá dự kiến nên nhiều người phải đứng vì không đủ ghế. Với chủ đề Sự Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân, sau khi các bài Thánh ca lẫn nhóm múa lần lượt được dâng lên Chúa, Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I – đã chia sẻ Phúc Âm cho thân hữu.

Tạ ơn Chúa, sau lời kêu gọi đã có 86 thân hữu bằng lòng cầu nguyện tin nhận Chúa. Nhiều thanh thiếu niên yêu đuối cũng đã đứng lên tái xác quyết niềm tin với Chúa.

Ban Tổ chức cũng đã tổ chức trao giải hội thao cho các đội: Giải Vô địch: đội Chi Hội Đak Kang; giải Nhì: đội Sinh viên Trung cấp Thần Học; giải Ba: đội Điểm Nhóm Phu Mang 2.

Qua ba ngày hội thao đã giúp cho thanh thiếu nhi có sân chơi lành mạnh và qua những bài học ứng dụng Youth Game cũng làm cho tinh thần đức tin thêm mạnh mẽ. Chương trình đã được kết thúc vào kết thúc vào lúc 21 giờ 30 trong niềm vui và thỏa lòng.

TTV. MSNC Điểu Mơ Luê


Hàng ngàn ghế ngồi đã được chuẩn bị cho chương trình


Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I – chia sẻ Phúc Âm

Thân hữu tin nhận Chúa

Bài trướcĐức Chúa Trời Nơi Chuồng Chiên, Máng Cỏ (Chương 2)
Bài tiếp theoTriển Lãm: 500 Năm Của Đức Tin