Ban Tôn Giáo Chính Phủ Thăm Và Chúc Mừng Giáng Sinh Thường Trực Tổng Liên Hội

4161

HTTLVN.ORG – Chiều ngày 14/12/2021, tại văn phòng Tổng Liên Hội, 155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ (BTGCP) đã có chuyến thăm và chúc mừng Giáng sinh đến các vị Mục sư trong Thường trực Ban Trị sự Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (HTTLVN).

Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban BTGCP làm Trưởng Đoàn. Tham gia Đoàn còn có bà Thiều Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Tin Lành và các chuyên viên.

Tiếp Đoàn có Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN và các vị Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I; Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II; Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký; Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ; Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Thủ quỹ.

Trong không khí vui mừng của mùa Giáng sinh, Phó Trưởng ban BTGCP gửi đến các vị Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội lời chúc sức khỏe và một mùa Giáng sinh an lành. Trong bối cảnh năm 2021 đầy thách thức vì sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, Phó Trưởng ban BTGCP ghi nhận sự chung tay của các tổ chức tôn giáo nói chung với các khoản đóng góp lên đến trên 300 tỷ đồng, trong đó có sự góp phần đáng kể của các Hội Thánh Tin Lành.

Phó Trưởng ban BTGCP trò chuyện với Mục sư Hội trưởng

Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn và ghi nhận những đóng góp của Tổng Liên Hội, như việc trao tặng 90 máy tạo ôxy cho các cơ sở điều trị covid, các khoản đóng góp bằng hiện kim, hiện vật khác, hay những suất ăn hỗ trợ những bệnh nhân Covid-19 mà các Hội Thánh Tin Lành đã thực hiện.

Trước những tổn thất do Covid-19 gây ra, ông Nguyễn Ánh Chức gửi lời phân ưu đến những Giáo phẩm và tín hữu Tin Lành qua đời trong cơn đại dịch, cũng như thăm hỏi, động viên những ai còn đang điều trị.

Thay mặt Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Trưởng ban BTGCP Vũ Chiến Thắng, ông Nguyễn Ánh Chức tặng hoa chúc mừng. Ông cũng chia sẻ rằng lễ Giáng sinh giờ đây không còn giới hạn cho đồng bào theo đạo Cơ Đốc mà mọi người, từ già đến trẻ đều mong đợi mùa lễ này để cầu chúc cho nhau sự an lành. Trong tâm tình đó, Phó Trưởng ban BTGCP chúc các vị Mục sư trong Thường trực Tổng Liên Hội nhiều sức khỏe và được bình an vượt qua hoàn cảnh dịch bệnh.

Ghi nhận sự quan tâm của BTGCP, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn nhưng vẫn sắp xếp đến thăm và chúc mừng Giáng sinh, Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường thay mặt Ban Trị sự Tổng Liên Hội gửi lời cảm ơn. Mục sư cũng chia sẻ tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của các Hội Thánh. Về chương trình Lễ Kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh, Mục sư cho biết dù trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy tình hình thực tế từng địa phương, thì các Hội Thánh cũng sẽ cậy ơn Chúa tổ chức nhằm gây dựng đời sống tâm linh của tín hữu và chia sẻ tin tức vui mừng khi Chúa Cứu Thế giáng sinh. Mục sư Thái Phước Trường cũng thay mặt Ban Điều hành Viện Thánh Kinh Thần học cảm ơn BTGCP có lẵng hoa chúc mừng Giáng sinh đến Viện.

Đoàn BTGCP thăm và chúc mừng Thường trực TLH

Tin: Lê Tuấn
Ảnh: Thanh Thiện

Bài trướcLỜI CHÚA HẰNG NGÀY CHO THIẾU NHI- THẾ GIỚI MỚI TUỔI THƠ quý I năm 2022 (73,74,75)
Bài tiếp theoQaij Deb Lus Tsis Tseeb – 15/12/2021