Bài thứ 96: Đến Gần Chúa

528

 

Đọc Hê-bơ-rơ 12:18-24

Câu căn bản:  Trong Hê-bơ-rơ 11:6 ghi: “Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời; vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài.”  Với tư cách như thế, chúng ta đến gần Chúa.

 

 

Suy niệm:  Phần Kinh Thánh này giải thích rõ “đến gần Chúa” là thế nào:

 

1.       Chúng ta không đến một ngọn núi như núi Si-nai ngày xưa, nhưng đến gần núi Si-ôn, thành của Đức Chúa Trời Hằng Sống với các thiên sứ thánh.

2.       Chúng ta cũng không đến gần những ban thờ phượng Chúa ở đất Ca-na-an, nhưng đến với đại ban thiên sứ, với con dân Chúa đã về trời

3.       Chúng ta cũng đến gần Chúa Giê-xu là  Đấng trung gian của giao ước mới

4.       Chúng ta không đến gần huyết sinh vật, nhưng là máu của Chúa Giê-xu là máu hi sinh chuộc tội chứ không phải máu A-bên là máu tử nạn.

Chúng ta đọc lời Chúa và suy niệm hằng ngày là đến gần Chúa.

 

 

 

Bài trướcLễ Tốt Nghiệp Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Bình Thuận
Bài tiếp theoHuấn Luyện Truyền Giáo Tại tỉnh Đồng Tháp.