Bài thứ 88: Cảnh Giác Về Việc Thối Lui

640

Đọc Hê-bơ-rơ 10:26-39

Câu căn bản: Nhưng chúng ta không phải là kẻ thối lui để bị hư mất đâu, mà là người giữ đức tin để linh hồn được cứu rỗi. Câu 39.

 

 

Suy niệm: “Tội cố ý phạm” nói đến trong các câu Kinh Thánh này không phải là những việc làm riêng rẽ, nhưng là một hành động có chủ trương, tiếp tục như thế cho đến khi ước vọng về một đời sống tốt lành hơn phai nhạt dần đi và chết hẳn trong tâm hồn.

Tác giả nêu lên ba lý do người tin Chúa phải quan tâm nếu thấy dấu hiệu thối lui xuất hiện:

 

Câu 26-31: Một cuộc phán xét và trừng phạt nặng nề sẽ do Chúa thể hiện và không ai tránh khỏi được.

 

Câu 32-36: Trải nghiệm về việc chịu khổ vì đức tin giúp ta kiên nhẫn giữ cuộc đời theo như ý muốn Chúa vì sẽ có phần thưởng chờ đón mình.

 

Câu 37-39: Chúa gần tái lâm, vì vậy con dân Chúa hãy vững tâm, đừng dao động vì bất cứ thử thách nào trong đời.

 

 

 

Bài trướcUBCDGD: GIỚI THIỆU SÁCH CHỨNG ĐẠO
Bài tiếp theoChương Trình “Giai Điệu Thánh Ca” Tại Chi Hội Vạn Ninh Và Vĩnh Lương