Bài thứ 72: Tác Giả Của Sự Cứu Rỗi

710

Đọc Hê-bơ-rơ 2:1-9

Câu căn bản:  Cho nên, chúng ta càng phải chú ý hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng.  Câu 1.

 

 

Suy niệm: Câu 1-4. Người tin Chúa sống trong đời với nhiều sóng gió dễ bị trôi lạc khỏi bến bờ cứu rỗi của Chúa, vì thế lời khuyên là: Phải chú ý kỹ hơn điều mình đã nghe (hay đọc). Câu 3 có hai chữ Xem thường, rất quan trọng.  Xem thường là không tôn trọng, không kỉnh kiền chú ý khi nghe hay đọc lời Chúa dạy. Xem thường cũng là thái độ không tuân hành chỉ thị, mà chỉ nghe hay đọc rồi bỏ qua, không quan tâm, không thực hành.

 

Câu 5-9. Chúa Giê-xu cao trọng và uy quyền hơn các thiên sứ. Vì Chúa đã làm việc mà thiên sứ không làm được: Chúa Giê-xu hi sinh chết thay cho tội nhân để nhân loại được nâng lên địa vị cao cả của toàn thể tạo vật. Tác giả thư Hê-bơ-rơ trích dẫn Thi-thiên chương 8 để chúng ta biết cuộc hy sinh chuộc tội của Chúa đã hoàn tất và Ngài trở về trời chờ đợi một ngày mà toàn thể vũ trụ quy phục dưới chân Ngài.

 

Bài trướcKhám Bệnh Phát Thuốc Từ Thiện Tại Tam Lộc, Phú Ninh, Quảng Nam.
Bài tiếp theoHội Thánh Kế Sách Tổ Chức Khám Bệnh Từ Thiện