Bài thứ 190: Tổng Quát Về Nhân Sinh Quan Của Người Tin Chúa.

600

Đọc lại Thi-thiên 16

Câu căn bản: Con thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là Chúa của con, ngoài Ngài ra, con không có phước nào khác.” Câu 2.

 

 

Suy niệm: Cảm ơn bạn đã chịu khó cùng tôi học kỹ Thi-thiên 16 trong ba ngày qua. Sau đây là những bài học rút ra từ Thi-thiên này:

 

1.       Được sung sướng thỏa mãn và được ở bên hữu Chúa hoàn toàn khác nhau.

2.       Mỗi khi có nan đề, ta đều muốn việc đó được giải quyết ngay. Nhưng quan trọng hơn cả không phải nan đề được giải quyết và sung sướng thỏa mãn, mà là muốn nan đề này được giải quyết sao cho Chúa vui lòng, như thế tôi được gần Chúa và trở thành giống Chúa hơn.

3.       Mục đích của đời ta không phải là đi tìm hạnh phúc cá nhân, nghĩa là cho ta vừa lòng, mà là sống sao cho Chúa vui lòng. Khi cầu nguyện và ước ao như thế, Chúa sẽ nhậm lời. Ta sẽ được Chúa chỉ cho hướng đi và con đường thỏa lòng.

4.       Ta cần đến gần Chúa, sống bên Chúa luôn, trước khi nan đề được giải quyết

5.       Chính vì các lý do trên đây mà nhiều người tin Chúa dù gặp khó khăn vẫn vững tin không nao núng, sờn lòng, vì mục đích sống đã đặt lại: Sống sao cho vừa lòng Chúa và càng ngày càng gần Chúa hơn, giống Chúa hơn.

 


Bài trướcNgày Hội Của Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Quảng Nam
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Ngãi