Bài thứ 108: Tin Đạo Và Sống Đạo

894

Đọc Gia-cơ 1:19-27

Câu căn bản:  Vậy, hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn, lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em, là lời có thể cứu chuộc linh hồn anh em.  Câu 21

 

 

Suy niệm:  Chúng ta học biết Chúa mỗi ngày qua Lời Kinh Thánh, vì Lời Chúa là Lời của Lẽ Thật.  Gia-cơ nói đến kỹ năng học lời Chúa trong phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay.  Kỹ năng này có ba phần:

 

1.       Chuẩn bị chính mình cho Lời Chúa

2.       Nhận lấy Lời Chúa

3.       Đáp ứng đối với Lời Chúa.

 

1. Chuẩn bị chính mình cho Lời Chúa bằng cách: 

 

a.  Mau nghe.  Lời Chúa được giảng truyền, nhưng rất nhiều người không chịu lắng nghe, nghĩa là không tập trung tư tưởng, hay chú ý để nghe và ghi nhớ. 

b.  Chậm nói.  Chế ngự miệng lưỡi của mình.  Yên lặng hạ mình khi nghe Lời Chúa, dù rằng người tuyên bố Lời Chúa là ai.  Tránh phê bình cá nhân người rao truyền Lời Chúa.

c.  Chậm giận.  Lời Chúa không thể nào châm rễ trong một tâm hồn đầy khó chịu và muốn trả thù.  Cơn giận của ta sẽ khiến cho Lời Chúa bị tắc nghẽn không gây hiệu quả trong lòng ta.

d.  Thanh tẩy tâm hồn.  Câu 21a.  Thanh tẩy những gì ô uế và gian ác đang lan tràn trong tâm hồn, trong cuộc đời của ta.

 

2.       Nhận lấy Lời Chúa bằng : Thái độ nhu mì, hạ mình, nghĩa là đón nhận với ý thức rằng Lời Chúa hữu ích, dẫn ta đến chỗ biết Chúa tin Chúa và được Chúa cứu chuộc.

 

3.       Đáp ứng đối với Lời Chúa.  Đáp ứng với Lời Chúa dạy không phải chỉ là đồng ý chấp nhận Lời Chúa là hay, là cao siêu hay hữu ích.  Câu 22  “Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” nhưng phải thực hành không phải nghe rồi quên đi (câu 25).

 

Hai câu 26 và 27 dạy ta thực hành Lời Chúa qua ba hình thức:

 

1.       Kiềm chế lời nói.  Nói lời chân thật, giữ lời đã hứa.

2.       Có tình thương chân thật qua nghĩa cử cứu giúp người sa cơ lỡ bước.

3.       Giữ mình khỏi sự băng hoại của cuộc đời.

 

Bài hôm nay khá dài, nhưng bạn nên lưu ý cẩn thận chứ đừng “chỉ” đồng ý mà thôi.

 

 

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Hè Năm 2014, Khu Vực Nam Lâm Đồng.
Bài tiếp theoBồi Linh, Thông Công Phục Sinh Tại Tỉnh Bến Tre