HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30-16g30 tại Nhà thờ Tin Lành Liên Nghĩa, xã Đức Trọng, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội tổ chức bồi dưỡng và huấn luyện “Kỹ năng Lãnh đạo và Tổ chức Hội Thánh” cho Chấp sự các Hội Thánh thuộc khu vực Bắc Lâm Đồng. Số lượng tham dự gần 1.000 người. Diễn giả là Mục sư Trần Thanh Dũng, thành viên Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội.
Điều cốt lõi trong công tác phát triển Hội Thánh bền vững và kỹ năng điều hành Hội Thánh theo đúng tổ chức, chia sẻ gánh nặng cho Quản nhiệm và đi đúng hướng trong thánh ý Chúa.

Quang cảnh chương trình

MS Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện, cầu nguyện khai mạc
Buổi sáng, Mục sư Trần Thanh Dũng đã có sứ điệp Lời Chúa đề tài “Cùng Hầu Việc Chúa” nương trên Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:5-8, với mục đích đem lại sự kết nối giữa những người hầu việc Chúa là Quản nhiệm và Ban Chấp sự trong Hội Thánh. Sứ điệp hướng đến ba vấn đề chính của người hầu việc Chúa đó là: Phải luôn hầu việc trong tinh thần của một tôi tớ, và xem đó như là một niềm vui, là đặc ân Chúa ban; Trách nhiệm của đầy tớ được Chúa giao phải trong tinh thần nhờ cậy Chúa để làm sao cho được kết quả; và phải hầu việc Chúa cách khiêm nhường. Trong tinh thần đó mới gặt hái được kết quả khi hầu việc Chúa cùng nhau. Với kết quả đó chắc chắn sẽ được Chúa ban phần thưởng cho người hầu việc Ngài.

MS Trần Thanh Dũng huấn luyện
Tiếp theo trong phần huấn luyện gồm hai nội dung chính:
Về Kỹ năng Lãnh đạo và Tổ chức Hội Thánh
Trọng tâm những bài học gồm: 1) Để Trở Thành Người Lãnh Đạo; 2) Để Thành Công Trong Lãnh Đạo; 3) Tổ Chức Hội Thánh; và 4) Tổ Chức Chương Trình Thờ Phượng.

MS Trần Thanh Dũng hướng dẫn Giáo nghi cho các chấp sự
Về Thực hành Giáo nghi
Đây là phần liên quan đến Thần học Thực hành thuộc tổ chức HTTLVN, đòi hỏi người thực hành phải có kỹ năng: 1) Người Hướng Dẫn Chương Trình Thờ Phượng; 2) Sự Chuẩn Bị Của Người Hướng Dẫn Chương Trình Thờ Phượng; 3) Thực Hiện Hướng Dẫn Chương Trình: Trong đó bao gồm đọc lời Chúa, cầu nguyện, dâng hiến, hát Thánh ca, thông báo…
Mục sư không chỉ giảng dạy về lý thuyết nhưng ông còn làm mẫu cách trực quan “cầm tay chỉ việc,” giúp cho các học viên từ quan sát đến thực hành, sao cho thống nhất giữa các Hội thánh. Ngoài ra, Mục sư nhấn mạnh đến người người thực hiện Giáo nghi còn phải có tư cách về trang phục, sử dụng ngôn từ, giọng nói đúng chính tả, sự biểu cảm,… Mục sư cũng chỉ ra những sai sót mà các Chấp sự thường hay mắc phải trong việc thực hành Giáo nghi trong sự thờ phượng Chúa.
Chấp sự Phùng Văn Hà, Hội Thánh Tân Hà, xã Tân Hà chia sẻ: “Mình thấy thường hay mắc sai sót trong việc sử dụng ngôn từ địa phương vùng miền, chưa chính xác trong lúc hướng dẫn chương trình thờ phượng.”
Chấp sự Ya Thiêu, Hội Thánh Hamasing, xã D’ran nhận thấy: “Mình thường hay không quan tâm đến việc phối hợp giữa người dẫn chương trình với ban nhạc và không báo trước, cũng có đôi khi mình cầu nguyện chưa đúng theo các mục trong chương trình như cầu nguyện mở đầu, cầu thay và cầu nguyện đáp ứng…”
Mặc dù cơ sở vật chất của Hội Thánh Liên Nghĩa không đủ đáp ứng số lượng học viên tham dự dẫn đến tình trạng quá tải, buộc nhiều Chấp sự phải ngồi ngoài hành lang và các phòng chức năng, nhưng tinh thần học hỏi vẫn vô cùng sôi nổi. Chính nội dung bồi dưỡng thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế đã giúp mọi người quên đi sự mệt mỏi và kiên trì tham dự đến cuối chương trình. Rõ ràng, việc trau dồi kỹ năng lãnh đạo và thực hành Giáo nghi không chỉ là nhu cầu, mà còn là ước vọng cháy bỏng của những người đang dấn thân trong công việc nhà Ngài
Tin & ảnh: Thiên Bảo – TTV Lâm Đồng






























