Sống Khôn Ngoan Trong Các Mối Liên Hệ – 28/6/2026

0

 

 

Châm Ngôn 27:7-10

Chớ lìa bạn mình, hay là bạn của cha mình; Trong ngày hoạn nạn chớ đi đến nhà anh em mình: Một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa” (câu 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều gì quyết định lòng ao ước của con người? Cần làm gì với các mối liên hệ lâu bền? Bạn áp dụng thế nào với các mối liên hệ trong cuộc sống?

Vua Sa-lô-môn nhắc rằng tấm lòng quyết định điều con người ao ước (câu 7). Cả hai loại người, một người quá no nê những điều sai trái đến nỗi khinh thường những điều tốt đẹp được ví như mật ong; và một người quá đói khát đến nỗi coi mọi thứ cay đắng và có hại là ngọt ngào, tất cả đều là sai trái, lệch lạc. Khi một người được thỏa mãn trong Chúa, những cám dỗ bên ngoài hấp dẫn đến mấy cũng trở nên vô nghĩa. Nhưng khi tâm linh trống rỗng, con người dễ tìm kiếm những điều có thể gây hại hoặc không đem lại giá trị thật. Sự no đủ thuộc linh bảo vệ con người khỏi rơi vào tội ác, còn sự thiếu thốn thuộc linh dễ dẫn chúng ta vướng vào tội lỗi.

Bên cạnh đó, phải giữ sự trung thành trong các mối liên hệ. Vua Sa-lô-môn dạy “Chớ lìa bạn mình, hay là bạn của cha mình;” (câu 10) nhấn mạnh giá trị của những mối liên hệ bền vững và trung tín. Đây là những tình bạn được xây dựng lâu bền, có khi mối liên hệ trải qua nhiều thế hệ, bởi sự tin cậy, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Chúng ta trân trọng và gìn giữ những mối liên hệ này như một dấu hiệu của một đời sống phản chiếu sự thành tín của Chúa. Cuối cùng, Vua Sa-lô-môn nhắc rằng trong lúc hoạn nạn, một người bạn gần gũi thường hữu ích hơn một anh em ở xa. Sự gần gũi, cả về địa lý lẫn tâm linh, mang lại sự nâng đỡ kịp thời.

Chúng ta được kêu gọi nuôi dưỡng tâm linh mỗi ngày qua Lời Chúa và tương giao với Ngài để giữ lòng mong muốn của mình đúng hướng. Khi tâm hồn được thỏa mãn trong Chúa, cám dỗ sẽ yếu dần và chúng ta có sự sáng suốt trong chọn lựa. Lời Chúa dạy: “Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma qu, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:7-8). Bên cạnh đó, hãy đầu tư vào những tình bạn chân thành; quan tâm, khích lệ và gìn giữ các mối liên hệ Chúa giao phó. Chúa thường dùng những người gần chúng ta như con dân Chúa trong Hội Thánh, và cả những hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè để mang đến sự khích lệ và hỗ trợ. Hãy trân trọng những mối liên hệ đó, đồng thời, cố gắng gây dựng cộng đồng chung quanh mình, sẵn sàng giúp đỡ người khác và cũng khiêm nhường để được giúp đỡ. Đây là cách chúng ta sống khôn ngoan theo Lời Chúa dạy trong các mối liên hệ hằng ngày, và cũng để Chúa được sáng Danh qua chúng ta.

Bạn cần thay đổi cách sống thế nào trong mối liên hệ với nhau?

Lạy Cha Nhân Từ, con cảm tạ Ngài vì nhắc con rằng sự thỏa mãn thật chỉ đến từ chính Chúa. Xin dạy con biết trân trọng và gây dựng những mối liên hệ trung tín Chúa ban. Cũng xin giúp con góp phần tạo dựng một cộng đồng yêu thương quanh mình, sẵn sàng nâng đỡ nhau trong lúc khó khăn. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: E-xơ-ra 6

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcArih Gơh Hơgei Lăm Tơdrong Tơ’bưh Băl – 28/6/2026